Thế Giới

Dân Á Châu già đi, gây tốn kém $20,000 tỷ

Sunday, 28/08/2016 - 10:02:35

Nhật Bản sẽ trở thành nước “siêu già” đầu tiên, với những người cao niên chiếm gần 28 phần trăm trong dân số. Trong khi đó, một phần năm trong tổng số những người ở Hồng Kông, Nam Hàn, và Đài Loan, sẽ ở tuổi 65.

Một cụ già đi dưới mưa trong hình chụp tại Hồng Kông trong tháng Tư năm nay. (Tengku Bahar/ Getty Images)

 

Dân số của Á Châu đang già đi nhanh hơn so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Một cuộc nghiên cứu cho biết như vậy vào hôm thứ Năm, đưa ra lời báo động rằng tầng lớp những người cao niên đang tăng lên sẽ gây tốn kém cho khu vực này $20 ngàn tỷ, trong việc chăm sóc y tế từ đây cho đến năm 2030.
Các hệ thống y tế, các cơ sở kinh doanh, và các gia đình trên toàn khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ chịu áp lực rất lớn, khi tới năm đó có khoảng 200 triệu người vượt qua tuổi 65, theo Trung Tâm Rủi Ro Á Châu-Thái Bình Dương (APRC) tại Singapore cho biết.

Chi tiêu hàng năm dành cho việc chăm sóc những người cao niên được dự đoán sẽ tăng lên tới $2.5 tỷ, tức là gấp năm lần chi phí trong năm 2015, theo cuộc nghiên cứu cho biết.

Wolfram Hedrich, giám đốc điều hành APRC, nói với báo chí, “Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương đang lão hóa với tốc độ nhanh hơn so với bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.”

Sức tăng trưởng nhảy vọt ở Á Châu trong mấy chục năm qua đã đưa đến một sự bùng nổ sinh sản ở nhiều nước Á Châu-Thái Bình Dương, tạo ra một lực lượng lao động đông và rẻ đến lượt làm tăng năng suất và thu nhập.

Nhưng chiều hướng đó hiện nay đang bị đảo ngược, khi thế hệ bùng nổ sinh sản ấy già đi, để cho những người trẻ chăm sóc họ, bằng cách ở nhà hoặc trả tiền cho dịch vụ chăm sóc cho họ.

Cuộc nghiên cứu cho biết, “Nhiều quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương đang chuyển tiếp từ một giai đoạn mà họ gặt hái được một giai đoạn giảm bớt tỷ lệ sinh sản, sang một nơi trong đó họ đối diện với triển vọng phải trả một khoản thuế dân số.”

Đến năm 2030, sẽ có 511 triệu người cao niên trong khu vực này, trong tổng số 3.8 tỷ người, theo cuộc nghiên cứu cho biết.

Nhật Bản sẽ trở thành nước “siêu già” đầu tiên, với những người cao niên chiếm gần 28 phần trăm trong dân số. Trong khi đó, một phần năm trong tổng số những người ở Hồng Kông, Nam Hàn, và Đài Loan, sẽ ở tuổi 65.

APRC cảnh cáo rằng các chính phủ sẽ cần phải đầu tư rất nhiều để chăm sóc cho dân số đang già đi của họ. Trung tâm này báo động rằng những mức độ hiện nay là “không bền vững,” vì chi phí y tế đang tăng nhanh hơn so với nền kinh tế ở nhiều nước.

Tỷ lệ lão hóa của Á Châu là “một mối thách đố chưa từng có,” nhóm nghiên cứu cho biết, sau khi khảo sát 14 thị trường Á Châu-Thái Bình Dương. “Đây là vấn đề lớn, và rất cấp bách.”
Ông Hedrich nói thêm rằng việc tìm kiếm các giải pháp sẽ phức tạp.

“Điều mà chúng tôi muốn đạt được với bản phúc trình này là làm một lời kêu gọi hành động rộng lớn, kêu gọi các chính phủ, các cá nhân, các công ty bảo hiểm, các chuyên gia và các tổ chức y tế, hãy bắt đầu ra tay hành động ngay bây giờ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT