Người Việt Khắp Nơi

Đại Sứ Osius, các Dân Biểu Mỹ sắp đến Little Saigon để thảo luận về nhân quyền tại VN

Thursday, 09/07/2015 - 08:58:44

Buổi gặp gỡ và trao đổi này được mở rộng cho cộng đồng, với chỗ ngồi có giới hạn và sẽ bắt đầu đúng giờ. Trong chương trình sẽ có phần dành cho quan khách tham dự đặt câu hỏi đến Đại Sứ Osius và các Dân Biểu Hoa Kỳ.

Đại Sứ Ted Osius gặp các sinh viên tại Hà Nội đầu năm nay. Ông sẽ có mặt tại Little Saigon vào cuối tuần này. (Hoang Dinh Nam/Getty Images)

 


WESTMINSTER – Một buổi gặp gỡ quan trọng sắp diễn ra tại Little Saigon ở Quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn trên thế giới. Nhân dịp bay về Hoa Kỳ trong một chuyến công tác ngoại giao mới đây và sắp trở lại Việt Nam, Đại Sứ Mỹ Ted Osius sẽ ghé Westminster vào trưa Chủ Nhật để gặp các Dân Biểu Liên Bang đại diện cộng đồng người Việt, các viên chức Mỹ gốc Việt, cũng như các cử tri quan tâm đến tình hình tại Việt Nam hiện nay.
Đây sẽ là lần đầu tiên ông Ted Osius đến Little Saigon, Nam California từ khi ông nhậm chức Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội vào tháng 11 năm ngoái.
Trong một thông báo dành cho báo chí, được gởi từ văn phòng của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, người từng thực hiện một chuyến thăm Sài Gòn đầu năm nay và tiếp xúc một số người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, Dân Biểu Lowenthal cho biết ông cùng một số Dân Biểu sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ cộng đồng với Đại Sứ vào trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7, 2015. Buổi gặp gỡ cộng đồng và trao đổi ý kiến này sẽ chú trọng vào các vấn đề như đàm phán Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tình hình nhân quyền, và phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.
Đây cũng là dịp để Đại Sứ Ted Osius và các Dân Biểu Liên Bang lắng nghe ý kiến cộng đồng người Việt tại Quận Cam về sự bang giao Mỹ-Việt nhân 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước.
Buổi gặp gỡ do Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, Long Beach), cùng tổ chức với các Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa, Fullerton) là Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, Santa Ana) là Chủ Tịch Nhóm Quốc Hội Hoa Kỳ về Việt Nam, và Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa, Newport Beach) với sự yểm trợ của Đại Học Cộng Đồng Coastline.
Thời gian tổ chức từ 1:30 trưa đến 3:30 chiều Chủ Nhật, Le-Jao Center, địa chỉ 14120 All American Way, Westminster, CA 92683, cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
Buổi gặp gỡ và trao đổi này được mở rộng cho cộng đồng, với chỗ ngồi có giới hạn và sẽ bắt đầu đúng giờ. Trong chương trình sẽ có phần dành cho quan khách tham dự đặt câu hỏi đến Đại Sứ Osius và các Dân Biểu Hoa Kỳ.
Trả lời báo địa phương, Thị Trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster nói rằng ông hy vọng Đại Sứ Osius lắng nghe nguyện vọng của cộng đồng về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, và khi về Hà Nội thì Đại Sứ sẽ nói lại với nhà cầm quyền Hà Nội.
Cuộc viếng thăm Little Saigon của Đại Sứ Ted Osius diễn ra trong bối cảnh phức tạp với ba vấn đề lớn mà cộng đồng người Việt đang quan tâm hoặc rất chú ý, và đó là nhân quyền chưa được cải thiện tại Việt Nam, Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ rất mong được Việt Nam chấp thuận, và sự hợp tác giữa hai trước để đối phó thế lực của Trung Quốc tại Biển Đông.
Với nhân quyền là quan tâm hàng đầu của cộng đồng người Việt, nhiều Dân Biểu tại Quốc Hội, kể cả ông Alan Lowenthal và bà Loretta Sanchez, đã chỉ trích Tổng Thống Barack Obama về việc tiếp đón Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng vào ngày thứ Ba vừa qua.
Họ cho rằng ông Obama muốn giành Việt Nam đứng về phía Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Cộng mà không đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội.
Bà Sanchez nói trong một văn bản gởi báo chí, “Tôi rất thất vọng trước sự việc chính phủ đã chọn tiếp đón Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cần phải gởi một thông điệp rằng tôn trọng nhân quyền phải được bao gồm trong việc siết chặt hơn các mối quan hệ kinh tế và an ninh.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT