Hoa Kỳ

Dân biểu Dân Chủ tọa kháng đòi biểu quyết về kiểm soát súng ống

Wednesday, 22/06/2016 - 10:29:56

Các nhà lập pháp tuần hành ra trước tòa nhà Hạ Viện và loan báo biểu tình phản đối để gây áp lực Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, lãnh tụ của phe Cộng Hòa, phải duy trì lịch làm việc của Hạ Viện trong kỳ nghỉ dài 1 tuần vào tuần tới. Các nhà lập pháp Dân Chủ kêu gọi mở cuộc tranh luận và sau đó là cuộc biểu quyết về các biện pháp mở rộng kiểm tra lý lịch đối với người mua súng, cũng như ngăn không cho những người bị nghi là khủng bố được phép mua súng.

Dân biểu Dân Chủ tọa kháng đòi biểu quyết về kiểm soát súng ống

WASHINGTON DC - Một nhóm khoảng 30 chính trị gia Dân Chủ đã tiến hành cuộc biểu tình tọa kháng hiếm thấy tại Hạ Viện Hoa Kỳ, để phản đối việc phe Cộng Hòa không chịu tổ chức biểu quyết về giới hạn việc mua súng sau vụ thảm sát hàng loạt tại Orlando.

Các nhà lập pháp tuần hành ra trước tòa nhà Hạ Viện và loan báo biểu tình phản đối để gây áp lực Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, lãnh tụ của phe Cộng Hòa, phải duy trì lịch làm việc của Hạ Viện trong kỳ nghỉ dài 1 tuần vào tuần tới. Các nhà lập pháp Dân Chủ kêu gọi mở cuộc tranh luận và sau đó là cuộc biểu quyết về các biện pháp mở rộng kiểm tra lý lịch đối với người mua súng, cũng như ngăn không cho những người bị nghi là khủng bố được phép mua súng.

Sau đó, một số nhà lập pháp Dân Chủ ngồi bệt xuống sàn nhà, khiến các dân biểu Cộng Hòa hết sức ngạc nhiên. Ngay lập tức, chủ tọa buổi họp, ông Ted Poe (Cộng Hòa - Texas), tuyên bố tạm nghỉ và cho tắt microphone lẫn các camera đang ghi hình về cuộc biểu tình tọa kháng.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, ngay lập tức lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình của các nhà lập pháp Dân Chủ ở Hạ viện. Trong khi phát ngôn viên của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cho biết, Hạ Viện không thể hoạt động nếu các thành viên không tuân thủ các quy tắc lập pháp thông thường.

Thanh niên bị bắt ở Indiana vì định gia nhập IS

INDIANA - Một thanh niên ở Indiana bị bắt giữ hôm thứ Ba vì tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nhà Nước Hồi giáo IS. Akram Musleh, 18 tuổi, bị các nhân viên của Cơ quan Điều tra Liên Bang FBI bắt giũ khi anh ta tìm cách lên xe bus từ thị trấn nhà là Brownsburg để lên thành phố New York.

Từ New York, Musleh dự tính bay sang Morocco và tìm đường tới các vùng lãnh thổ do Nhà Nước Hồi giáo kiểm soát. Theo cáo buộc, Musleh dự tính gia nhập nhóm khủng bố này. Nếu bị kết tội, nghi can phải đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù, và bị giám sát cả đời sau khi được phóng thích. Ngoài ra, nếu có tội, anh ta còn bị phạt $250,000 Mỹ kim.

Nhà chức trách bình luận: “Hiện tượng cực đoan hóa các công dân Mỹ bởi các nhóm khủng bố như Nhà Nước Hồi giáo là một mối đe dọa đối với sự an toàn của chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài.”

Hoa Kỳ từ chối thay đổi chính sách ở Syria

SYRIA - Trước đây, có trên 50 nhân viên trong Bộ Ngoại Giao gửi thư yêu cầu chính phủ Obama phải có thay đổi về chính sách cho chiến cuộc ở Syria, nhất là phải tìm cách đẩy Tổng Thống Al-Assad ra khỏi Syria. Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đã đón tiếp và tham khảo với các đại diện của các nhân viên này, bao gồm 8 người, về cách thức làm sao thúc đẩy hòa bình cho Syria, khi nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Obama sắp chấm dứt.
Chiến cuộc ở Syria kéo dài trên 5 năm qua đã làm cho ít nhất 500,000 người thiệt mạng, phần lớn do Tổng Thống al-Assad nhất quyết bám vào quyền hành. Các nhân viên ngoại giao Mỹ cho là đã đến lúc phải đưa bộ binh Hoa Kỳ tham chiến ở Syria. Các quan sát viên cho là, ngay cả những nhân viên làm việc cho chính phủ Obama trong Bộ Ngoại Giao cũng không đồng ý với ông Obama về Syria. Nhưng xem ra cả ông Joe Biden lẫn Ngoại Trưởng Kerry không tha thiết lắm với lá thư của họ, cả hai đều nói rằng, “Tình hình Syria rất phức tạp và rối rắm, không thể gửi quân ngay vào lúc này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT