Thế Giới

Đại Sứ Canada trở thành người hùng

Thursday, 26/05/2016 - 10:03:34

Trong vụ ở Quốc Hội Canada, khi đó, ông Vickers là cựu sĩ quan trong Đội Quân Kỵ Mã của Cảnh Sát Hoàng Gia Canada, đã cùng với một cảnh sát khác nã súng bắn hạ Michael Zehaf-Bibeau khi vào ngày 22 tháng 10, 2014, hắn cầm súng xông vào tòa nhà Quốc Hội Canada nổ súng tứ tung, Tòa Đại Sứ Canada ở Dublin từ chối bình luận chuyện ông Đại Sứ anh hùng của họ tham gia trấn áp người phản đối trong buổi lễ tưởng niệm.

Đại Sứ Canada trở thành người hùng

Một nhà ngoại giao Canada từng trở thành một anh hùng trước đây khi ông đã bắn hạ một tay súng Hồi giáo bên trong tòa nhà Quốc Hội của Ottawa, giờ lại lập thêm một thành tích. Kevin Vickers, Đại Sứ Canada ở Ái Nhĩ Lan, đã tóm lấy một kẻ phản đối trong buổi lễ ở Dublin tưởng niệm các binh sĩ Anh bị giết trong cuộc binh biến năm 1916 ở Ái Nhĩ Lan chống lại Anh.

Có mặt trong buổi lễ, ông Vickers không ngại ngùng gì mà không xông đến đè người phản đối xuống đất cho đến khi cảnh sát đến bắt giải đi. Trong vụ ở Quốc Hội Canada, khi đó, ông Vickers là cựu sĩ quan trong Đội Quân Kỵ Mã của Cảnh Sát Hoàng Gia Canada, đã cùng với một cảnh sát khác nã súng bắn hạ Michael Zehaf-Bibeau khi vào ngày 22 tháng 10, 2014, hắn cầm súng xông vào tòa nhà Quốc Hội Canada nổ súng tứ tung, Tòa Đại Sứ Canada ở Dublin từ chối bình luận chuyện ông Đại Sứ anh hùng của họ tham gia trấn áp người phản đối trong buổi lễ tưởng niệm.

Trung Quốc nhất định nói máy bay đã làm đúng luật pháp

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố các máy bay chiến đấu Trung Quốc “đã tuân thủ luật lệ quốc tế khi bay ngăn chận máy bay trinh sát Hoa Kỳ ở Biển Đông.” Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ mô tả là “hành động cố ý bay không an toàn của các phi công quân sự Trung Quốc,” khi hai máy bay J 11 bay chỉ cách có 50 feet (15 mét) chiếc máy bay EP-3 của Hải Quân Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Yang Yujun của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho là “các phi cơ Trung Quốc đã hành động hết sức chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm chỉnh mọi luật lệ về không hành khi xảy ra chuyện bay gần nhau của các máy bay trên vùng không phận quốc tế.”

Tuy nhiên Yang còn nói thêm là “luật lệ quốc tế như thế chỉ là mẫu mực kỹ thuật phải noi theo, chứ cách hay nhất để tránh mọi rắc rối trong tương lai là Hoa Kỳ phải ngưng hoàn toàn các chuyến bay trinh sát trong vùng.”
Yang nói, “Nếu cứ bay trinh sát như thế, Mỹ đang tạo ra nguồn gốc thực sự của hiểm họa xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.”

Hài nhi siêu nặng của Ấn Độ

Một phụ nữ mới hạ sinh một hài nhi cân nặng đến 15 pounds (6.8 kí lô), khiến các bác sĩ sản khoa Ấn Độ cho là có thể đây là kỷ lục trọng lượng hài nhi tuyệt đối từ trước đến nay tại xứ này. Thường thì một đứa bé phải đến 6 tháng tuổi mới đạt đến trọng lượng này, trong lúc một hài nhi bình thường chỉ cân năng từ 2.5 kí đến 3.5 kí mà thôi.

Bà mẹ mới 20 tuổi tên Nandini, đã phải nhờ giải phẫu mới lấy đứa con khổng lồ của bà ra, trong một bệnh viện ở Karnataka phía nam Ấn Độ. Các bác sĩ cho hay họ đang tiến hành thử nghiệm đề tìm hiểu nguyên nhân khiến hài nhi nặng cân đến như thế.

Bác sĩ Venkatesh R. của quận hạt Hassan, cho báo chí biết, “Chắc chắn đây là đứa bé nặng cân nhất Ấn Độ, còn trên thế giới, chưa rõ nó có đối thủ nào hay chăng.” Chẳng những đứa bé nặng cân mà nó còn rất dài người, dài đến 62 cm, trong lúc một hài nhi bình thường chỉ dài khoảng 50 cm mà thôi.

Indonesia sẽ tử hình kẻ nào hãm hiếp trẻ con

Chính phủ Indonesia đã đồng ý ra những án phạt nặng nhất đối với những ai can tội hãm hiếp trẻ con, kể cả tội tử hình. Dư luận xã hội Indonesia dạo gần đây sôi sục vì những vụ hãm hiếp trẻ em tập thể do băng đảng gây ra, mới nhất là vụ hãm hiếp một bé gái 14 tuổi. Sau đó dư luận càng thêm sục sôi căm phẫn khi có 1 em gái 18 tuổi bị hãm hiếp và giết chết trong tháng.

Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia nói biện pháp khe khắc mới nhất là nhằm “ngăn chận cuộc khủng hoảng tội ác về bạo lực tính dục nhắm vào trẻ em.” Trước đây ở quốc gia này hình phạt cao nhất dành cho tội cưỡng dâm, dù đối với người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ là 14 năm tù. Giờ đây nếu bị kết tội và mãn hạn tù, tội nhân vẫn phải đeo vòng điện tử theo dõi của cảnh sát. Tuy nhiên cũng có một số người tranh đấu nhận định biện pháp mới sẽ không ngăn chận được loại tội ác này sẽ tiếp tục xảy ra.

Công ty Huawei kiện Samsung về bản quyền

Huawei của Trung Quốc loan báo họ đã đệ nạp hai đơn kiện công ty Samsung của Nhật về chuyện bản quyền của họ đã bị vi phạm. Có hai đơn kiện, một đệ nạp tại tiểu bang California và một nạp ở Shenzhen của Trung Quốc. Theo công ty Huawei thì nhiều sáng chế về thông tin của điện thoại tế bào và nhiều nhu liệu của họ đã bị công ty Samsung sử dụng mà không có sự chấp thuận của Huawei.

Tuy nhiên chi tiết về các bằng sáng chế này lại không được công bố cho báo chí biết, Huawei chỉ cho hay một số bản quyền của họ bị lấy cắp có mã số là “Frand.” Khi thông tin này bị Samsung chia sẻ, người Giám Đốc sở hữu trí tuệ của Huawei là ông Ding Jiangxing nói chỉ mong được sử dụng vài công nghệ của Samsung, chứ không mong được Samsung trả tiền.

Đại diện công ty Samsung cho hay họ sẽ “bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.” Tuy nhiên các chuyên gia nhận định là “Huawei chỉ quậy tung lên chứ không đi đến cùng đơn kiện đâu.”

Lại thêm tàu chở di dân bị chìm

Một chiếc tàu chở di dân đến Âu Châu đã bị chìm và khoảng 100 người đã được cứu sống, nhưng con số người chết chưa rõ là bao nhiêu, theo lời các viên chức Ý cho hay. Đây là vụ đắm tàu thứ nhì chỉ trong vòng hai ngày. Thời tiết mùa xuân tốt đẹp đã thúc đẩy thêm nhiều di dân bạo dạn vượt biển.

Hôm thứ Tư có tin 5 di dân đã chết đuối khi một tàu đánh cá chở họ vượt biển bị chìm. Trong tuần này, số lượng tàu bè di dân lậu đổ đến Ý đã gia tăng đáng kể. Một phát ngôn nhân của lực lượng tuần duyên của Ý cho hay hiện đang diễn ra đến 20 hoạt động cứu nạn trên biển.

Căn cứ trên các tấm chụp không ảnh từ máy bay trong vụ đắm tàu mới nhất, người ta e ngại đã có từ 20 đến 30 di dân lậu đã chết đuối klhi tàu chìm, dù đại diện tuần duyên Ý nói không rõ số nạn nhân thực sự là bao nhiêu. Cơ quan International Organization for Migration ước tính đã có trên 8.000 di dân tử nạn trên biển từ trên hai năm qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT