Hôn Nhân, Cuộc Sống

Đàn ông Nhật có thể dùng App để kiểm tra lượng tinh trùng ở nhà

Sunday, 22/05/2016 - 09:07:08

Một công ty ở Nhật Bản đã phát triển một bộ dụng cụ giúp cho những người đàn ông sử dụng điện thoại để kiểm tra số lượng tinh trùng của họ một cách thoải mái tại nhà của họ.

Với điện thoại, các ông không cần đến văn phòng bác sĩ để kiểm tra lượng tinh trùng. (Getty Images)


TOKYO – Chỉ cần một tí ti ở nhà, các ông có thể biết lúc nào mình có lượng tinh trùng cao để có thể giúp vợ thụ thai.

Một công ty ở Nhật Bản đã phát triển một bộ dụng cụ giúp cho những người đàn ông sử dụng điện thoại để kiểm tra số lượng tinh trùng của họ một cách thoải mái tại nhà của họ.

Bộ dụng cụ này được gọi là Seem, được chế tạo nhằm mục tiêu là biến những người có thể làm cha trở thành các nhà khoa học, cho phép họ kiểm tra số lượng và hoạt động của tinh trùng của họ, bằng cách sử dụng camera điện thoại thông minh của họ.

Trước tình trạng dân số Nhật Bản đang tiếp tục suy giảm nhanh chóng, những người chế tạo Seem nói rằng họ muốn loại bỏ sự bối rối mà nhiều ông Nhật cảm thấy khi bước vào một trung tâm y tế. Những người này không muốn đi đến một chẩn y viên để được kiểm tra tinh trùng.

Bộ dụng cụ xét nghiệm tinh trùng tốn khoảng $50, và bên trong có một ống kính hiển vi và một cái ly.
Ống kính gắn khít vào camera của máy điện thoại thông minh.

Những người đàn ông có thể đặt một giọt tinh dịch của họ trên mặt kính và thâu một đoạn video. Đoạn phim này được phân tích bởi một ứng dụng trên máy điện thoại.

Ryo Irisawa, người phát triển ứng dụng này, nói, “Chỉ mất khoảng một, hai phút để gởi video và nhận được kết quả, vì vậy tự kiểm tra thực sự là việc dễ làm. Ông nói rằng ứng dụng này phân tích sự chuyển động của tinh trùng trên camera, và sau đó trình bày dữ liệu về mức độ cơ động và tập trung.

Thậm chí ứng dụng này hiển thị dữ liệu dưới dạng đồ thị, vì vậy một người đàn ông có thể kiểm tra số lượng tinh trùng của mình, so sánh với những mức trung bình được ấn định bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

“Chúng tôi phát triển dịch vụ này để cho những cặp vợ chồng nào đang tìm cách thụ thai, hoặc những người đàn ông nào chưa kết hôn mà muốn có con trong tương lai, đều có thể dễ dàng kiểm tra số lượng tinh trùng của họ.”

Tỷ lệ sinh con của Nhật Bản đang nằm ở những mức thấp kỷ lục.
Có tình trạng thiếu hụt các em bé được sinh ra tại Nhật Bản. Tỷ lệ sinh đẻ đang ở những mức thấp kỷ lục, và dân số đang già đi ở những mức cao kỷ lục.

Nhiều cặp vợ chồng Nhật Bản đang trì hoãn việc sinh con cho đến sau này trong cuộc sống, nơi mà tình trạng vô sinh trở thành một vấn đề đang gia tăng.

Theo Bộ Y Tế Nhật Bản cho biết, trong gần một nửa trong số các cặp vợ chồng tìm cách điều trị chứng vô sinh tại Nhật Bản, thì đàn ông là người vô sinh.

Ông Irisawa nói rằng nam giới thường bối rối khi đi đến một chẩn y viện và làm xét nghiệm tinh trùng.
Ông nói, “Một người đàn ông phải tự mình đi và thu thập tinh trùng tại một chẩn y viện. Đó là một trở ngại lớn, cả về mặt tinh thần lẫn về mặt thời gian.”

“Trong thực tế, không có nhiều người đàn ông đi xét nghiệm tại các chẩn y viện, vì vậy ứng dụng này có thể làm cho việc ấy trở nên dễ dàng hơn, vì họ có thể dễ dàng tự làm lấy ở nhà.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT