Người Việt Khắp Nơi

Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen kêu gọi chống tăng thuế và tự do mua bán cần sa

Friday, 14/10/2016 - 10:44:22

Ông Travis Allen nói, “Cả hai Dự luật SS của thành phố Westminster và dự luật HH của Fountain Valley cần phải bỏ phiếu chống.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016 Dân Biểu Tiểu Bang California, Địa Hạt 72, ông Travis Allen đã đến thương xá Phước Lộc Thọ để mở cuộc tiếp xúc với giới truyền thông và doanh nhân nhằm kêu gọi chống tăng thuế Sales Tax 1% tại hai thành phố Westminster và Fountain Valley, đồng thời kêu gọi cư dân bỏ phiếu “NO” cho dự luật 64 cho phép những người trên 18 tuổi được tự do mua bán cần sa.

Thương gia Bùi Mạnh Cường (bên phải) giới thiệu dân biểu Travis Allen với giới truyền thông. Bên trái là cô Ngọc Tịnh. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ông Travis Allen nói, “Cả hai Dự luật SS của thành phố Westminster và dự luật HH của Fountain Valley cần phải bỏ phiếu chống.”

Doanh nhân Bùi Mạnh Cường giới thiệu Dân Biểu Travis Allen là người đã thay thế chỗ của Dân Biểu Trần Thái Văn ở địa hạt 72. Sau lời giới thiệu, ông Bùi Mạnh Cường mời dân biểu Travis Allen phát biểu qua lời thông dịch của cô Nguyễn Ngọc Tịnh, “Nếu ngày hôm nay Westminster tăng thuế lên 1% thì tất cả những thương gia và khách hàng họ sẽ dời ra khỏi thành phố này để đến những thành phố như Santa Ana, Garden Grove. Những nơi đó thuế rất ít. Vì vậy tăng thuế 1% là đụng đến sự sống còn của chúng ta, và bổn phận chúng ta là chống lại những Dự Luật SS của Westminster và Dự Luật HH của thành phố Fountain Valley. Chúng ta không thể để hai thành phố này trở thành những thành phố không còn thương gia, và quý vị nên bỏ phiếu chống để giữ cho hai thành phố của chúng ta ngày càng tốt đẹp và phát triển.

“Dự luật 64 đang được tiểu bang California thảo luận, nếu chỉ dùng cần sa cho những người bệnh, bị cancer thì không sao. Nhưng cái dự luật này cho phép tất cả những người từ 18 tuổi trở lên được quyền mua bán cần sa tự do. Điều này làm tôi rất lo, vì nếu chúng ta để giới trẻ được mua bán cần sa tự do thì sẽ sinh ra nhiều tội phạm, băng đảng gia tăng, v.v. nên chúng ta phải triệt để chống dự luật 64”

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông, tại sao thành phố Westminster lại thâm thủng ngân sách, Dân Biểu Travis Allen nói rằng, “Kiểm chứng nguồn tài liệu từ nhật báo OC Register cho biết lương bổng của Giám Đốc Điều Hành Thành Phố là $239,143 và Cảnh Sát Trưởng là $197,723/ trong năm 2015. Sang năm 2016 Westminster đang đối diện với việc phá sản, nhưng nguồn tin riêng cho biết lợi tức của hai nhân viên cao cấp này vẫn gia tăng theo nhịp độ phi mã. Giám Đốc Điều Hành đã tăng lên $288,000 hoặc 20.4% , và Cảnh Sát Trưởng gia tăng vọt lên thành $264,500 hoặc 33.80%.”

Thương gia Bùi Mạnh Cườg phát biểu ủng hộ quan điểm của Dân Biểu Travis Allen.
Dân Biểu Travis Allen đại diện cho Địa Hạt 72 từ năm 2012. Địa hạt gồm khu vực Little Saigon với ba thành phố Garden Grove, Fountain Valley và Westminster là nơi có đông cư dân gốc Việt sinh sống.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT