Người Việt Khắp Nơi

Dân Biểu Loretta Sanchez nêu thành tích tranh đấu nhân quyền

Tuesday, 19/10/2010 - 08:00:23

GARDEN GROVE - Vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba ngày 19-10 vừa qua, Dân biểu Liên bang Loretta Sanchez cũng là ứng cử viên tái tranh cử chức Dân ...

Thanh Phong/Viễn Đông

w-ba-Sanchez-hop-bao-001.jpg

Bà Loretta Sanchez đang nêu những thành tích đã làm trong vai trò Dân Biểu Liên bang – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


GARDEN GROVE - Vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba ngày 19-10 vừa qua, Dân biểu Liên bang Loretta Sanchez cũng là ứng cử viên tái tranh cử chức Dân Biểu Địa Hạt 47, đã mở cuộc họp báo tại Mon Ami Cafe, thành phố Garden Grove, với sự trợ giúp thông dịch của cô Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn, phụ trách Văn phòng của nữ Dân Biểu.
Tham dự cuộc họp báo, ngoài một số phóng viên báo chí và truyền hình, chúng tôi thấy có Giáo sư Nguyễn Viết Kim và Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang và Luật sư Đoàn Thanh Liêm trong Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Tống Văn Thái và ông Nông Hinh thuộc lực lượng Biệt Kích Sở Bắc, bà Minh Đặng và một số ít đồng hương Việt Nam.
Vào lúc 11 giờ 20, bà Loretta Sanchez mở đầu cuộc họp báo, bà nói rằng trong suốt thời gian bà đảm nhiệm chức vụ Dân Biểu, đại diện cho cư dân địa hạt 47, bà đã làm được rất nhiều công việc, đặc biệt đối với cộng đồng Việt Nam, bà đã phát động chiến dịch Bảo Trợ Tiếng Nói Lương Tâm, cộng tác với Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California để phát động chiến dịch Bảo Trợ Tù Nhân Tôn Giáo, chống sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản, bà đã tranh đấu kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh và bồi thường cho các cựu biệt kích quân.  Đi Việt Nam lần đầu, bà cho biết đã gặp các nhà bất đồng chính kiến trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi bà đệ trình Dự luật Nhân Quyền cho Việt Nam. Đi Việt Nam lần thứ hai với Tổng thống Bill Clinton, bà nói rằng đã bàn về việc chống sách nhiễu làn sóng đài RFA, vận động thành công đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm CPC (2004). Đi Việt Nam lần thứ ba, bà cho biết đã tiếp xúc với cựu Đại sứ Michael Marine và các bà vợ của các nhà đấu tranh, bảo trợ dự luật H.R.4007 tranh đấu cho những người con lai Mỹ – Việt được nhập tịch, vận động Bộ Ngoại Giao đặt Việt Nam vào danh sách cần theo dõi, Tier 2 “Watch List” vì không cải thiện tình trạng buôn người. Ngoài ra, bà Sanchez cũng nói rằng bà đã đệ trình Nghị quyết 427, bày tỏ nhận thức của Hạ Viện Hoa Kỳ đối với sự kiên cường của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất; đệ trình Nghị quyết HR.415 kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản VN trả lại, bồi thường cho các người bị nhà nước tịch thu tài sản sau 30-4-1975; thành công trong việc vận động nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho 5 công dân Hoa Kỳ bị vu cáo hoạt động chống nhà nước; đệ trình Nghị quyết 334, kêu gọi CSVN trả tự do cho các nhà dân chủ Bloc 8406; kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, đặc biệt trước vụ đàn áp tại Thái  Hà, Phật giáo Hòa Hảo, v.v.; đệ trình Nghị quyết 672, kêu gọi CSVN tôn trọng tự do internet, v.v..

w-ba-Sanchez-hop-bao-002.jpg

Ông Nông Hinh (cựu Biệt Kích) đang trả lời ông Việt Dũng, kế bên là cựu Biệt Kích Tống Văn Thái, cả hai lên tiếng ủng hộ bà Loretta Sanchez -ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


Bà Loretta Sanchez cho rằng, với những công việc bà đã làm như thế mà đối phương (ám chỉ DB. Trần Thái Văn) cho là bà không làm được việc gì thì đó là một hành động không đúng.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang, phụ trách Mạng Lưới Nhân Quyền được bà Loretta Sanchez mời phát biểu. Ông Nguyễn Thanh Trang phát biểu bằng Anh ngữ, nội dung công nhận những việc làm về bảo vệ nhân quyền của bà Loretta Sanchez. Hai cựu Biệt Kích Sở Bắc là ông Nông Hinh và ông Tống Văn Thái cũng được mời lên phát biểu; hai ông đều xác nhận nhờ bà Loretta Sanchez  can thiệp mà các anh em Biệt Kích được chính phủ Hoa Kỳ công nhận và trả cho mỗi người một số tiền. Bà Minh Đặng cầm theo tờ báo bà đăng lời cám ơn Dân biểu Loretta Sanchez và nói, vì nhờ bà Sanchez can thiệp kịp thời mà gia đình bà gặp được người thân trước khi vĩnh viễn lìa trần.
Một số phóng viên báo chí đặt câu hỏi, trong đó có nghệ sĩ Việt Dũng hỏi bà về việc bà hay ông Dornan can thiệp cho anh em Biệt Kích được khoản tiền. Bà Sanchez trả lời rằng, vấn đề do ông Donan nêu ra nhưng vì dùng chữ không đúng nên Quốc Hội Hoa Kỳ không chấp thuận, đến khi bà vào Hạ Viện, bà đã sửa lại cho rõ ràng và Quốc Hội mới chấp thuận chi tiền.
Buổi họp báo kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT