Thế Giới

Đánh bom ở thủ đô Afghanistan, gần 160 người thương vong

Wednesday, 07/08/2019 - 06:22:56

Vào sáng thứ Tư, một kẻ đánh bom tự sát của Taliban đã giết chết 14 người và làm bị thương 145 người tại thủ đô Kabul, Afghanistan, bất chấp việc tổ chức này đang đàm phán

KABUL – Vào sáng thứ Tư, một kẻ đánh bom tự sát của Taliban đã giết chết 14 người và làm bị thương 145 người tại thủ đô Kabul, Afghanistan, bất chấp việc tổ chức này đang đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ. Chiếc xe tải chở bom phát nổ ở khu vực phía tây thủ đô, lúc khoảng 9 giờ sáng, khi người dân đang vội vã đổ ra đường để đi làm hoặc thực hiện công việc thường ngày. Taliban nói rằng một trong các tay đánh bom tự sát của họ đã tấn công “một trung tâm tuyển quân,” nhằm đáp trả các vụ tấn công của quân chính phủ tại vùng ngoại ô.
Hầu hết người chết và người bị thương đều là thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Mọi nhà cửa trong vòng bán kính 1 cây số quanh vụ nổ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Các cửa kính của khoảng 20 cửa hàng, nhà cửa xung quanh đều vỡ vụn. Taliban gây ra các cuộc tấn công gần như hàng ngày chống lại quân đội Afghanistan trên khắp đất nước, và tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục chừng nào các lực lượng Hoa Kỳ và NATO vẫn còn ở Afghanistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT