Người Việt Khắp Nơi

Đại lý bán xe bị phá sản, vậy làm sao chủ gốc Việt có lợi tức được $300,000?

Thursday, 19/04/2018 - 10:51:28

Vì áp lực về tài chánh từ những năm trước đó, Phan Thân Hải đã bắt đầu dùng ma túy đá trong năm 2013 và năm 2014, nhưng nay đã hết nghiện sau khi bị bắt giữ trong năm 2014.

BRISBANE, Úc - Cơ sở kinh doanh của Phan Thân Hải đã bị nước lụt tàn phá về mặt tài chánh. Từ đó, Hải quay qua buôn ma túy hóa học, cung cấp 1 ký ephedrine với giá $50,000 ($39,000 Mỹ kim) cho một người sản xuất ma túy để chế ra methylamphetamine.

Sự việc Hải kiếm được $300,000 chỉ trong vòng bảy tháng cũng là điều bí ẩn, không được giải thích, mà Hai đã kiếm được.

Hải, sống tại Rocklea, đã bị bắt sau khi bị quay phim đang cung cấp hóa chất chế ma túy đá cho một người sản xuất, bởi một máy camera giấu trong căn nhà ở Ripley. Người sản xuất này cũng đã bị án tù.

Tòa án quận Ipswich đã nghe luật sư trình bày rằng Phan Thân Hải, 38 tuổi, cùng với gia đình đến nước Úc vào năm 1985, khi anh mới 5 tuổi. Anh và các anh chị em đã thành công trong cuộc sống.

Theo luật sư biện hộ Craig Eberhardt cho biết, Hải gặp khó khăn, sau khi những trận lụt nhận chìm cơ sở đại lý bán xe cũ ở Rocklea của anh, trong ba năm 2011, 2015 và 2017, và anh không thể lấy được tiền bảo hiểm. Cơ sở kinh doanh đó sụp đổ vào năm 2017.

Vì áp lực về tài chánh từ những năm trước đó, Phan Thân Hải đã bắt đầu dùng ma túy đá trong năm 2013 và năm 2014, nhưng nay đã hết nghiện sau khi bị bắt giữ trong năm 2014.

Vào thời điểm đó anh dính líu với người sản xuất ma túy ở Ripley, được nêu tên tại tòa án là Richard Johnson, còn được gọi là Robert Honeysett.
Phan Thân Hải, cư ngụ tại Calamvale, đã nhận tội cung cấp 1 ký ephedrine ở Ripley để được dùng trong việc  phạm tội ma túy, từ ngày 22 tháng Tám 2013 tới ngày 23 tháng Chín 2014; và hai tội danh cung cấp những thứ ma túy nguy hiểm, là methylamphetamine, tại Ripley trong tháng Tám 2014 và tháng Chín 2014.
Theo công tố viên Jane Shaw cho biết, Hải đã hai lần cung cấp methylamphetamine cho Johnson, một người sản xuất và buôn bán ma túy. Johnson đồng ý trả cho Hai $50,000 cho 1 ký ephedrine.
Theo bà công tố viên Shaw cho biết, Johnson đã đưa ra bằng chứng tại tòa cho thấy rằng việc sản xuất ma túy bằng cách dùng chất ephedrine đã không thành công.
Khi được phỏng vấn lần đầu bởi các thám tử, Hải phủ nhận việc cung cấp ma túy. Anh nói rằng anh đến nhà Johnson để nói về đại lý bán xe của ông. Sau đó cảnh sát cho anh xem đoạn video thâu hình anh trao đổi với Johnson.
Bà Shaw cho biết Johnson đã bị tuyên án sáu năm tù giam (tháng 12, 2016), vì tội buôn ma túy, được phóng thích có điều kiện sau khi ở tù 2 năm rưỡi.
Theo bà Shaw cho biết, một cuộc phân tích về tài chánh của Hải cho thấy “hơn $300,000 tiền thu nhập không được giải thích,” từ tháng Hai năm 2014 và ngày 23 tháng Chín năm 2014.
Thẩm phán Dennis Lynch QC đã tuyên án Phan Thân Hải 3 năm rưỡi tù giam, và ra lệnh cho anh phải thi hành bản án trong 10 tháng. Sau đó bản án sẽ bị treo trong bốn năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT