Hoa Kỳ

Đánh nhau, 1 phụ nữ bị đâm trọng thương

Tuesday, 01/09/2015 - 11:57:01

Cảnh sát đã tìm được con dao tại hiện trường. Người phụ nữ bị tấn công cũng bị thẩm vấn, nhưng sau đó đã được thả. Không có người nào khác bị thương trong sự việc, và cảnh sát vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ đánh nhau.

SANTA ANA – Một cô gái 24 tuổi tại Santa Ana đã được đưa vào bệnh viện vào đêm thứ Hai trong tình trạng nguy kịch, sau khi cô ta bị thương vì chính con dao mà cô ta định dùng để tấn công 1 phụ nữ khác. Cảnh sát Santa Ana đã nhận được tin báo về 1 vụ đánh nhau lúc gần 9 giờ tối trên đường South Birch. Khi đến hiện trường, họ tìm thấy 1 phụ nữ 24 tuổi bị đâm vào ngực, và 1 phụ nữ 36 tuổi đứng gần đó.
Các cuộc điều tra sau đó cho thấy, người phụ nữ bị thương thực tế lại chính là kẻ dùng dao tấn công trước tiên. Người bị tấn công đã tước được vũ khí của cô gái hung dữ này, và dùng con dao để tự vệ. Kẻ tấn công sau đó bị nạn nhân đâm vào ngực và được đưa vào bệnh viện với vết thương khá nặng, nhưng được cho là sẽ sống sót. Cô ta sẽ bị bắt với tội tấn công người khác bằng vũ khí chết người.
Cảnh sát đã tìm được con dao tại hiện trường. Người phụ nữ bị tấn công cũng bị thẩm vấn, nhưng sau đó đã được thả. Không có người nào khác bị thương trong sự việc, và cảnh sát vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ đánh nhau.

Giải cứu người mắc kẹt trong xe hơi chìm dưới nước
NEWPORT BEACH – Hai thanh niên trẻ tuổi đã thoát khỏi 1 xe hơi, khi chiếc xe chở họ bị lật và rơi xuống vịnh Newport Back vào tối thứ Hai. Tuy nhiên, hành khách thứ 3 lại không may mắn như vậy. Bị kẹt trong xe và phải cố gắng lắm mới giữ được đầu nhô lên khỏi mặt nước, nạn nhân này đã may mắn sống sót nhờ sự giúp đỡ của 1 cảnh sát.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa Newport Beach nhận tin báo về vụ tai nạn lúc 11:24 tối, sau khi 1 cư dân địa phương nghe tiếng xe hơi gặp nạn, và nghe tiếng người kêu cứu ở góc đường Back Bay và đường Shellmaker. Nhân viên cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe bị chìm một phần dưới nước trong vịnh Newport Back.
Một thanh niên 19 tuổi và 1 cô gái cũng 19 tuổi đã leo ra khỏi xe qua kính cửa sổ đang mở. Một người đàn ông thứ 3 bị kẹt trong xe vì dây an toàn, và đã phải rất vất vả để giữ cho gương mặt không bị chìm dưới nước. Một cảnh sát đã bơi xuống biển, dùng dao cắt dây an toàn, và đưa nạn nhân vào bờ. Tất cả những người trên xe đều không bị thương nặng. Ngay cả nạn nhân bị kẹt trong xe cũng chỉ bị vài vết sưng và bầm tím.
Cảnh sát gọi đây là một sự kiện may mắn, vì tai nạn có thể đã kết thúc tồi tệ hơn rất nhiều.

L.A. tham gia cuộc đua giành quyền tổ chức Olympic 2024
LOS ANGELES – Hội đồng thành phố Los Angeles đã bỏ phiếu vào hôm thứ Ba, cho phép Thị Trưởng Eric Garcetti được quyền thực hiện các thỏa thuận liên quan đến cuộc chạy đua giành quyền tổ chức Olympic 2024, vốn được cho là sẽ dẫn đến việc chi tiêu hơn $6 tỷ Mỹ kim trong lãnh vực công cộng và tư nhân. Quyết định của Hội đồng thành phố L.A. đã cho phép Ủy ban Olympic Hoa Kỳ có thể chính thức nêu tên Los Angeles là thành phố chủ nhà, trong cuộc cạnh tranh giành quyền tổ chức Thế Vận Hội.
Quyết định của Hội đồng thành phố được đưa ra sau khi luật sư của thành phố bảo đảm rằng, L.A. sẽ không đưa ra bất kỳ hứa hẹn tài chính nào cho cuộc cạnh tranh. Dù trước đây từng có lời kêu gọi rằng L.A. cần xây một làng thể thao trị giá $1 tỷ Mỹ kim, trên một khu đất đường sắt mà thành phố không sở hữu.




Nhà chức trách L.A. ước tính, chi phí của việc tổ chức Olympic 2024 sẽ có thể đạt mức từ $4.1 tỷ đến $4.6 tỷ Mỹ kim, bao gồm cả một ngân quỹ dự phòng và bảo hiểm trị giá $400 triệu Mỹ kim. Los Angeles hiện đã chính thức gia nhập cùng Rome (Ý), Paris (Pháp), Hamburg (Đức), và Budapest (Hungary) để giành quyền tổ chức cuộc thi thể thao danh giá nhất hành tinh. Ủy Ban Olympic Quốc Tế sẽ có quyết định sau cùng vào tháng 9, 2017.

Bị mất laptop chứa thông tin của 1,200 bệnh nhân
LOS ANGELES – Cơ quan UCLA Health hiện đang gởi thư thông báo cho hơn 1,200 bệnh nhân, sau khi một nhân viên của cơ quan này bị mất máy laptop, vốn đang chứa nhiều thông tin y tế riêng tư của rất nhiều người.
Máy laptop này chứa tên, số thẻ y tế, và thông tin về sức khỏe, vốn thường được dùng để chuẩn bị các kế hoạch chữa trị cho bệnh nhân, theo lời viên chức UCLA cho biết hôm thứ Ba. Các danh sách bị mất cắp không có thông tin về số An Sinh Xã Hội, số thẻ bảo hiểm y tế, số thẻ tín dụng, hoặc các thông tin tài chính khác. Chiếc máy laptop nên trên bị lấy trộm vào ngày 3 tháng 7.
Một cuộc kiểm tra của nhà chức trách, kết thúc vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, cho thấy chưa có thông tin cá nhân nào chứa trong chiếc laptop đã bị xâm nhập, tiết lộ, hay sử dụng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT