Thế Giới

Danh hài Trung Hoa nổi tiếng bị bắt tại Mỹ vì có ma túy

Saturday, 21/01/2017 - 09:26:25

Thái độ “tỉnh như ruồi” của Chu Lập Ba sau phiên xử đầu tiên bị dư luận Trung Quốc tẩy chay. Họ cho rằng anh đã làm xấu mặt giới nghệ sĩ nước này, cộng với thái độ “tự cho mình là nhất,” anh bị kêu gọi nên rời sân khấu nghệ thuật.

Chu Lập Ba (trái) cùng vợ trong phiên tòa hôm 20 tháng 1.


NEW YORK – Một nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đang bị dư luận nước này tẩy chay, sau khi anh ta bị bắt tại Hoa Kỳ và lại tỏ ra rất bình tĩnh, thoải mái về sự việc. Hôm 19 tháng 1, nghệ sĩ Chu Lập Ba, 50 tuổi, đã bị bắt tại New York, sau khi cảnh sát phát giác anh tàng trữ ma túy và sử dụng vũ khí trái phép. Khi xuất hiện trước tòa án ở New York vào chiều thứ Sáu 20 tháng 1, nam tài tử kiêm danh hài và MC vẫn tỏ ra tươi tắn bên vợ và luật sư.

“Không có việc gì đâu. Tôi ở đây cũng có nhiều người Trung Hoa. Người Trung Hoa giúp đỡ nhau thôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ,” Chu Lập Ba cười nói. Trước những câu hỏi về việc mang súng trái phép, Chu bình thản, “Tôi cảm thấy đó là điều hợp pháp.” Tuy nhiên, anh ta im lặng khi bị hỏi về việc sử dụng ma túy. Được biết, Chu Lập Ba đã nộp $5,000 Mỹ kim tiền bảo lãnh. Anh được tại ngoại chờ đến ngày điều trần thứ hai, diễn ra vào 9 tháng 3.

Thái độ “tỉnh như ruồi” của Chu Lập Ba sau phiên xử đầu tiên bị dư luận Trung Quốc tẩy chay. Họ cho rằng anh đã làm xấu mặt giới nghệ sĩ nước này, cộng với thái độ “tự cho mình là nhất,” anh bị kêu gọi nên rời sân khấu nghệ thuật.

Trước đó, cảnh sát New York thông báo Chu Lập Ba bị ngừng xe do vừa nghe điện thoại vừa lái xe. Khám xét trên người, cảnh sát khám phá anh này mang theo 2 túi bạch phiến, một khẩu súng lục. Ngay lập tức, Chu Lập Ba và người bạn đi cùng đã bị bắt giữ.

Vợ cũ của nam nghệ sĩ - nữ diễn viên Trương Khiết – nói rằng cô không ngạc nhiên trước thông tin này. Cô tiết lộ chồng cũ sử dụng ma túy từ năm 2004. Trong những năm sau đó, mặc gia đình hết sức khuyên giải, tài tử vẫn lao vào con đường nghiện ngập. Tuy nhiên, trước công chúng, Chu Lập Ba luôn che đậy sự thật và ngụy biện là “chỉ say rượu.”

Chu Lập Ba sinh năm 1967 tại Thượng Hải. Anh bước chân vào nghệ thuật từ năm 1981 và được coi là một trong những nghệ sĩ có tiếng nói nhất Trung Quốc. Bên cạnh vai trò giám khảo truyền hình, ca sĩ, diễn viên, anh còn là nghệ sĩ kịch được yêu thích nhất. Chu Lập Ba còn được cho là rất có thế lực và có quan hệ với giới chính trị gia.

Về đời tư, Chu Lập Ba đã 2 lần kết hôn. Năm 1990, anh cưới diễn viên hơn 6 tuổi - Trương Khiết. Họ chia tay vào năm 1993, sau đó, họ tái hợp ở Nhật Bản và ly hôn lần thứ nhì năm 2010. Cũng trong năm 2010, anh cưới người vợ hiện tại.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT