Thế Giới

Đảng của Suu Kyi kêu gọi người dân phản đối đảo chánh

Monday, 01/02/2021 - 07:40:37

Đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện đã đăng thông báo trên Facebook, gọi vụ binh biến của quân đội là “đảo chánh.”


Di dân Miến Điện đang giương hình ảnh bà Aung San Suu Kyi trong cuộc biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Miến Điện tại Bangkok, Thái Lan ngày 1 tháng Hai, 2021. (Lillian Suwanrumpha/ AFP via Getty Images)


Đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện đã đăng thông báo trên Facebook, gọi vụ binh biến của quân đội là “đảo chánh.”

Trong tuyên bố ngày thứ Hai, đảng NLD gọi hành động của quân đội là đi ngược lại hiến pháp và sự mong muốn của cử tri. Tuyên bố cũng kêu gọi người dân phản đối “cuộc đảo chính” diễn ra sáng cùng ngày, và ngăn chặn nguy cơ Miến Điện quay trở lại "chế độ quân sự.”

Trong khi đó, đại diện quân đội Miến Điện cho biết việc bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự là biện pháp phản ứng trước gian lận bầu cử. Nhiều binh sĩ đã được điều động đến thủ đô Naypyitaw và Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện.

Trong nhiều tuần qua, quân đội nước này đã cáo buộc rằng cuộc bầu cử vào tháng 11, 2020 có nhiều điểm bất thường, và có tới 8.6 triệu trường hợp gian lận.

Trong khi đó, Ủy Ban Bầu Cử Miến Điện bác bỏ cáo buộc gian lận, nói rằng không có sai sót nào đủ lớn để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT