Hoa Kỳ

Dân Hawaii, California sống thọ hơn so với dân Mississippi, West Virginia

Friday, 26/08/2022 - 03:30:46

Dữ liệu năm 2020 cho thấy sự khác biệt về lối sống và các yếu tố khác có liên quan đến khoảng cách lớn về tuổi thọ...


Người dân ngồi xem mặt trời lặn tại bãi biển Kihei, Maui ở tiểu bang Hawaii. (Getty Images)


Dữ liệu năm 2020 cho thấy sự khác biệt về lối sống và các yếu tố khác có liên quan đến khoảng cách lớn về tuổi thọ giữa người dân các tiểu bang của Hoa Kỳ.

Theo một tường trình mới của Trung Ttâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ, khoản cách đó có thể là gần một thập niên tuổi thọ.

“Trong số 50 tiểu bang và vùng thủ đô, Hawaii có tuổi thọ trung bình cao nhất, 80.7 tuổi vào năm 2020, và Mississippi có tuổi thọ thấp nhất, 71.9 tuổi,” một nhóm nghiên cứu do bà Elizabeth Arias, thuộc Ban Thống Kê Sinh Học của CDC dẫn đầu, kết luận.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ từng tiểu bang về tỷ lệ tử vong, cũng như dữ liệu điều tra dân số năm 2010 và dữ liệu của Medicare, để thống kê tuổi thọ trung bình của mỗi tiểu bang.

Phần lớn sự khác biệt giảm theo các ranh giới khu vực, trong đó người Mỹ sống ở Hawaii, Tây Bắc, California và Đông Bắc sống lâu nhất. Những người sống ở Đông Nam thường có tuổi thọ ngắn nhất.

10 tiểu bang sống lâu nhất, theo tuổi thọ trung bình tính theo năm, là:

Hawaii – 80.7
Washington – 79.2
Minnesota – 79.1
California - 79
Massachusetts - 79
New Hampshire - 79
Vermont – 78.8
Oregon – 78.8
Utah – 78.6
Connecticut – 78.4

Các tiểu bang xếp hạng trong 10 số thấp nhất, theo tuổi thọ trung bình tính theo năm, là:

Mississippi – 71.9
West Virginia – 72.8
Louisiana – 73.1
Alabama – 73.2
Kentucky – 73.5
Tennessee – 73.8
Arkansas – 73.8
Oklahoma – 74.1
New Mexico – 74.5
South Carolina – 74.8

Như đã thấy trong các bảng thống kê khác về dữ liệu tuổi thọ quốc gia, đại dịch đã đóng một vai trò lớn trong việc thu hẹp tuổi thọ của người Mỹ.

Nhóm CDC lưu ý: “Từ năm 2019 đến năm 2020, tuổi thọ trung bình giảm ở tất cả các tiểu bang và D.C.”
Một số tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề hơn những bang khác: Ví dụ, ở New York tuổi thọ giảm 3 năm trong trận đại dịch, và ở Louisiana tuổi thọ giảm 2.6 năm.

Mặt khác, Hawaii dường như được biệt lệ: Ở tiểu bang này, tuổi thọ chỉ giảm 0.2 năm từ năm 2019 đến năm 2020. Ở New Hampshire, mức giảm chỉ là 0.4 năm, tường trình cho thấy.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phụ nữ vẫn có xu hướng sống lâu hơn nam giới, sống lâu hơn trung bình 5.7 năm so với các người nam của họ vào năm 2020.

Nghiên cứu được công bố ngày 23 tháng 8, 2022 trên National Vital Statistics Reports.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT