Thế Giới

Đài Loan lập quỹ y tế hỗ trợ các đảo Thái Bình Dương

Thursday, 06/09/2018 - 02:20:11

Ông Wu cho biết, các đảo quốc Thái Bình Dương có nhu cầu được hỗ trợ y tế rất cao, và Đài Loan sẽ dùng ngân quỹ mới để chi trả cho việc gởi các nhóm bác sĩ Đài Loan đến khám bệnh tại các đảo quốc Thái Bình Dương. Các chuyến khám bệnh này dự kiến sẽ khởi sự vào năm sau.


Tổng Thống Marcus Stephen từ đảo Nauru (thứ ba từ bên trái) đang được Tổng Thống Mã Anh Cửu đón tiếp tại Đài Bắc năm 2008. (Getty Images)

ĐÀI BẮC - Chính phủ Đài Loan hôm thứ Tư cho biết đã lập một quỹ y tế trị giá $2 triệu Mỹ kim để hỗ trợ các đảo quốc Thái Bình Dương, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực bảo vệ các quan hệ ngoại giao nhằm đối phó với ý đồ cô lập của Trung Quốc. Thông báo mới được công bố bởi Bộ Ngoại Giao Đài Loan, trong lúc Ngoại Trưởng Joseph Wu đang tham dự diễn đàn Pacific Islands ở đảo quốc Nauru, quốc gia vẫn còn duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan.

Ông Wu cho biết, các đảo quốc Thái Bình Dương có nhu cầu được hỗ trợ y tế rất cao, và Đài Loan sẽ dùng ngân quỹ mới để chi trả cho việc gởi các nhóm bác sĩ Đài Loan đến khám bệnh tại các đảo quốc Thái Bình Dương. Các chuyến khám bệnh này dự kiến sẽ khởi sự vào năm sau.

Bộ Trưởng Wu nói, các thành viên của diễn đàn Pacific Islands có thể ghi danh nhận hỗ trợ y tế tại các tòa đại sứ và văn phòng đại diện của Đài Loan. Đề nghị của Đài Bắc được đưa ra vào 1 ngày sau khi phái đoàn Trung Quốc bỏ ngang một hội nghị về biến đổi khí hậu, do Tổng Thống Nauru Baron Waqa không cho đặc sứ Trung Quốc Du Qiwen phát biểu tại hội nghị.

Tổng Thống Waqa cáo buộc đặc sứ Trung Quốc đã cư xử như “một kẻ bắt nạt và xấc láo,” khi cố tình tìm cách chen ngang để được phát biểu trước các lãnh đạo quốc gia khác, những người có cấp bậc hoàn toàn cao hơn ông ta. Trong số 18 thành viên diễn đàn Pacific Islands, hiện chỉ còn 6 nước còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT