Người Việt Khắp Nơi

Đại tá Trần Ngọc Thống qua đời, hưởng thọ 96 tuổi

Monday, 03/02/2020 - 07:08:12

Đại Tá Trần Ngọc Thống qua đời vào lúc 10 giờ 32 phút sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 2, 2020 tại bệnh viện University of California, Irvine (UCI).

Đại Tá Trần Ngọc Thống (bên trái) đang giới thiệu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, người bạn chí thân, người cộng tác đắc lực nhất trong việc ấn hành cuốn Lược Sử QL/VNCH. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Đại Tá Trần Ngọc Thống qua đời vào lúc 10 giờ 32 phút sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 2, 2020 tại bệnh viện University of California, Irvine (UCI). Tin này được Thiếu Tá Hồ Đắc Huân cho Viễn Đông biết.
Theo tài liệu trong cuốn Lược Sử Quân Lực VNCH do chính cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, Thiếu Tá Hồ Đắc Huân và cố Trung Úy Lê Đình Thụy biên soạn, ghi cựu Đại Tá Thống sinh ngày 15.2.1924 tại Hà Nam, ông là hậu duệ đời thứ 12 của Trạng Nguyên Văn Bảo, thời nhà Mạc. Năm 1951: Ông nguyên là giáo chức, động viên nhập học khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định. Tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy vào năm 1952. Làm Đại Đội Phó, sau lên Đại Đội Trưởng thuộc Tiểu Đoàn 30 Việt Nam lưu động. Năm 1954; Đại Đội Trưởng Đại Đội 1, Tiểu Đoàn Danh Dự, Đệ Nhị Quân Khu Huế. Năm 1955: Đại Đội Phó Tổng Hành Dinh, Bộ Tổng Tham Mưu, Đệ Nhị Quân Khu Huế. Năm 1956: Trưởng Phòng Lục Quân, Nha Nhân Viên, Bộ Quốc Phòng. Năm 1963: Trưởng Khối Huy Chương và Thăng Thưởng, Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1965: Trưởng Khối Điều Hành Quân Nhân, Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1968: Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Quản Trị Trung Ương, Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu.Năm 1970: Phó Trưởng Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH. Năm 1971: Trưởng Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH. Năm 1973: Giám Đốc Nha Trừ Bị, Tổng Nha Nhân Lực, Bộ Quốc Phòng đến ngày 30.4.1975.


Đại Tá Trần Ngọc Thống đang kể câu chuyện mất tự điển chữ Nho trong tù, bên cạnh là nhà văn Lê Anh Dũng (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau 30.4.1975, bị tù Cộng sản 13 năm qua 7 trại tù từ Nam ra Bắc.
Năm 1991: Định cư cùng gia đình tại Orange County , California, Hoa Kỳ.
Cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống đã trải qua các khóa học: Quản Trị Nhân Viên và Tổng Quản Trị (1958-1959) tại Fort Harrison, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt. Năm thứ 2 Cử Nhân Luật tại Đại Học Luật Khoa Saigon. Các Huy Chương được tưởng thưởng:
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương – Đệ Nhất Đẳng Lục Quân Huân Chương – Anh Dũng Bội Tinh và một số huy chương Quân Sự, Dân Sự VN. Một Bronze Star Medal (Mỹ); 01 Army Commendation Medal (Mỹ), 01 Đại Hàn, 01 Thái Lan

Cố Đại Tá Trần Ngọc Thống đã có các tác phẩm: Trần Trạng Nguyên Gia Phả (1958) – Gia Phả họ Trần Ngọc (1990)- Kỷ Yếu TQT/TTM (1972) – Nguyên Tắc TQT/QLVNCH 7 tập (1972) và Lược Sử QL/VNCH.
Đại Tá Trần Ngọc Thống là vị sĩ quan được các quân nhân QL/VNCH kính nể vì tư cách đạo đức, ông thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt đấu tranh chính trị.
Gần đây nhất, vào ngày 12 tháng 1, 2020 ông đến tham dự buổi tất niên do Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tổ chức tại Thư Viện Việt Nam. Trong buổi sinh hoạt này, Đại Tá Trần Ngọc Thống đã lên máy vi âm kể luôn một mạch câu chuyện ông bị cán bộ Việt Cộng tịch thu cuốn tự điển chữ Nho ông mang vào tù để học. Nhưng gần 20 năm sau , tưởng cuốn sách bị mất nhưng một vị Đại Tá cùng tù chung với ông đã tìm lại được và trao tận tay cho ông. Không ngờ đây là lần gặp gỡ cuối cùng để ông tâm sự với các bạn tù trước khi vĩnh viễn rời khỏi trần gian. Khi còn sinh tiền, mỗi lần gặp chúng tôi, Đại Tá Trần Ngọc Thống đều nói, “Nhật báo Viễn Đông là món ăn tinh thần của tôi mỗi ngày.”
Chương Trình Tang Lễ sẽ được phổ biến sau trên nhật báo Viễn Đông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT