Thế Giới

Đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công tại Nam Hàn

Wednesday, 04/03/2015 - 07:40:49

Được biết, ông Lippert đã bị thương do một lưỡi dao cạo nhỏ và không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông vẫn cần phải vào bệnh viện chữa trị. Ông Lippert được cho là đã bị thương ở bên má phải và bàn tay. Nghi can có họ là Kim, khoảng 50 tuổi, hiện đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

SEOUL - Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, ông Mark Lippert, đã bị thương trong một vụ tấn công có vũ khí xảy ra vào sáng thứ Năm, giờ địa phương, tại Seoul, thủ đô Nam Hàn. Theo lời cảnh sát, một người đàn ông có vũ khí đã tấn công ông Lippert khi ông đang đi đến một cuộc họp diễn ra vào buổi sáng tại tòa nhà Sejong Hall, tại khu trung tâm Seoul.
Được biết, ông Lippert đã bị thương do một lưỡi dao cạo nhỏ và không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông vẫn cần phải vào bệnh viện chữa trị. Ông Lippert được cho là đã bị thương ở bên má phải và bàn tay. Nghi can có họ là Kim, khoảng 50 tuổi, hiện đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Nổ hầm mỏ ở đông Ukraine
DONETSK - 10 công nhân hầm mỏ đã được xác nhận tử vong và nhiều người khác còn mất tích, sau một vụ nổ mỏ than ở thành phố Donetsk hiện do quân ly khai kiểm soát tại đông Ukraine. Vụ nổ xảy ra gần khu có chiến tranh, nhưng các viên chức hầm mỏ cho hay, nguyên nhân tai nạn là do rò rỉ khí gas, không phải do bom đạn.
Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho là chiến tranh trong vùng đã khiến tai nạn này thêm trầm trọng, do quân ly khai đã ngăn cản các toán cấp cứu. Khoảng 30 thân nhân của các nạn nhân đã kéo đến cửa hầm mỏ Zasyadko để chờ tin tức của người thân của mình còn đang kẹt trong hầm. Chính quyền Donetsk cho biết, mới chỉ có 10 tử thi được mang ra ngoài và 16 người khác đang được chăm sóc vết thương tại các bệnh viện trong vùng. Số phận của 23 người mất tích khác hiện chưa được rõ và người ta e ngại rằng những người này cũng khó lòng sống sót.

TT Obama chỉ trích bài diễn văn của Thủ Tướng Israel
WASHINGTON, D.C. - Tổng Thống Barack Obama đã cho rằng bài diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ của Thủ Trướng Israel Benjamin Netanyahu là chẳng có gì mới lạ, và cũng chẳng đưa ra được sáng kiến nào cho vấn đề nguyên tử của Iran. Ngay lập tức, hôm Thứ Tư, ông Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ những nhận xét của Tổng Thống Obama, và cho là ý kiến của ông trong bài diễn văn chính là một phương sách thay thế cho ý định hòa hoãn với Iran của ông Obama.
Sau khi Thủ Tướng Israel kết thúc bài diễn văn đọc trước Quốc Hội, phía Dân Chủ đã có những phản ứng mạnh mẽ. Dân Biểu Dân Chủ John Yarmuth nhận xét: “Tôi không thích cách ông ấy ám chỉ rằng chẳng có ai trong Quốc Hội hay cả Hoa Kỳ hiểu được mối nguy hiểm về chuyện Iran có vũ khí nguyên tử”. Tuy nhiên, việc ông Netanyahu đọc diễn văn tại Quốc Hội Hoa Kỳ đã giúp tăng uy tín của ông tại quê nhà Israel.

Nga có kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới
MOSCOW - Bộ Trưởng Hải Quân Nga Viktor Chirkov loan báo, Nga có kế hoạch sản xuất ít nhất một siêu hàng không mẫu hạm, to hơn cả hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Hoa Kỳ, vốn là hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra, trong năm nay, Hải Quân Nga đã tăng thêm sức mạnh sau khi nhận thêm đến 50 chiến hạm mới.
Trong lúc hàng không mẫu hạm USS Nimitz có thể chở 90 chiến đấu cơ, thì dự kiến siêu mẫu hạm của Nga sẽ chở được đến 100 chiếc, tức sẽ to hơn USS Nimitz. Hiện nay, Nga chỉ có một hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động là chiếc Kuznetsov, được hạ thủy vào năm 1985, chỉ lớn bằng phân nửa chiếc US Nimitz và chỉ chở được 50 máy bay.

Phát hiện thành phố cổ tại Trung Mỹ
TEGUCIGALPA - Một nhóm các nhà khảo sát khi tiến sâu vào rừng già ở Honduras đã tìm thấy một thành phố cổ đã mất tích từ lâu, chưa từng được nhân loại biết đến. Rừng già nhiệt đới giờ đây trở thành kho tàng cho nhiều đoàn thám hiểm, đi khai quật lại nhiều nền văn minh của nhân loại đã vĩnh viễn biến mất.
Nhà biên khảo Douglas Preston viết: “Họ đã tìm thấy một thành phố bị bỏ quên từ hàng ngàn năm qua, thuộc về một nền văn minh từng rất rực rỡ từ khoảng năm 1000 đến năm 1400 sau Công Nguyên, giờ đây đã tàn lụi”. Nhà khảo cổ Christopher Fisher cho hay: “Di tích này rất có giá trị vì chưa từng được biết đến trước đây.” Nơi đây là “Thành Phố Trắng” từng được người Tây Ban Nha vào thế kỷ 15 nhắc đến, và được nhà thám hiểm Theodore Morde mang về một số cổ vật quý giá vào năm 1940. Sau đó, không hiểu vì lý do gì ông Morde đã tự sát.

Trung Quốc gia tăng chi phí quân sự
BẮC KINH - Hôm Thứ Tư, chính phủ Bắc Kinh loan báo là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng thêm 10% trong năm 2015. Điều này có nghĩa là tuy kinh tế đang suy thoái, song Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh chi tiêu lên đến $145 tỉ Mỹ kim cho năm nay, tức là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quân sự của Trung Quốc tăng với tỉ lệ 2 con số.
Kinh tế Trung Quốc đã thụt lùi khá rõ, khi tăng trưởng GDP trong năm 2013 là 7.7%, sang năm 2014 chỉ còn 7.4% và được dự đoán còn yếu hơn nữa trong năm 2015. Các nước lân bang của Trung Quốc đều cảm thấy lo lắng về sự gia tăng chi phí quân sự trong bối cảnh kinh tế ảm đạm hiện nay, nhưng Bắc Kinh thì cho là 'tăng chi phí quân sự chỉ để nhằm cải thiện đời sống' cho 2.3 triệu binh lính của họ mà thôi. Được biết, ngân sách quốc phòng của các nước lân bang của Trung Quốc cũng đều tăng, riêng của Nhật là $42 tỉ Mỹ kim, cũng là một mức tăng kỷ lục.

Indonesia sắp hành hình nhiều tử tù ngoại quốc
JAKARTA - Hai tử tù người Úc là Andrew Chan và Myuran Sukumaran, can tội buôn lậu ma túy, hôm Thứ Tư đã được đưa đến một đảo của Indonesia để bị tử hình. Trong vài ngày tới, hai tử tù này sẽ nằm trong số các tử tù ngoại quốc bị hành hình ở Indonesia, một sự kiện sẽ tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ ngoại giao giữa quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới với nhiều nước khác trên toàn cầu.
Các tù nhân bị giam giữ cẩn mật tại nhà tù Nusakambangan, và họ sẽ bị hành quyết cùng với các tử tội quốc tịch Pháp, Brazil, Ghana và Nigeria. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm hành hình. Chính phủ Úc đã liên tục gây áp lực để Indonesia ngưng thi hành án tử hình này, nhưng vẫn không có kết quả. Hai người Úc nói trên bị kết án vào năm 2005, sau khi tính đưa heroin từ Bali của Indonesia đi Úc. Vào năm 2013, Indonesia tạm ngưng thi hành án tử hình và giờ đã khôi phục lại hình phạt này.

Nhận diện được 2 công dân Malaysia có dính líu đến IS
KUALA LUMPUR - Chính phủ Malaysia đã nhận diện được 2 công dân của mình trong đoạn video hành quyết một người Syria mà IS tung ra vào ngày 22 tháng 2 năm nay. Hai người này là Mohd Faris Anuar, 20 tuổi và Muhamad Wandy Muhammad Jedi, 25 tuổi, theo lời người đại diện ngành cảnh sát chống khủng bố của Malaysia.
Cùng với vợ, tên Wandy đã đi Syria vào ngày 26 tháng 1, còn Faris đã đến đây vào tháng 9 năm 2014. Hiện Malaysia đang cố gắng siết chặt các luật lệ chống khủng bố của mình khi Quốc Hội nước này nhóm họp trong tháng 3 năm nay. Thủ Tướng Najib Razak cũng nhận định, cần phải có luật nghiêm hơn để tránh tình trạng những tay khủng bố đơn lẻ ra tay ở Malaysia. Cho đến nay, Malaysia đã bắt giữ 40 người bị nghi có dính dấp đến khủng bố, và đã nhận diện được 39 công dân Malaysia đang có mặt ở Syria và Iraq.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT