Bạn thích bài này?
Font-Size:
Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam được khen và bị chê, trong khi Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện
(VienDongDaily.Com - 12/07/2012)
Trong bức thư, Dân Biểu Wolf viết: “Toàn bộ cách thức Đại Sứ Shear xử trí vấn đề này đều không thể nào chấp nhận được. Dưới ánh sáng của những thực tế này, tôi viết ra để kêu gọi cách chức Đại Sứ Shear”.
Bạch Vân/Viễn Đông

HÀ NỘI, Việt Nam – Ông giúp cho nông dân Việt Nam nuôi sống gia đình của họ và kiếm được nhiều tiền hơn, bằng cách khởi xướng những chương trình chỉ cho họ thấy cách thức làm tăng năng suất trên đất canh tác của họ.
Ông giúp tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ và đem lại sự tăng trưởng kinh tế cho cả hai nước, bằng cách góp phần nối kết các công ty Việt Nam với vốn đầu tư của Mỹ. Ông cũng hỗ trợ xây những nhịp cầu nối liền người dân hai nước lại với nhau, bằng cách nói chuyện với các sinh viên Việt Nam về cơ hội đi du học.
Khi đến thăm Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam, vào hôm 11-7-2012, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên tiếng ca ngợi Đại Sứ Mỹ David Shear, mô tả những nhiệm vụ nói trên của ông: “Tôi muốn cám ơn ông, vì lòng tận tụy của ông phục vụ không biết mệt mỏi cho đất nước chúng ta, và vì tất cả những gì ông đang làm để cải thiện và mở rộng đào sâu thêm mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam và dân chúng Việt Nam. Tôi hiểu công việc của ông không phải lúc nào cũng đều dễ dàng, có những vấn đề của chuyện chính phủ kiểm soát và kiểm duyệt, mà ông phải làm xoay xở lèo lái vượt qua mỗi ngày”.


Hàng năm, như một thông lệ, đến gần ngày 30-4, cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản trưng bày những hình ảnh tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam trên phố Bolsa, Little Saigon, Nam California - ảnh: Nick Út (gửi riêng cho Viễn Đông)

Ngoại Trưởng Clinton chia sẻ những lời tốt đẹp như vậy, thế nhưng lời khen ngợi của bà có thể được giải thích là bắt buộc phải làm thôi, vì cả hai người – Ngoại Trưởng Clinton và Đại Sứ Shear – đều do Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm. Có điều thú vị là những lời lẽ ca tụng ấy lại được đưa ra tiếp theo sau những lời chỉ trích gần đây của một giới chức Hoa Kỳ đối với Đại Sứ Shear.
Trong một bức thư đề ngày 9-7-2012, gởi cho Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama, đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Tom Lantos, Dân Biểu Cộng Hòa Frank Wolf của tiểu bang Virginia đã viết rằng sau khi Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ và là một nhà hoạt động dân chủ, đã bị bắt giữ tại Sài Gòn vào hôm 17-4-2012 và bị tống giam vào tù, thì cả Đại Sứ Shear lẫn các giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ đều không bắt đầu liên lạc tiếp xúc với phu nhân của Tiến Sĩ Quân về những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình của chồng bà.
Ngoài việc chẳng xúc tiến liên lạc, theo Dân Biểu Cộng Hòa Wolf cho biết, Đại Sứ David Shear đặc biệt không mời các nhà hoạt động nổi bật về nhân quyền và dân chủ Việt Nam đến tham dự dịp mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ vào hôm 4-7-2012, được tổ chức ở Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam. Thêm vào sự bất bình, Dân Biểu Wolf còn cho biết rằng sau khi sự kiện này xảy ra, ông đích thân xin Đại Sứ Shear một bản sao danh sách các khách mời, thế nhưng Đại Sứ Shear ban đầu đã từ chối cung cấp.
Trong bức thư, Dân Biểu Wolf viết: “Toàn bộ cách thức Đại Sứ Shear xử trí vấn đề này đều không thể nào chấp nhận được. Dưới ánh sáng của những thực tế này, tôi viết ra để kêu gọi cách chức Đại Sứ Shear”.

Thỏa thuận mậu dịch bị chỉ trích, giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện tại Việt Nam

Nêu ra thêm nỗi thất vọng của mình, Dân Biểu Wolf tiếp tục viết rằng cách thức Đại Sứ Shear xử sự trong vụ ấy phản ảnh lại cách thức mà chính phủ Tổng Thống Obama đã xử sự với những vấn đề nhân quyền của Việt Nam nói chung. Nối tiếp những tin tức nhật báo Viễn Đông đưa ra về thỏa thuận thương mại Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam, Dân Biểu Wolf không phải là người đơn độc trong những lời chỉ trích của ông.
Tuy nhiên, những lời chỉ trích của Dân Biểu Wolf có thể không đi xa tới tận mức phải có. Viễn Đông đã tìm hiểu vấn đề và khám phá ra rằng kể từ khi vị đại sứ Mỹ đầu tiên đã được cử đến Việt Nam vào năm 1997, không có một chính phủ nào của Hoa Kỳ đã đưa vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lên thành mục tiêu trung tâm của mình, thay vì vậy chính phủ Mỹ lại tập trung vào chuyện mậu dịch thương mại hoặc vào những sứ mệnh hòa giải chiến tranh, chẳng hạn như tìm lại những người mất tích và khắc phục những tác động của chất độc da cam.
Mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng gọi Việt Nam là một “nhà nước độc tài”, như nhật báo Viễn Đông đưa tin trong tháng 1 năm 2012 rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ thường phúc trình không đầy đủ về những vụ vi phạm nhân quyền của Việt Nam, thế nhưng Hoa Kỳ vẫn cứ tiếp tục làm những thỏa thuận với Việt Nam.
Vòng đàm phán thứ 13 của những cuộc thương thuyết về hiệp định TPP đã được tổ chức tại San Diego từ hôm 2 đến 10-7-2012, với Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ (USTR) đứng ra tổ chức những cuộc đàm phán giữa những đại diện các nước Hoa Kỳ, Việt Nam, Tân Gia Ba, Brunei Darussalam, Mã Lai, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Chile, Peru, Mexico và Canada. Đề cao TPP như là một cách thức thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua chuyện gia tăng công ăn việc làm, theo tin tức cho biết, chính phủ Tổng Thống Obama hy vọng sẽ có được hiệp định thương mại đa phương ấy hoàn tất trước ngày bầu cử 6-11-2012.
Vì thỏa thuận TPP liên quan đến các nước trên khu vực Vành Đai Thái Bình Dương, nên dường như nó phản ảnh những mục tiêu đã được Tổng Thống Obama tuyên bố công khai, nhằm tiếp tục tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực, mà ông hy vọng sẽ đem ra thi hành vào năm 2013, sau khi ông có thể tái đắc cử. Giữa lúc các phương tiện truyền thông chính lưu tiếp tục đưa tin mô tả Trung Quốc như là một mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với nền an ninh trong khu vực ấy, Hoa Kỳ dường như đang ra sức làm tất cả những gì mình làm được, để tự khẳng định như là một nước siêu cường đứng trên cả Trung Quốc.
Những nỗ lực như thế của Mỹ đi xa đến độ hạn chế bớt sự tập trung chú ý vào những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. - (BV)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bạch Vân/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/dai-su-my-tai-viet-nam-duoc-khen-va-bi-che-trong-khi-hoa-ky-Tcbqu86T.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Hình và chú thích “Lời Thề Định Mệnh”

Nếu nước mắt còn rơi, nghĩa là họ còn thương, còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, và vẫn còn là con người, chứ không thì thành robot rồi.”

Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý

Vở này đã được đoàn cải lương Tân Dạ Lý (do nghệ sĩ Tuấn Châu làm bầu) dựng lại trọn tuồng và diễn tại phim trường của đài truyền hình VHN (thành phố Fountain Valley) vào tối Chủ Nhật, 2-6-2013 vừa qua, với khoảng một trăm khán giả đến xem.

Vẻ Độc Đáo Trong Các Điệu Hát Của Nghệ Thuật Hát Bội

Nghệ sĩ Hát Bội Ngọc Bày (Từng là giảng viên dạy Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn) cho rằng sở dĩ sân khấu Hát Bội không cần cảnh trí mà phải để trống vì Hát Bội hát theo văn vần, lời nói bằng thơ được âm nhạc hóa, cách hành văn theo lối xưa, không thể dùng văn xuôi hay văn kịch để viết tuồng Hát Bội.

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.
Quảng cáo