Thế Giới

Đại sứ Đức đột ngột qua đời, mới đến Trung Quốc có hai tuần

Monday, 06/09/2021 - 07:17:58

Đại sứ Đức Jan Hecker, 54 tuổi, đã qua đời hôm thứ Hai, chỉ mới sau hai tuần nhận công việc mới ở Bắc Kinh.


Ông Jan Hecker trong hình chụp tháng Giêng 2016, khi ông giữ chức giám đốc cơ quan điều hợp chính sách tị nạn và đến Nội Các tại Bá Linh để dự cuộc họp hàng tuần với Thủ Tướng Đức. (Adam Berry/ Getty Images)


BẮC KINH - Đại sứ Đức Jan Hecker, 54 tuổi, đã qua đời hôm thứ Hai, chỉ mới sau hai tuần nhận công việc mới ở Bắc Kinh. Ông Jan Hecker từng giữ chức giám đốc của một số cơ quan trong chính quyền trước khi trở thành Cố Vấn Ngoại Giao của nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel năm 2017.

Ông nhậm chức đại sứ Đức tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 8, theo thông cáo được tòa đại sứ Đức ở Bắc Kinh đăng vào thứ Hai trên mạng xã hội WeChat. “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin Đại Sứ Đức tại Trung Quốc bất ngờ qua đời,” văn phòng ngoại giao Đức thông báo trên mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân ông Hecker đột ngột qua đời.

Một vị khách đã tham gia một chương trình tại tư dinh ở Bắc Kinh của ông Hecker vào đêm thứ Sáu, 3 tháng 9, cho biết trước đó ông Hecker vẫn “vui vẻ, bình thường.” Đêm hôm đó Đại Sứ Hecker tổ chức một bữa tiệc về nghệ sĩ Đức Joseph Beuys.

Theo báo South China Morning Post, ông Hecker vẫn có vẻ bình thường trong buổi tiệc đó và đã trò chuyện với rất nhiều khách khứa, gồm cả báo giới.

Ông Jan Hecker đã đến Bắc Kinh cùng gia đình ngày 1 tháng 8. Sau khi hoàn thành thủ tục cách ly, ông đã tới gặp người đứng đầu Ban Lễ Tân thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc để trình giấy tờ hôm 24 tháng 8.

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng của tòa đại sứ Đức tại Trung Quốc tháng trước, ông Hecker cho biết Đức và Trung Quốc chia sẻ trách nhiệm chung về các vấn đề toàn cầu và cần đẩy mạnh đối thoại, hợp tác.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã gửi lời chia buồn với nước Đức và gia đình ông Jan Hecker khi được hỏi về việc đại sứ Đức qua đời.

“Chúng tôi bàng hoàng khi biết tin về sự ra đi đột ngột của Đại Sứ Jan Hecker, một người đã rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Đức và Trung Quốc kể từ khi nhậm chức,” ông Uông nói.

Sau khi được tin ông Hecker đột tử, Thủ Tướng Merkel đã bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của nhà ngoại giao Đức, một cố vấn lâu năm được đánh giá cao về chuyên môn.

Bộ Trưởng Kinh Tế Liên Bang Peter Altmaier từng hợp tác chặt chẽ với ông Hecker khi còn làm Chánh Văn Phòng Nội Các Đức, nói rằng sự ra đi của ông Hecker là một thảm kịch và là mất mát lớn cho tất cả những người từng quen biết ông.

Ông Hecker đã để lại vợ và ba người con.

Trước khi trở thành Đại Sứ tại Trung Quốc, ông Jan Hecker từng là Cố Vấn Ngoại Giao của Thủ Tướng Angela Merkel.

Từ năm 2011-2015, ông Hecker là thẩm phán Tòa Án Hành Chính Liên Bang, trước đó từ 1999-2011 làm việc tại Bộ Nội Vụ Liên Bang. Từ năm 2015, ông là trưởng nhóm điều hợp chính sách tị nạn và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Đức, từ đó tham gia sâu hơn vào chính sách của chính phủ.

Ông là Cố Vấn Ngoại Giao đầu tiên của Thủ Tướng mà không trải qua sự nghiệp ngoại giao thông thường và được coi là cố vấn xuất sắc. Sau cuộc bầu cử Quốc Hội và khi nhiệm kỳ của Thủ Tướng Merkel kết thúc, ông Hecker từng được tin tưởng giao trọng trách tiếp tục Đại Sứ Đức tại Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT