Thế Giới

Đảo chánh tại Guinea, tổng thống 3 nhiệm kỳ bị bắt

Monday, 06/09/2021 - 07:09:45

Lực Lượng Đặc Nhiệm đã thực hiện một cuộc đảo chánh tại Guinea và đã triệu tập giới viên chức dân sự tới dự họp,...


Các quân nhân thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm Guinea đang đến Dinh Nhân Dân tại thủ đô Conakry để gặp các Bộ Trưởng của Tổng Thống Alpha Conde bị lật đổ ngày 6 tháng 9, 2021. (Cellou Binani/ AFP via Getty Images)


CONAKRY, Tây Phi Châu - Lực Lượng Đặc Nhiệm đã thực hiện một cuộc đảo chánh tại Guinea và đã triệu tập giới viên chức dân sự tới dự họp, đồng thời khuyến cáo rằng những người vắng mặt sẽ bị coi là phản loạn.

Lực Lượng Đặc Nhiệm của quân đội Guinea, một quốc gia nằm ở miền tây lục địa Phi Châu đã lật đổ Tổng Thống Alpha Conde và yêu cầu các viên chức hàng đầu chính phủ tham dự cuộc họp vào sáng thứ Hai. Nội dung cuộc họp không được công bố, nhưng các chỉ huy quân sự khuyến cáo những người không đến dự sẽ bị coi là “thành phần phản loạn.”

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Đại Tá Mamadi Doumbouya, chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm Guinea, hôm Chủ Nhật tuyên bố bắt giữ Tổng Thống Alpha Conde và giải tán chính phủ.

Căng thẳng tại Guinea đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày thứ Hai, khi giao thông được khôi phục, nhiều cửa hàng cũng mở cửa tại quận Kaloum ở thủ đô Conakry, nơi từng xảy ra những cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng đảo chính và các binh sĩ trung thành với Tổng Thống Conde.

Biên giới và không phận Guinea cũng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tình hình chính trị tại nước này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Lực Lượng Đặc Nhiệm dường như đều tuân lệnh Đại Tá Doumbouya và đã bắt Tổng Thống Conde, nhưng các binh chủng khác của quân đội Guinea vẫn chưa lên tiếng.

Cuộc đảo chính đã bị Liên Hiệp Quốc lên án, trong khi tổ chức Liên Phi cũng đe dọa cấm vận Guinea.

Căng thẳng tại Guinea bùng lên hồi năm ngoái, sau cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ ba gây tranh cãi của Tổng Thống Conde.

Ông Conde, 83 tuổi, chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba sau khi sửa đổi hiến pháp vào tháng 3, 2020, cho phép ông vượt qua giới hạn hai nhiệm kỳ của đất nước. Việc sửa đổi hiến pháp đã khiến uy tín của ông Conde sụt giảm mạnh sau đó.

Đại Tá Doumbouya tuyên bố ông hành động vì lợi ích quốc gia và của hơn 12.7 triệu dân Guinea, đồng thời cáo buộc Tổng Thống Conde đã không cố gắng cải thiện nền kinh tế và tình trạng của đất nước sau 72 năm giành độc lập từ Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT