Thế Giới

Đài Loan tập trận với hỏa tiễn chống xe tăng Trung Cộng

Thursday, 25/05/2017 - 08:40:01

Cuộc tấn công giả định là một phần trong cuộc tập trận thường niên mang tên Hán Quang nhằm đối phó mối đe dọa từ phía bên kia eo biển Đài Loan.

ĐÀI BẮC - Chiến tranh vẫn có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào, trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng nhắm vào các nước ở chung quanh. Như biết trước ý đồ này, vào ngày thứ Năm quân đội Đài Loan đã tổ chức một cuộc thao dượt quân sự, giả định như đảo quốc của họ đang bị Trung Cộng tấn công và họ phải phản công quyết liệt. Cuộc tập trận đẩy lui quân xâm lược đã diễn ra trên đảo Bành Hồ (Penghu). 


Cuộc tấn công giả định là một phần trong cuộc tập trận thường niên mang tên Hán Quang nhằm đối phó mối đe dọa từ phía bên kia eo biển Đài Loan.


Trò chơi chiến tranh. Hỏa tiễn RT-2000 do Đài Loan chế tạo đang được bắn trong cuộc trập trận Hán Quang ngày thứ Năm tại đảo Bành Hồ. (Sam Yeh/ AFP)

Các đơn vị thuộc hải, lục không quân đã được tham gia cuộc tập trận sử dụng đạn thật trên đảo Bành Hồ. Các xe tăng, bệ phóng rocket, trực thăng tấn công cùng các binh lính được trang bị súng phóng phi đạn vác trên vai đã đẩy lui một lực lượng xâm nhập qua eo biển rộng 160 km này. Ngoài ra, các tàu chiến còn diễn tập ở ngoài khơi trong khi các chiến đấu cơ bắn pháo sáng.


Xe tăng M60 A3 đang bắn hành loạt trong cuộc tập trận Hán Quang tại đảo Bành Hồ ngày thứ Năm. (Reuters)

Nữ Tổng Thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã tới giám sát cuộc tập trận và tin rằng những hoạt động này sẽ cải thiện khả năng chỉ huy và phối hợp giữa các đơn vị khác nhau trong quân đội.

Đảo Bành Hồ nằm trong eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc. Với giả định là tàu đổ bộ Trung Cộng tấn công vào phía nam đảo, quân đội Đài Loan huy động trực thăng tấn công phóng hỏa tiễn và chiến đấu cơ F-16 bắn bom ngăn chặn.


Hỏa tiễn chống xe tăng được lính Đài Loan bắn trên đảo Bành Hồ.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan giải thích, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh nguy cơ Trung Quốc đe dọa quân sự ngày càng gia tăng.

Trong tháng Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) cho biết Trung Cộng đã đặt hỏa tiễn đạn đạo tầm trung nhắm về hướng Đài Loan.

Cũng qua cuộc tập trận này, Đài Loan gây bất ngờ khi công bố hình ảnh binh sĩ tập trận với hỏa tiễn Javelin chống xe tăng nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết, trong cuộc tập trận này đảo Đài Loan đã sử dụng máy bay P-3 Orion, chiến đấu cơ Mirage của Pháp và F-16 của Mỹ. Cùng với đó là nhiều loại hỏa tiễn khác nhau.
Hỏa tiễn Javelin chống xe tăng của Đài Loan nằm trong gói hợp đồng cung cấp vũ khí trị được ký với Mỹ vào năm 2016, trị giá gần $2 tỷ Mỹ kim.


Các tàu chiến đang tập trận ngoài khơi đảo Bành Hồ ngày thứ Năm. (Chiang Ying-ying/ AP)

Nguồn tin cho biết, Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan hai tàu hộ tống hạng Perry, mỗi tàu sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực MK-92 Mod 6.

Cùng với đó là hệ thống tác chiến chống ngầm SQQ-89V, pháo MK-75 76 mm, hệ thống phòng không tầm gần Phalanx 20 mm, hệ thống phóng tên lửa dẫn đường MK-13, hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32, radar SPS-49, thiết bị thủy âm kéo SQR-19 cùng các phụ tùng kèm theo.

Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng phê chuẩn cung cấp cho Đài Loan các loại hỏa tiễn chống xe tăng gồm Javelin và TOW 2B, và tàu đổ bộ tấn công AAV-7.

Mỹ cũng sẽ bán cho Đài Loan các hệ thống chỉ huy, trinh sát, kiểm soát Syun-An C4ISR, hệ thống Link 11/Link 16 trên tàu hải quân, các gói nâng cấp radar MIDS/NTAMS/Fuzes cho chiến đấu cơ F-16, các hệ thống phòng không tầm gần Phalanx và hỏa tiễn đất đối không Stinger.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT