Hoa Kỳ

Danh hài Bill Cosby bị án từ 3 đến 10 năm tù vì tấn công tình dục

Tuesday, 25/09/2018 - 08:07:53

Một trong các nạn nhân của Cosby nói, bà đã hy vọng ông ta sẽ phải nhận một hình phạt nặng hơn. Tuy nhiên, bà cũng hài lòng vì dù sao, Cosby cũng phải trải qua một khoảng thời gian ngồi tù.


Ông Bill Cosby bị còng tay dắt vào nhà giam sau khi nghe tuyên án ngày thứ Ba, 25 tháng 9, 2018 tại Norristown, Pennsylvania. (Getty Images)

NORRISTOWN – Vào ngày thứ Ba, nghệ sĩ hài Bill Cosby đã bị kết án từ 3 đến 10 năm tù, bởi một thẩm phán ở Pennsylvania, người đã gọi ông Cosby là “một tay tội phạm tình dục hung bạo.” Phiên tòa của ông Cosby diễn ra tại Norristown, Pennsylvania, dưới sự chủ trì của Thẩm Phán Steven ONeill, kết thúc hai ngày xét xử với sự tham dự của khoảng một chục phụ nữ, những người cáo buộc ông Cosby tấn công tình dục. Thẩm Phán ONeill ra lệnh ông Cosby phải thực hiện án tù giam “không dưới 3 năm và không hơn 10 năm.”
Thẩm Phán ONeill đã ra lệnh giam giữ ông Cosby ngay lập tức, đồng thời cũng từ chối không cho ông Cosby được đóng tiền tại ngoại trong thời gian chờ kháng án. Vị quan tòa nói rằng các tội ác của Cosby đều là “những hành động đã được tính toán trước,” và bị cáo chưa bao giờ tỏ ra hối hận.
Một trong các nạn nhân của Cosby nói, bà đã hy vọng ông ta sẽ phải nhận một hình phạt nặng hơn. Tuy nhiên, bà cũng hài lòng vì dù sao, Cosby cũng phải trải qua một khoảng thời gian ngồi tù.
Sau khi ông Cosby bị đưa vào nhà tù Montgomery County để làm thủ tục chuyển sang nhà tù tiểu bang, phát ngôn viên của ông đã chỉ trích bản án, gọi đây là “phiên tòa kỳ thị giới tính và kỳ thị chủng tộc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.” Vợ của ông Cosby, bà Camille Cosby, không giam dự phiên tòa, nhưng ra thông cáo nói rằng “Bill Cosby đã không có một phiên tòa công bằng.”

Đề phòng nạn trộm bình điện xe tại Nam Cali
GLENDALE – Nhà chức trách đang khuyên người dân cẩn thận với nạn trộm bình điện xe, hiện đang lan tràn trên khắp miền nam California. Tại thành phố Tustin, cảnh sát đã nhận tin báo về 20 vụ mất trộm và hầu hết đều xảy ra trong đêm.
“Đây là một loại tội phạm cơ hội,” Trung Úy Robert Wright nói. “Mọi người nên chú ý tình hình xung quanh và nếu thấy điều gì bất thường, hãi gọi cảnh sát.” Cảnh sát Glendale đã bắt hai nghi can có liên quan đến một loạt các vụ trộm bình điện xảy ra tại Nam California. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hai kẻ này có phải là thủ phạm các vụ trộm ở Tustin hay không.
Từ ngày 28 tháng 7 đến 21 tháng 8, nhà chức trách đã nhận tin báo về nhiều vụ mất trộm bình điện xe, xảy ra đối với các xe hơi đậu trên đường hoặc tại các bãi đậu xe. Các nghi can chủ yếu nhắm vào các xe có mui xe mở được từ bên ngoài hoặc ở phía dưới. Các nhà điều tra đã có được các video về một người đàn ông và một phụ nữ liên quan đến các vụ trộm, lái chiếc xe Kia 4 cửa không bảng số. Khi cuộc điều tra tiếp diễn, cặp nghi can này được camera an ninh thâu hình trên khắp quận hạt LA và Orange. Trong quá trình trộm cắp, người đàn ông nhận việc mở mui xe và tháo bình điện, trong khi người phụ nữ đứng trông chừng xung quanh.
Vào sáng ngày 21 tháng 8, cảnh sát Glendale phát giác hai nghi can, được xác định là Elvie Porter, 30 tuổi, cư dân Hawthorne, và Kimberly Hernandez, 22 tuổi, cư dân Los Angeles. Khi kiểm tra xe nghi can, cảnh sát tìm thấy găng tay, kềm, một hộp cần sa, và 10 bình điện. Ngay trước khi bị bắt, các nghi can đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm. Porter và Hernandez đã bị bắt và bị lập hồ sơ hình sự, sau đó được phóng thích có giám sát. Cuộc điều tra về các vụ trộm vẫn đang diễn ra.

Bé 7 tuổi thiệt mạng khi đang ngồi trên võng
VIRGINIA – Một bé gái 7 tuổi ở tiểu bang Virginia đã thiệt mạng khi đang ngồi đung đưa trên võng, do thân cây dùng làm nơi cột võng bất ngờ bật gốc và ngã đè lên bé gái. Nhà chức trách cho rằng các trận mưa từ bão Florence có lẽ đã làm nhão đất, dẫn đến tai nạn. Bé Sabina Henderson, 7 tuổi, cùng một bé trai 8 tuổi, đang ngồi trên võng cùng nhau vào chiều thứ Bảy trước. Bất ngờ, thân cây nơi cột võng bỗng nhiên bật gốc và ngã đè lên hai đứa trẻ. Cả hai đứa bé được đưa đến bệnh viện, bé trai chỉ bị thương nhẹ và được xuất viện không lâu sau đó. Tuy nhiên, Sabina đã qua đời vào tối cùng ngày.
Thân cây ngã trúng Sabina bị mục một phần, nhưng nguyên nhân sự việc nhiều khả năng là do mưa từ bão Florence làm nhão đất, khiến cây bật gốc. Tai nạn xảy ra trong một buổi tụ họp gia đình.

Hoa Kỳ có thể đạt thỏa thuận NAFTA mới với Mexico mà không có Canada
NEW YORK – Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm thứ Ba cho biết, Hoa Kỳ và Mexico đã sẵn sàng để ký kết một phiên bản mới của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ Nafta mà không có Canada. Trong một hội nghị ở New York, ông Lighthizer nói, Hoa Kỳ và Canada vẫn còn nhiều bất đồng, do đó, Hoa Kỳ và Mexico có thể sẽ đạt hiệp ước riêng trong vài ngày tới. Chính phủ Trump vào tháng trước thông báo đã giải quyết xong các mâu thuẫn với Mexico về phiên bản mới của Nafta, và đã gởi thông báo chính thức lên Quốc Hội về ý định ký một hiệp ước mới, có hoặc không có Canada, vào cuối tháng 11, trước khi tân tổng thống Mexico nhậm chức.
Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ và các tổ chức thương nghiệp đã lên tiếng phản đối việc ký kết hiệp ước không có Canada. Tuy nhiên, ông Lighthizer vẫn viện dẫn các áp lực cạnh tranh trong ngành sản xuất bơ sữa của Hoa Kỳ, để yêu cầu nước láng giềng phía bắc phải nhượng bộ nhiều hơn trong thỏa thuận thương mại. Ông Lighthizer tuyên bố, Canada không chịu nhượng bộ ở những lĩnh vực mà Hoa Kỳ cho là cần thiết.
Căng thẳng giữa Washington và Ottawa vẫn ở mức cao sau khi Tổng Thống Donald Trump chỉ trích Thủ Tướng Canada Justin Trudeau sau hội nghị G7 ở Quebec. Hai lãnh đạo không có ý định gặp nhau tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Tuy nhiên, các viên chức hai bên vẫn không bác bỏ khả năng họ có thể thảo luận riêng trong thời gian diễn ra phiên họp. Các cuộc đàm phán Nafta đã bị trễ hạn nhiều lần, và ông Lighthizer nói rằng ông muốn thúc đẩy thỏa thuận với Mexico, để hiệp ước này có thể được ký trước khi tân Tổng Thống Mexico Andres Obrador nhậm chức vào tháng 12.

CDC: Số lượng trẻ em bị giang mai bẩm sinh tăng cao ở mức kỷ lục
STUDIO CITY – Theo một báo cáo được Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC công bố hôm thứ Ba, số lượng trẻ em ra đời bị nhiễm bệnh giang mai tại Hoa Kỳ đang ở mức cao chưa từng thấy trong vòng 20 năm qua. Theo đó, 918 trường hợp trẻ em nhiễm giang mai bẩm sinh đã được báo cáo trong năm 2017, mức cao nhất kể từ thập niên 90 đến nay. Đây là tình trạng người mẹ khi mang thai đã làm lây bệnh giang mai sang cho thai nhi. Trong khi đó, chỉ có 99 ca trẻ sơ sinh nhiễm HIV, cũng là một loại virus lây qua đường tình dục, được báo cáo trong năm 2016.
Theo CDC, số trẻ nhỏ bị giang mai bẩm sinh có tỷ lệ cao hơn trong nhóm các người mẹ là người da đen và người Mỹ La-tinh. Ngoài ra, số lượng các ca bệnh lây qua đường tình dục (STD) nói chung cũng có xu hướng gia tăng tại Hoa Kỳ. Số người nhiễm giang mai, lậu, và chlamydia, đạt mức cao kỷ lục là 2.3 triệu người trong năm 2017. Bộ Y Tế California cũng thông báo rằng, tính riêng tại tiểu bang, có 300,000 ca nhiễm STD đã được báo cáo trong cùng năm, tăng 45% so với 5 năm trước. Ngoài ra, số trẻ nhỏ nhiễm giang mai bẩm sinh cũng tăng từ 8 trường hợp trong năm 2013 lên 47 trường hợp trong năm 2017.
Việc thai phụ làm lây giang mai cho thai nhi trong thai kỳ có thể khiến thai nhi tử vong hoặc dị dạng. Theo CDC, vào năm ngoái, trên toàn Hoa Kỳ có 77 trẻ bị sinh non hoặc tử vong. Bệnh giang mai có thể được chữa khỏi bằng kháng sinh. Các thai phụ được khuyên nên xét nghiệm bệnh giang mai ngay trong đợt kiểm tra đầu tiên của thai kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT