Thế Giới

Đánh bom tự sát vào sở cảnh sát Trung Quốc

Thursday, 28/03/2019 - 07:37:05

Một người đã phóng hỏa tòa nhà trụ sở cảnh sát giao thông tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, trước khi kích nổ một thiết bị nổ tự chế.


Hình ảnh phổ biến trên mạng xã hội cho thấy Sở Cảnh Sát Thẩm Dương (Shenyang) sau khi bị nổ bom trưa thứ Năm, 28 tháng 3, 2019.


THẨM DƯƠNG - Một người đã phóng hỏa tòa nhà trụ sở cảnh sát giao thông tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, trước khi kích nổ một thiết bị nổ tự chế. Vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở cảnh sát giao thông quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào chiều thứ Năm. Nghi can được cho là đã phóng hỏa đốt nhà, sau đó cho nổ khối bom tự chế.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tầng hai của tòa nhà bị hư hại nặng nề với cửa kính và ám khói. Nghi can đã chết trong vụ nổ bom, sự việc cũng khiến ba người khác bị thương. Vụ tấn công đang được điều tra. Những vụ đánh bom tự chế đã diễn ra khá thường xuyên trong những năm gần đây ở Trung Quốc. Vào tháng 7, 2018, một người đàn ông 26 tuổi đến từ Nội Mông đã tạo ra một đám cháy bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT