Hoa Kỳ

Đám cháy Erskine lan rộng 19,000 acre, 2 người chết

Friday, 24/06/2016 - 10:51:26

Khoảng 350 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Ba nhân viên cứu hỏa đã phải vào bệnh viện vì hít phải quá nhiều khói. Xa lộ 178 bị đóng trên đoạn đường từ xa lộ 155 đến đường Sierra. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.


KERN COUNTY – Hai người đã thiệt mạng vào hôm thứ Sáu trong vụ cháy rừng Erskine Fire, trong khi ngọn lửa vẫn đang tiếp tục lan rộng trên 19,000 acre gần hồ Isabella, khiến hàng trăm người phải di tản. Danh tính các nạn nhân chưa được tiết lộ. Theo nhà chức trách, ngọn lửa bùng lên lúc 4 giờ chiều thứ Năm, và đã thiêu hủy khoảng 100 ngôi nhà, và đang đe dọa 1,500 ngôi nhà khác.

Đám cháy đã lan rộng rất nhanh. Vào sáng sớm thứ Sáu, vùng cháy rộng 8,000 acre, nhưng đến 10 giờ trưa, vùng cháy đã tăng diện tích gấp đôi, lên 19,034 acre. Nhà chức trách cho biết, đám cháy Erskine lan nhanh nhờ những điều kiện thuận lợi như độ ẩm giảm, thời tiết nóng, sườn núi dốc, 5 năm hạn hán, và gió giật 20 dặm một giờ.

Lệnh di tản đã được ban bố tại các vùng Bella Vista, South Fork, Weldon, Onyx, Lakeland Estates, Mountain Mesa, South Lake, Squirrel Valley và Yankee Canyon. Những người dân bị mất chỗ ở có thể đến tạm trú tại trường tiểu học Kernville. Khoảng 350 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Ba nhân viên cứu hỏa đã phải vào bệnh viện vì hít phải quá nhiều khói. Xa lộ 178 bị đóng trên đoạn đường từ xa lộ 155 đến đường Sierra. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Bộ Y Tế California khuyến cáo về bệnh viêm não
Bộ Y Tế tiểu bang vừa ra khuyến cáo về một đợt bùng phát bệnh viêm não mô cầu (meningococcal disease) tại miền Nam California, xuất hiện chủ yếu trong nhóm nam giới đồng tính và lưỡng tính. Bệnh viêm não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn, có thể gây nhiễm trùng màng não và nhiễm trùng máu. Tuy là căn bệnh hiếm thấy, nhưng một khi đã lây nhiễm, bệnh viêm não mô cầu thường rất nghiêm trọng và dễ gây tử vong.
Từ đầu tháng Năm, 9 ca bệnh viêm não mô cầu đã được phát hiện tại các quận hạt LA và Orange. Cả 9 bệnh nhân này đều là nam giới. Một bệnh nhân đã tử vong vì bị nhiễm trùng. Sáu người trong số các bệnh nhân bị nhiễm cùng một dòng vi khuẩn viêm não. Một số vụ lây lan bệnh viêm não đã được phát hiện trong cộng đồng nam giới đồng tính và lưỡng tính tại NewYork, Los Angeles County, và Chicago, kể từ năm 2014. Rất nhiều người trong số này vừa bị viêm não vừa bị nhiễm HIV.

Tòa cản vụ bán đấu giá giải Emmy của Whitney Houston
LOS ANGELES – Một quan tòa đã ra lệnh dừng việc bán đấu giá giải Emmy của nữ ca sĩ Whitney Houston, khi gia đình của cố ca sĩ này đang chuẩn bị đấu giá nhiều đồ vật của cô. Quan tòa liên bang Percy Anderson đã ra một lệnh khống chế tạm thời vào hôm thứ Năm, đối với hãng đấu giá Heritage Auctions và công ty quản lý tài sản của nữ ca sĩ nhạc pop, nơi đang định cho bán đấu giá giải Emmy của Whitney Houston.
Ca sĩ Houston thắng giải thưởng truyền hình Emmy vào năm 1986, vì đã trình diễn bài “Saving All My Love For You” trong lễ Grammy. Phán quyết của Quan Tòa Anderson nói rằng, Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Truyền Hình & Khoa Học đã chứng minh rằng họ là chủ sở hữu của giải thưởng và nhiều khả năng sẽ thắng kiện. Ông Anderson sẽ tiếp tục mở một phiên điều trần vào ngày 7 tháng 7 để gia hạn lệnh khống chế.
Hãng Heritage Auctions nói rằng hãng sẽ tuân thủ mệnh lệnh của tòa án. Ca sĩ Houston qua đời vào năm 2012, hưởng dương 48 tuổi.

20 người chết trong trận lũ lịch sử tại WestVirginia
20 người đã chết trong đợt mưa lũ lịch sử tại một số vùng của West Virginia, theo lời ông Tim Rock, phát ngôn viên Cơ quan Nội an và Tình huống khẩn cấp của tiểu bang. Thống Đốc Earl Ray Tomblin đã gọi trận lũ này là thiên tai “tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.” Thi thể một em bé bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy vào sáng thứ Sáu, cách khoảng 1 dặm từ nơi em được nhìn thấy lần cuối cùng tại Jackson County vào hôm thứ Năm. Các báo cáo ban đầu cho biết, khoảng 100 ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong thảm họa cũng có những câu chuyện anh hùng: cảnh sát cứu được 1 phụ nữ bị kẹt trong xe, khi nước đã dâng ngang cổ người này; hoặc có những người đã bất chấp nguy hiểm để cứu những hàng xóm khác bị kẹt trên nóc nhà giữa dòng nước xoáy. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 44 trong số 55 quận hạt của West Virginia. Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia đã đưa người đến hỗ trợ các lực lượng địa phương.
Khoảng 500 người cũng đã được cứu khỏi trung tâm thương mại Crossing Mall, sau khi cây cầu nối giữa khu thương mại và đường chính bị sập và bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu nạn đã đưa mọi người rời đi bằng một con đường ở phía sau khu thương mại. Một số người vẫn ở lại khu Crossing Mall, không thể về nhà, do nhà của họ đã bị ngập.

Hawaii đưa tên người sở hữu súng vào kho dữ liệu FBI
HAWAII – Thống đốc Hawaii vừa ký ban hành đạo luật mới, biến Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên đưa tên những người sở hữu súng vào kho dữ liệu hình sự liên bang, và giám sát những hành động bất thường nếu có của họ ở bất kỳ nơi đâu trên toàn Hoa Kỳ. Thống Đốc David Ige của Hawaii hôm thứ Năm đã ký chuẩn thuận đạo luật cho phép cảnh sát đưa tên người dân vào kho dữ liệu hình sự FBI, sau khi họ cung cấp thông tin cá nhân khi đi mua súng.
Kho dữ liệu có tên “Rap Back” sẽ thông báo cho cảnh sát Hawaii, khi một người sở hữu súng tại Hawaii bị bắt ở bất kỳ nơi đâu tại Hoa Kỳ. Hawaii là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đưa tên người mua súng vào “Rap Back” – vốn lâu nay chỉ được dùng để theo dõi hoạt động tội phạm của những người đang bị điều tra, hoặc những người làm những nghề nghiệp cần nhiều sự tin tưởng như giáo viên và giáo viên nhà trẻ.
Luật này cũng có thể ảnh hưởng đến người sở hữu súng ở ngoài Hawaii, do tiểu bang yêu cầu những người đến từ tiểu bang khác, nếu đi mua súng, cũng đều phải cung cấp tên tuổi. Luật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, cho phép cảnh sát Hawaii đánh giá xem những người nào không nên được tiếp tục sở hữu súng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT