Thể Thao

Đằng sau 5 trận bên Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây ban Nha ngày thứ Bảy

Saturday, 25/02/2017 - 10:42:19

Từ năm trận trong ngày thứ Bảy ta có thể đơn cử một ví dụ xoay quanh khía cạnh "cầu thủ loại đắt tiền" như được đề cập đến ở trên.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, ở mỗi nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu đều có một trận đáng chú ý ngoài những trận khác.
Premier League bên Anh có trận giữa Chelsea với Swansea. Ligue 1 bên Pháp có trận Monaco - Guingamp. Bundesliga bên Đức có trận Bayern Munich - Hamburg. Serie A bên Ý có trận Juventus - Empoli. Và dưới Tây Ban Nha có trận Sevilla - Real Betis.


Thủ môn Fabianski của Swansea không đỡ được bàn thắng thứ 3 của Chelsea trong trận ngày 25 tháng 2 ở London.

Trước khi nói đến kết quả thì ta hẵng cứ nhìn vào một yếu tố tạm gọi là "phiến diện" như sau:
Chelsea hiện đứng đầu bảng Premier League; Swansea hạng thứ 16. Bayern Munich đứng đầu bảng Bundesliga, Hamburg hạng 16, tuy có khác là Premier League có 20 đội trong khi riêng Bundesliga trong năm nhóm 5 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ có 18 đội, và hạng 16 có nghĩa là nếu không khá lên được thì cuôi mùa sẽ bị đẩy ra khỏi Bundesliga. Juventus hiện đứng đầu bảng Serie A bên Ý, Empoli hạng 17, tức cùng thân phận như Hamburg bên Đức tuy có chỗ khác biệt là Seriea A có 20 đội banh. Monaco hiện đứng đầu bảng Ligue 1 bên Pháp trong khi Guingamp hạng 10. Và Sevilla sau trận hôm nay đứng hạng nhì La Liga bên Tây Ban Nha tuy nó vừa đấu xong trận thứ 24 trong khi những "hạng nặng" khác là Real Madrid mới chỉ đấu trận thứ 22, Barcelona với Atletico Madrid mới chỉ đấu trận 23; còn Real Betis thì đứng hạng thứ 15.


Một fan của đội Real Betis mừng rú sau khi đội nhà của mình ghi bàn thắng nhưng sau đó thua Sevilla 1-2 trong trận ở Seville bên tây ban Nha ngày 25 tháng 2.



Xem qua thứ bậc các đội thì thường ra là người ta cũng có thể phỏng đoán tương đối sát về kết quả tổng quát, tức là ai thắng ai thua. Vậy thì trong trận ngày thứ Bảy, Chelsea thắng swansea 3-1, Bayern thắng Hamburg 8-0, Juventus thắng Empoli 2-0, Monaco thắng Guingamp 2-1, và Sevilla cũng thắng Real Betis 2-1. Không có gì khiến ta phải ngạc nhiên hay hụt hẫng cho lắm, tuy trường hợp anh đầu bảng Real Madrid cuối tuần rồi thua anh Valencia hạng 13 với tỷ số 1-3 thì vẫn còn sờ sờ ra đấy! Nhưng trừ phì suýt soát nhau chừng ba bốn bậc thì không nói mà làm gì, chứ còn bình thường ra là những anh kém đội khác đến năm bảy bực thì rất khó làm gì được người ta.

Mà tại sao có anh cao, có anh thấp thì cũng chẳng có gì phức tạp hay khó hiểu cho lắm. Cao hạng có nghĩa là có nhiều cầu thủ "giỏi". "Cầu thủ giỏi" có nghĩa là cầu thủ loại đắt tiền. Muốn có được cầu thủ loại đắt tiền thì đội banh phải có nhiều tiền. Cả trăm đội banh trong năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu nhưng quanh đi quẩn lại ta vẫn chỉ thường nghe những tên tuổi các đội như Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, v.v.

Tạp chí kinh doanh hàng đầu của Mỹ, tờ Forbes, có đưa danh sách những đội banh giàu tiền của nhất thế giới, được cập nhật vào ngày 14 tháng 2, 2017, cho thấy là trong 10 đội banh ta liệt kê trong 5 trận đấu hôm nay thì Bayern Munich giàu hạng 4 thế giới, Chelsea hạng 8, Juventus hạng 9, và những đội như ta vừa nêu ở những dòng trên đều thuộc 20 đội banh giàiu tiền của nhất thế giới.


Tiền đạo Gonzalo Higuain của Juventus sút quả banh do thủ môn Skorupski của Empoli kịp thời bắt được trong trận ngày 25 tháng 2 ở Turin bên Ý.

Nước có nhiều đội banh giàu nhất là nước Anh, bởi thế mà ông huấn luyện viên Mourinho của đội Manchester United ( giàu hạng 3 thế giới, sau Barcelona và sau Real Madrid là đội giàu nhất ) vừa mới đây ca cẩm là thời nay bên Anh rất khó cho một đội thuộc nhóm hàng đầu có thể nhắm chừng xem hết mùa bóng mình có thể đoạt giải vô địch trong nước hay không vì anh nào cũng giàu ngang ngửa như nhau, anh nào cũng mua được cầu thủ loại đắt tiền như nhau! Bởi vậy mà ở bên Pháp, bên Đức, Bên Ý, Bên Tây Ban Nha, những đội như Bayern Munich, Paris Saint Germain, Juventus, Milan, Roma, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid đến một thời điểm nào đấy trong mùa bóng có thể tin là mình sẽ đoạt chức vô địch đến nơi thì bên Anh, ngược lại, cuộc chạy đua phải mãi đến tháng cuối cùng của mùa bóng thì may ra mới chắc ăn được phần nào.

Vậy nếu giàu có mà mua được những cầu thủ loại đắt tiền thì cụ thể là nó như thế nào ? Nó là như sau : Nếu vì thói quen mà ta gọi "đội Chelsea bên Anh", "đội Monaco bên Pháp", "đội Bayern Munich bên Đức", "đội Juventus bên Ý", "đội Sevilla bên Tây Ban Nha",( tức là ta chỉ tạm nêu danh tính của những đội giàu có, tham dự 5 trận hôm thứ Bảy này ), thì đều là "lạc hướng" cả!


Marcal áo đỏ của Guingamp và Glik của Monaco tranh nhau quả banh trong trận giữa 2 đội ngày 25 tháng 2.



Thế nào là "đội Chelsea bên Anh" ? Nó có 41 cầu thủ trong đó chỉ có 6 là dân Anh.
Đội Bayern Munich ? Nó có 40 cầu thủ trong đó chỉ có 10 người là dân Đức.
Monaco ? Đành là lịch sử của "nước" nhỏ xíu chưa đầy 1 cây số vuông này là gắn liền với lịch sử Pháp và Ý thế nhưng nó vẫn là một "nước", và nếu đội Monaco có 46 cầu thủ thì 13 là dân Pháp, với số còn lại chẳng một ai là công dân Monaco!

Đội Juventus bên Ý? Nó có 38 cầu thủ, trong đó chỉ có 12 là dân Ý.
Đội Sevilla bên Tây Ban Nha ? Nó có 24 cầu thủ trong đó chỉ có 6 là dân Tây Ban Nha!
Những câu thủ không phải công dân nước những đội nêu trên là từ đâu ra ? Từ tất cả những châu khác, tức là bất kỳ ở đâu, nước nào có cầu thủ sáng giá nhất thì các đội banh giàu có bên Âu châu đều vung tiền ra mà tranh nhau mua!

Từ năm trận trong ngày thứ Bảy ta có thể đơn cử một ví dụ xoay quanh khía cạnh "cầu thủ loại đắt tiền" như được đề cập đến ở trên.

Trong ngày thứ Bảy, với trận Juventus - Empoli thì Juventus mùa bóng năm nay có thêm cầu thủ Gonzalo Higuain người Argentina xưa đấu cho Real Madrid bên TBN và mùa bóng năm trước đấu cho Napoli bên Ý.


David Alaba của Bayern Munich ghi bàn thắng thứ 5 cho đội trong trận Bayern Munich thắng Hamburg 8 bàn trắng ngày 25 tháng 2.


Năm 2007 Higuain được Real madrid mua về với giá tương đương $ 12.67 triệu Mỹ kim. Năm 2013 Napoli bên Ý mua Higuain với giá tương đương $ 42.25 triệu. Năm 2016 Juventus mua Higuain của Napoli với giá tương đương $ 95.06 triệu, là số tiền tính đến thời điểm đó như cao giá nhất đối với một cầu thủ của Nam Mỹ!

Trong ngày thứ Bảy, ngoài trận giữa Juventus với Empoli là đáng chú ý còn có trận giữa Napoli hiện đứng hạng 3 trong Serie A với Atalanta hiện đứng hạng 4. Napoli thua Atalanta 0-2! Kể từ ngày đầu quân với Juventus thì hầu như trận nào cũng có bàn thắng của Higuain, trong khi từ đầu mùa bóng đến nay đội Napoli không còn được coi là thuộc hàng "dễ nể" như mùa bóng năm trước. Một cầu thủ loại "đắt tiền" nhắm có làm thay đổi số lần thắng của một đội hay không, vì bề nào đá banh vẫn là trò chơi đồng đội ? Thế nhưng nếu chỉ riêng một người mà không quan trọng thì việc gì Juventus nó phải bỏ ra ngần ấy tiền để mua về cho bằng được ? Không kể là trong số 26 cầu thủ ngoại nhân, không phải dân Ý của đội Juventus thì chẳng anh nào thuộc loại rẻ tiền! Juventus hiện là đương kim vô địch của Serie A bên Ý, Mùa bóng này nếu như nó không tiếp tục giữ chức vô địch thì mới là chuyện lạ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT