Thế Giới

Đàm phán về nguyên tử của Iran gặp nhiều khó khăn

Tuesday, 31/03/2015 - 12:34:18

Một viên chức Tây phương cho báo chí hay còn 3 bất đồng quan trọng, nhất là vấn đề khoảng thời gian kéo dài bao lâu cho phía Iran ngưng tinh hóa Uranium, cũng như cách tái khởi động lệnh cấm vận nếu như Iran bất tuân thỏa hiệp.

LAUSANNE, Thụy Sĩ - Các ngoại trưởng của Iran và lục cường đã gặp nhau trong ngày cuối trước khi thời hạn chót của thỏa thuận diễn ra vào ngày thứ Ba. Iran tỏ dấu hiệu không nhượng bộ. Các viên chức tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc họp mặt, cho hay có thể khung chính trị cho thỏa thuận vào tháng Sáu sẽ không thực hiện được, dù hai phía đã bỏ ra nhiều ngày cố gắng khỏa lấp các bất đồng.
Một viên chức Tây phương cho báo chí hay còn 3 bất đồng quan trọng, nhất là vấn đề khoảng thời gian kéo dài bao lâu cho phía Iran ngưng tinh hóa Uranium, cũng như cách tái khởi động lệnh cấm vận nếu như Iran bất tuân thỏa hiệp.
Ngoài ra phía Iran còn đòi sau này họ được phép có máy tâm lớn hơn và mạnh hơn để tinh hóa Uranium. Ngoại Trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay “có vài tiến bộ và vài thụt lùi vào giờ chót” nhưng nhiều quan sát viên nhận định chưa chắc một thỏa hiệp có được ra mắt đúng thời hạn sau cùng.

Những nơi được nhiều người đến thăm nhất thế giới
BERLIN, Đức - Nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc vẫn xếp hạng nhất khi Cấm Tử Thành trở thành nơi được nhiều du khách viếng thăm nhất trong 12 tháng với 15.34 triệu lượt du khách vào thăm. Mỗi ngày vẫn có vài chục ngàn người xếp hàng đi thăm nơi này ở Bắc Kinh, vốn rộng 178 mẫu.
Xếp thứ hai là Điện Louvre của Pháp với triệu 9.33 du khách, hạng ba là Grand Palace của Bangkok, Thái Lan với 8 triệu du khách, thứ tư là Điện Versaille của Pháp với trên 7.5 triệu người, hạng 5 là Topaki Palace của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với trên 3.3 triệu khách.
Một đại diện ngành du lịch Đức cho hay, “Nhân loại vẫn luôn thích các tên tuổi huyền thoại, quyền hành đế vương và nơi cư ngụ của các nhân vật ngoại hạng này trên thế giới, đặc biệt là các thành quách và lâu dài.”
Lần lượt xếp từ hạng 6 đến hạng 10 là Cung Điện Mùa Đông ở Nga (3.1 triệu), tháp Tower of London (2.9 triệu), Điện Schonbrunn Palace của Áo (2.8 triệu), lâu đài Alhambra y Generalife của Tây Ban Nha (2.3 triệu) và lâu đài Shuri Castle của Nhật (1.8 triệu)

Một Aibus 320 của Air Cannada lại gặp nạn
OTTAWA - Một máy bay chở khách của hãng Air Canada trợt khỏi đường băng tại phi trường quốc tế Halifax Stanfield International Airport ở Noca Scotia khi đáp xuống, làm 25 hàng khách bị thương, theo tin của hãng này loan báo tối qua. Đây cũng là một phi cơ Airbus 320, vốn rời Toronto với 133 hành khách và phi hành đoàn gồm 5 người và đã đáp trong điều kiện thời tiết giông bão vào lúc 12 giờ 43 phút sáng Chủ Nhật.
Ông Mike Cunningham, thuộc cơ quan An Toàn Giao Thông của Canada nói, “Họ đáp xuống lố phi đạo đến 330 mét, vì thế tôi cho là họ thực là may mắn.”
Các viên chức cũng không nói đây là một tai nạn máy bay rơi vì nó vẫn được kiểm soát khi chuẩn bị đáp.
Ông Cunningham cho biết chiếc máy bay đã đụng phải dãy antennaa của phi đạo, làm tan nát càng đáp chính, trước khi khụy xuống bụng của nó và lướt thêm 1,100 feet rồi mới dừng hẳn. Máy bay bị hư hại khá rõ ràng. Vụ tai nạn do thời tiết còn làm hỏng một đường dây điện, khiến một phần của phi trường cũng bị mất điện.

Còn bí ẩn dày đặc trong vụ rơi máy bay ở Pháp
DUSSELDORF, Đức - Các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay A 320 ở núi Alps loan báo phi công phụ Andreas Lubitz đã từng khuynh hướng muốn tự sát và được chữa trị nhiều năm trước, trước khi được cấp bằng láy may bay. Cuộc điều tra ở Duesseldorf đã bị bế tắc trong việc tìm ra nguyên nhân vì sao Lubitz lại cố tình tự giam một mình trong khoang lái và đâm phi cơ xuống làm 150 người chết thảm. Hiện nay nhà chức trách đã xác nhận DNA của 80 nạn nhân.
Chánh Biện Lý Duesseldorf Christoph Kumpa cho hay nhiều năm trước khi trở thành phi công, Lutbitz đã được một nhà tâm lý liệu pháp điều trị hội chứng muốn tự sát của anh ta. Nhưng ông thêm là “sau đó và cho đến mãi gần đây, Lubitz tiếp tục đi bác sĩ với nhiều giấy chứng nhận y khoa và kê toa ra thuốc nhưng không hề có triệu chứng muốn tự sát và làm hại kẻ khác của các bác sĩ ghi nhận cho anh ta.” Ông Kumpa nói, “Cái khó là Lubitz chưa bao giờ nói anh ta sẽ thực hiện việc mà chúng ta đã chứng kiến trong thảm kịch.”

Thái Lan gấp rút tiến hành cải tổ an toàn không lưu
BANGKOK - Bộ Trưởng Bộ Giao Thông loan báo hôm thứ Hai là Thủ Tướng Prayut Chan-ocha sẽ ra lệnh tiến hành cải tiến an toàn hàng không sau khi cơ quan Quản Trị Hàng Không Dân Dụng Thế Giới cảnh cáo Thái Lan. ICAO, Nhật, Trung Quốc và Nam Hàn đã cấm các công ty hàng không Thái Lan không được có kế hoạch tăng chuyến bay đến họ.
Một viên chức Thái lo âu là “nhiều quốc gia khác sẽ bắt chước như thế.”
Bộ Trưởng Pajin Juntong cho hay Thủ Tướng Prayut sẽ sử dụng quyền hành pháp đặc biệt để ra lệnh chỉnh đốn an toàn không lưu trong vòng từ 45 đến 60 ngày. Ông nói, “Bệnh quan liêu giấy tờ của Thái Lan có thể làm chuyện này kéo dài nhiều năm.”
Trong những than phiền của ICAO có chuyện thu dụng và huấn luyện nhân viên phi hành của Thái Lan, hệ thống kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận, các cuộc điều tra tai nạn phi cơ và hoạt động điều hành không lưu.

Úc gia nhập câu lạc bộ phòng lái hai phi công
CANBERRA - Úc là quốc gia mới nhất đã ra lệnh từ đây về sau các máy bay dân dụng của Úc luôn phải có hai phi công trong buồng lái, sau thảm họa hàng không của hãng Germanwings của Đức làm 150 người chết. Các công ty hàng không của Canada và New Zealand trước đó cũng đã hạ lệnh tương tự.
Tuần trước cơ quan EASA về an toàn hàng không Châu Âu cũng khuyến cáo các quốc gia Châu Âu phải áp dụng biện pháp này. Riêng tại Hoa Kỳ từ lâu đã có thói quen khi một phi công rời buồng lái, một phân viên phi hành khác ngồi vào ghế trống ngay lập tức. Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Warren Truss, đồng thời cũng là Phó Thủ Tướng, cho hay lệnh mới sẽ có hiệu lực ngay tức thì cho tất cả các chuyến bay quốc nội và hải ngoại chở từ 50 khách trở lên.
Các công ty của Úc như Qantas, Jetstar và Virgin Australia được lệnh phải thi hành ngay lệnh mới này. Ông Truss còn cho hay sau 12 tháng, một Hội Đồng sẽ họp đánh giá lại biện pháp an toàn mới.

Vẫn tiến hành xây căn cứ Mỹ ở Okinawa
OKINAWA, Nhật - Bộ Trưởng Bộ Hải Sản của Nhật đã đảo ngược phán quyết của Thống Đốc Okinawa hôm thứ Hai về việc ngưng lại công việc xây dựng một căn cứ quân đội Hoa Kỳ mới trên đảo. Thống Đốc Takeshi Onaga đã ra lệnh phải đình lại công việc xây cất một căn cứ gây tranh cãi ở phía bắc vì có ảnh hưởng đến đời sống hoang dã, nhưng chính quyền trung ương lại úng hộ phải xây dựng cho xong căn cứ này.
Okinawa là quận hạt nằm sâu nhất về phía nam của Nhật, là nơi có nhiều căn cứ quân sự và khoảng 26,000 quân nhân Hoa Kỳ. Từ lâu căn cứ Futenma cần phải được tái phối trí vì căn cứ cũ nằm quá gần khu dân cư.
Dân địa phương thì muốn đóng cửa luôn căn cứ Futenma còn chính phủ Nhật muốn dời nó đến phía bắc của hòn đảo nhưng lại vấp phải vấn nạn là đời sống sinh vật và thủy sản ở vùng này sẽ bị hăm dọa nặng nề. Tuy ông Onaga ủng hộ việc ngưng lại, song Hoa Kỳ và Nhật lại cương quyết duy trì việc phải cho tái x ây dựng căn cứ Futenma.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT