Người Việt Khắp Nơi

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 10 năm thành lập

Monday, 16/08/2021 - 07:27:36

Để đánh dấu 10 năm thành lập, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi vừa tổ chức buổi tiếp tân tại nhà hàng Hoàng Sa, Westminster vào trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 8, 2021.


Ban Tù Ca và Ban Hợp Ca Đài Đáp Lời Sông Núi trong nghi thức chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để đánh dấu 10 năm thành lập, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi vừa tổ chức buổi tiếp tân tại nhà hàng Hoàng Sa, Westminster vào trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 8, 2021.

Buổi tiếp tân có sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể, quý vị mạnh thường quân và khoảng 200 đồng hương trong đó có nhà báo Huỳnh Lương Thiện (tuần báo Mõ, Nam, Bắc Cali) đến từ Oakland, San Franciso. Về dân cử có ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster. Hai vị điều hợp chương trình là ông Hải Sơn và bà Khánh Ngọc.

Chương trình được khai mạc vào lúc 11 giờ 30 với nghi thức chào cờ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Ban Hợp Ca Đáp Lời Sông Núi hát quốc ca Việt, Mỹ. Sau phần giới thiệu quan khách tham dự, ông Huỳnh Việt Trung, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu chào mừng quan khách tham dự.

Sau đó, bà Phạm Thiên Thanh, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Phó Chủ Tịch Lực Lượng Cứu Quốc được giới thiệu và mời lên trình bày về sự kiện ra đời của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.


Ông Huỳnh Việt Trung, Trưởng Ban Tổ Chức Buổi Tiếp Tân, đang chào mừng quan khách. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Phạm Thiên Thanh cho biết, “Đứng trước hiểm họa đất nước Việt Nam đang dần mất vào tay Tàu cộng do sự tiếp tay của tập đoàn Cộng sản Việt Nam, ba đoàn thể chính trị là Tổ Chức Phục Hưng VN, Tập Hợp Đồng Tâm và Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Saigon đã cùng một số nhân sĩ thành lập Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ). Đại Hội thành lập LLCQ diễn ra tại thành phố Sydney, Úc châu vào ngày 26.2.2010, và LLCQ đã chính thức ra mắt ngày 14.11 tại Sydney, và tại Little Saigon, Nam California vào ngày 23.11.2010.

“Ngày 27.02.2011, trong buổi sinh hoạt đánh dấu một năm hoạt động của LLCQ được tổ chức tại thành phố Melbourne, Úc Châu, LLCQ đã phát động chiến dịch Sự Thật nhằm đánh vào tử huyệt của Đảng CSVN, đó là chúng dùng tuyên truyền phỉnh gạt để cướp quyền cai trị đất nước, và tiếp tục bưng bít thông tin để củng cố ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN. Nhân chương trình tiếng Việt của đài BBC Luân Đôn ngưng phát sóng ở Đông Nam Á, LLCQ đã thuê làn sóng này để thực hiện chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi.

“Vào Chủ Nhật, ngày 15.5.2011, Đài ĐLSN phát thanh buổi đầu tiên trên làn sóng trung bình AM 1503 ký lô chu kỳ từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, vì Tổng Đài ở Đông Nam Á ngưng phát làn sóng AM, Đài ĐLSN đã đổi qua làn sóng ngắn SW 9670 ký lô chu kỳ tức 31 mét, phát về Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối.”


Bà Phạm Thiên Thanh trình bày về sự hình thành đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Phạm Thiên Thanh cũng cho biết, Đài phát thanh ĐLSN ra đời với ba chức năng: Thứ nhất là phá vỡ bức tường ngăn chận thông tin mà CSVN dựng lên để tuyên truyền dối gạt, bịp bợm người dân để củng cố ngôi vị lãnh đạo độc tôn của họ. Thứ hai là trình bày các ý niệm về dân chủ, quảng bá ý thức trách nhiệm của công dân, để vận động và thúc đẩy mọi công dân tham gia tích cực vào công cuộc thay đổi vận mệnh đất nước. Thứ ba là sau một thời gian phát thanh, Đài ĐLSN trở thành nhịp cầu nối kết trong ngoài, tạo liên hệ khắng khít giữa cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới với đại khối dân tộc trong nước.

Bà nhấn mạnh, “Dù thực hiện chức năng nào thì Đài vẫn theo một kim chỉ nam duy nhất đó là Sự Thật, bởi vì như cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã từng viết “Nếu nhân loại mọi người đều biết / Cộng sản là gì, tự nó sẽ tiêu tan.”

Bà Phạm Thiên Thanh cũng nêu bật những thành tựu mà Đài ĐLSN đã mang lại cho đồng bào trong nước và làm cho nhà cầm quyền CSVN hết sức tức giận và nhanh chóng lên tiếng cảnh giác cán bộ và đảng viên khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xác định trong Hội Nghị tại Hà Nội ngày 27.2.2012 về tầm quan trọng của Đài DLSN: “Ngày nay làn sóng điện đang thay thế thanh gươm, cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người; một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng; một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước.”

Sau khi nêu những thành tựu của Đài được đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới, nhất là tại Việt Nam nhiệt tình ủng hộ, bà Phạm Thiên Thanh nói, “Hơn lúc nào hết, vai trò của Đài ĐLSN trở thành quan trọng, thiết yếu để quảng bá Sự Thật, bởi vì Đài không lệ thuộc vào các phương tiện truyền thông mà đảng CSVN có thể ảnh hưởng và kiểm soát. Với ưu điểm đó, LLCQ xin tuyên hứa, ngày nào chế độ phản dân hại nước còn độc quyền thống trị quê hương thân yêu thì ngày đó Đài ĐLSN còn cất tiếng hàng đêm, đúng như châm ngôn của Đài là “Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ Tổ Quốc và hạnh phúc của toàn dân.””


Khoảng 200 quan khách tham dự tiệc kỷ niệm. Trong hình từ bên phải là nhà báo Huỳnh Lương Thiện, báo Mõ từ San Franciso; Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí; ông Trần Quốc Bảo; một vị khách không rõ tên và bà Phạm Thiên Thanh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Để kết luận, bà nói, sự hình thành và chủ trương đường lối của Đài ĐLSN không thể nào thực hiện được nếu không có những đàn anh như: Ông Trần Quốc Bảo, Nam Cali, LM Nguyễn Hữu Lễ, Auckland, New Zealand; Ô. Lý Việt Hùng, Sydney Úc châu, Nha sĩ Chu Văn Cương, Houston Texas, Ô. Đỗ Như Điện, Nam Cali, Ô. Nguyễn Thanh Trang, San Diego, Nam Cali, Ô. Đinh Quang Trung, Washington D.C., Ô. Ngô Quốc Sĩ, Bắc Cali, Ô. Trần Chí Dũng, Bắc Cali, Ô.Nguyễn Trung Lễ, Houston, Texas.

Sau bản hợp ca Hoàng Trường Sa do Ban Tù Ca trình bày, ông Quang Nam, Giám Đốc Đài Đáp Lời Sông Núi lên trình bày thành quả 10 năm hoạt động của Đài ĐLSN và Ban hợp ca ĐLSN đồng ca nhạc phẩm “Bước Chân Việt Nam.”

Sau chương trình ca nhạc và xổ số, ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc lên vinh danh các vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tài chánh cho đài phát thanh ĐLSN, thay mặt cho Lực Lượng Cứu Quốc và đài ĐLSN, ông Trần Quốc Bảo cũng gửi lời chân thành cám ơn đến HDTP Westminster đã cử ông Phó Thị trưởng đến trao tặng nhiều bằng tưởng Lục, quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự buổi tiếp tân mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đài Phát Thanh ĐLSN, mong được sự tiếp tục hỗ trợ của quý vị mạnh thường quân và đồng hương để Đài có phương tiện tiếp tục công việc giải cứu quê hương thân yêu khỏi sự cai trị của tà quyền CSVN và giữ gìn đất nước quê hương khỏi rơi vào tay Tàu cộng.


Chiếc bánh mừng Đài ĐLSN tròn 10 tuổi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong buổi tiếp tân có cắt bánh mừng sinh nhật thứ 10 của Đài và xổ số gây quỹ. Kết quả như sau: 10 lô An Ủi, mỗi lô trúng $200. Các vé trúng mang số: 27092-22797-23219-06021-05198-26681-17842-29302-03562-28055.

Năm lô May mắn, mỗi lô trúng $500. Các vé trúng mang số: 00055 -22529-23226-03519-13464.
Lô Thần Tài trúng $2,000 vé mang số 28075.
Lô Độc Đắc trúng $5,000 vé mang số 05842.

Ban tổ chức cho biết sau 90 ngày kể từ hôm nay, các vé trúng không có người lãnh sẽ sung vào quỹ Đài ĐLSN. Xin liên lạc với ông Trần Nguyên Phú, Trưởng Ban Xổ Số (408) 826-9760 hay Email: lienlac.dlsn@gmail.com để nhận giải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT