Thế Giới

Đài Loan tập trận, bắn lầm tàu cá Trung Quốc, 1 người Việt Nam bị thương

Friday, 01/07/2016 - 11:32:44

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Đài Loan Chen Chung-chi (Trần Trung Cát) nói với các phóng viên, “Một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy vụ này đã gây ra cái chết của viên thuyền trưởng.”

Đài Loan đã bắn lầm một hỏa tiễn Hùng Phòng 3, giống như hỏa tiễn được trưng bày trong hình, vào sáng thứ Bảy. (Getty Images)


ĐÀI BẮC - Một chiếc tàu chiến của Đài Loan đã bắn lầm một hỏa tiễn siêu thanh có khả năng “tiêu diệt hàng không mẫu hạm” sang phía Trung Quốc. Hỏa tiễn bắn trúng một chiếc tàu đánh cá và giết chết một người, theo hải quân Đài Loan cho biết,

Hỏa tiễn Hsiung-feng III (Hùng Phong 3) đã bay khoảng 75 cây số trước khi trúng vào chiếc tàu đánh cá ở vùng biển ngoài khơi Bành Hồ, một quần đảo do Đài Loan quản trị tại Eo Biển Đài Loan.
Thuyền trưởng của chiếc tàu đánh cá đã thiệt mạng, và ba thủy thủ khác trên tàu, trong đó có một người Việt Nam và một người Phi Luật Tân, đã bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Đài Loan Chen Chung-chi (Trần Trung Cát) nói với các phóng viên, “Một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy vụ này đã gây ra cái chết của viên thuyền trưởng.”

“Chúng tôi xin lỗi gia đình của thuyền trưởng và xin chia buồn với họ.”
Hỏa tiễn được bắn trong một cuộc tập trận vào lúc khoảng 8 giờ 10 sáng thứ Sáu, từ một chiếc tàu hỏa tiễn trọng tải 500 tấn, đậu ở một căn cứ hải quân tại thành phố Tsoying (Tả Dinh) ở miền nam, và bay sang phía Trung Quốc.

Hải quân cho biết hỏa tiễn bay khoảng hai phút về phía quần đảo Bành Hồ, hướng về Trung Quốc đại lục nhưng không vượt qua đường ranh giới nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục tại eo biển Đài Loan.
Hải quân nói thêm rằng hiện không rõ làm thế nào mà hỏa tiễn ấy, có một tầm bắn 300 cây số, đã được bắn đi, nhưng đó có thể là do lỗi của con người.

Phó Đô Đốc Mei Chia-shu (Mai Gia Thụ) nói rằng một cuộc điều tra về vụ này đã được xúc tiến.
Tàu cá đã vô tình nằm trên đường đi của hỏa tiễn. Vì có ngòi nổ chậm nhằm tăng sức công phá với các tàu lớn như tàu hàng không mẫu hạm, nên hỏa tiễn đã bay xuyên qua tàu cá nhỏ mà không nổ.

Ông Mei nói rằng các máy bay trực thăng và tàu hải quân đã được cử đi tìm hỏa tiễn. Ông cho biết thêm rằng quân đội đã báo cáo vụ sai lầm này cho cơ quan an ninh hàng đầu của Đài Loan là Hội Nghị An Ninh Quốc Gia.

Trong thời gian hỏa tiễn bị bắn lầm, Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã có mặt ở Los Angeles, sau chuyến thăm châu Mỹ La Tinh. Bà đã được nghe báo cáo và ra lệnh điều tra.

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã tệ đi khá nhiều từ khi Tổng Thống Thái Anh Văn thuộc Dân Tiến Đảng có khuynh hướng hoài nghi Trung Quốc, đắc cử trong tháng Giêng năm nay. Dân Tiến Đảng đã lên cầm quyền thay thế cho Quốc Dân Đảng thân thiện với Trung Quốc.

Bắc Kinh vẫn nhấn mạnh rằng Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù hai bên chia tách trong năm 1949 sau một cuộc nội chiến. Bắc Kinh không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất đất nước.

Bắc Kinh rất nghi ngờ bà Thái Anh Văn, và đã cảnh cáo bà không được có bất kỳ một nỗ lực ly khai nào.
Theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết, Trung Quốc đang có 1,500 hỏa tiễn nhắm vào hòn đảo này.
Trung Quốc đã bắn một số hỏa tiễn vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan trong năm 1995 và năm 1996, trong một nỗ lực nhằm làm nản chí các cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên của hòn đảo này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT