Người Việt Khắp Nơi

Dân biểu Loretta Sanchez vận động thông qua Dự Luật Giáo Dục HR-7063

Wednesday, 22/10/2008 - 07:08:47

Các diễn giả gồm có Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (Dân Chủ), Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang Lou Correa, Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, ...

HopBao.jpgBài: Anh Thành/Viễn Đông

Ảnh: Vi Lang/Viễn Đông

(Từ trái) TNS Lou Correa, ông Michael Matsuda, GS Quyên Di, Ông Vũ Hoàng,GS Nguyễn Lâm Kim Oanh và DB Loretta Sanchez trong buổi họp báo về Dự Luật Giáo Dục HR-7063. 

WESTMINSTER (California), 22.10.2008 - Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez đã tổ chức một cuộc họp báo cùng với một số quí vị chuyên gia về giáo dục tại phòng  sinh hoạt Nhật báo Viễn Đông vào chiều thứ Tư, 22 tháng 10, năm 2008, để vận động một Dự Luật Giáo Dục của Liên Bang.



Các diễn giả gồm có Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (Dân Chủ), Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang Lou Correa, Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, Giám Đốc Chương trình Ngôn ngữ Chiến lược của Hệ thống CSU, Giáo Sư Quyên Di, dạy Việt ngữ tại các trường UCLA, CSULB và CSUF, George Vũ Hoàng, Chủ tịch Ban Đại Diện Các Trung tâm Việt Ngữ Nam California, ông Michael Matsuda, Đại Diện Giáo Chức Bắc Quận Cam. Điều hợp chương trình là Tiến sĩ Nguyễn-Viết Kim. Ngoài các diễn giả còn có một số nhà giáo dục ở Nam California cùng với một số phụ huynh học sinh.

Sau nghi thức khai mạc và giới thiệu quan khách, nữ Dân Biểu Loretta Sanchez đã nói tổng quát về Dự Luật mang tên HR - 7063: Giáo Dục - Hoa Kỳ và thế giới. Mục đích tìm nguồn tài trợ từ Chánh phủ Liên Bang với ngân khoản 200 triệu Mỹ kim, để huấn luyện giáo chức và tạo cơ hội cho các trường dạy sinh ngữ trong cộng đồng hợp tác với các hệ thống giáo dục công lập trong vùng. Các trung tâm và trường Việt ngữ sẽ có ngân khoản từ chánh phủ để tổ chức các chương trình dạy Việt ngữ trong các trường của học khu.

Chuyên gia về giáo dục  Nguyễn Lâm Kim Oanh, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, nói đến sự phát triển của các học sinh gốc Việt trong Học Khu, vừa cố gắng theo đuổi các chương trình học trong học đường Hoa Kỳ, vừa duy trì tiếng Việt nhưng vẫn còn thiếu các thầy cô giáo và không đủ sách vở để phát huy văn hóa Việt trong học đường. Dự Luật HR- 7063 sẽ có thể sẽ giúp cho các trường trung học có đông học sinh gốc Việt, có dịp học thêm tiếng Việt như là một sinh ngữ thứ hai.

Ông George Vũ Hoàng cho biết cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ rất quan tâm việc duy trì và phát triển tiếng Việt. Chỉ riêng ở miền Nam California đã có hơn 80 trung tâm dạy tiếng Việt  vào cuối tuần với hơn 15,000 học sinh theo học cùng với 1,200 thầy cô giáo tình nguyện dạy Việt ngữ không những cho các em mà còn cho các sắc dân khác kể cả Hoa Kỳ.

Ông Vũ Hoàng cho biết hiện ở toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 400 trung tâm dạy Việt ngữ với khoảng 5,000 thầy cô  dạy tiếng Việt cho hơn 60,000 học sinh.

Ban đại diện trong 20 năm qua đã tổ chức các khóa sư phạm hằng năm và các buổi lễ có tính cách văn hòa khác như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán...

Tất cả các hoạt động kể trên chon đến nay ban đại diện  đều tự túc  nên gặp khó khăn về tài chánh để huấn luyện giáo chức, soạn sách giáo khoa. Ông bày tỏ hy vọng Dự Luật HR- 7063 thông qua để có thể được những nguồn tài trợ từ chánh phủ như ở các nước Canada và Úc đã được chánh phủ tài trợ từ nhiều năm trước đây.

Tiếp theo, Gs. Quyên Di cho biết các thế hệ phụ huynh hiên nay là thế hệ một rưỡi đủ Anh văn để trao đổi với con cái bằng Anh Ngữ nhưng họ vẫn muốn cho con em của họ đi học tiếng Việt để giữ căn nguyên văn hóa  Việt nhưng họ cũng gặp những khó khăn khi thực hiện vì:

1 Thiếu kinh nghiệm về sư phạm

2. Thiếu sách giáo khoa

3. Thiếu trường ốc

4. Thiếu ngân khoản

Giáo Sư Quyên Di hy vọng Dự Luật HR-7063 sẽ tạo thêm phương tiện cho các học khu nhất là trong giai đoạn khó khăn về tài chánh này, ngân sách giáo dục bị cắt hay bị hạn chế rất nhiều.

Ông Michael Matsuda bày tỏ sự ủng hộ Dự Luật HR-7063 vì nó sẽ giúp tạo thêm sự nối kết với nhiều quốc gia trên thế giới về các vấn đề môi sinh, sự hâm nóng toàn cầu và các vạn đề nhân quyền, nạn buôn người. Ông Matsuda tin tưởng rằng ngoại ngữ và kiến thức thế giới sẽ giúp cho con em chúng ta xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn trong tương lai.

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tán đồng Dự Luật HR-7063, vì nó còn mang tính cách phát huy đa văn hóa trong nhiều cộng đồng ở Hoa Kỳ.

LorettaSanchez.jpg(Dân Biểu Loretta Sanchez trong buổi họp báo tại Hội Trường Nhật Báo Viễn Đông)

Dân Biểu Loretta Sanchez nói rằng hiện nay chánh phủ đã phải chi ra hằng 700 tỷ Mỹ Kim để cứu nguy kinh tế thì việc phải chi 100 hay 200 triệu Mỹ Kim cho chương trình qua Dự Luật HR-7063 là điều có thể làm được.

Dịp này, bà  cho biết tiến trình từ Dự Luật để trở thành luật cần phải qua những giai đoạn là Dự Luật phải được sự đồng ý của tiểu bang giáo dục ở Hạ Viện gồm khoảng 60 vị. Bà sẽ cung cấp các website để cộng đồng có thể vận động trực tiếp cho dự luật này. Khi nào tiểu bang đồng ý thông qua, thì dự luật chuyển qua Hạ Viện rồi đến Thượng Viện thông qua trước khi chuyển qua Hành pháp ký ban hành.

Hiện nay, các đoàn thể và các cộng đồng có thể làm ngay là các cộng đồng cùng lên tiếng bằng thư bằng điện thoại bằng chữ ký của cộng đồng ở các vùng Nam Bắc California để cho tiểu ban giáo dục chú ý đến nhu cầu của mình để các tiểu bang mang ra bàn và thông qua.

Giáo Sư Quyên Di cũng kêu gọi phụ huynh nên lên tiếng yểm trợ cho Dự Luật HR-7063 để sang năm có thể đưa ra Quốc Hội Hoa Kỳ.

Một số nhà giáo dục và phụ huynh bầy tỏ  sự ủng hộ dự luật trên và cám ơn bà Loretta Sanchez. Cộng đồng người Việt muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc với đại diện văn phòng Dân Biểu Sanchez cô Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn (714) 621-0102; (202) 306-1916 (c).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT