Du Lịch

Dạo chơi biển Dana Point

Thursday, 29/09/2011 - 07:45:36

Dana Point là một trong những bãi biển du lịch nằm ven Thái Bình Dương ở miền nam California, được thành lập vào năm 1989, cách Little Sài Gòn 45 phút lái xe về hướng San Diego.

Khanh Vy/Viễn Đông


Khu vực dành riêng cho du khách thích lướt sóng - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Dana Point là một trong những bãi biển du lịch nằm ven Thái Bình Dương ở miền nam California, được thành lập vào năm 1989, cách Little Sài Gòn 45 phút lái xe về hướng San Diego. Nơi đây có nhiều khu vực để du khách đến vui chơi, dã ngoại, tắm biển, lướt sóng… Bến tàu du lịch Dana Point Harbor với hàng ngàn tàu thuyền neo đậu và túa ra biển vào những ngày đẹp trời. Những cánh chim hải âu phơi mình bay lượn trên biển xanh bao la. Tại đây có nhiều nhà hàng sang trọng, nấu nướng nhiều món ăn ngon làm từ hải sản. Cũng có nhiều khách sạn đẹp, sang trọng, những hồ bơi tuyệt vời ven biển, những sân golf lớn.


Con đường đá đi ra biển - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Vào mùa cá heo, cá voi về đây, du khách đến đông hơn để được lên thuyền ra khơi xem những bầy cá voi nô đùa trên mặt biển. Có thể nói đó là những cảnh đẹp mà thiên nhiên dành nhiều đặc ân cho vùng biển này. Du khách không cần phải đi đâu xa để xem những con cá voi vùng vẫy trên biển. Những cú vẫy đuôi đạp nước là những khoảnh khắc mà du khách không thể không ghi lại bằng hình ảnh. Biển nơi đây còn là thiên đường cho bộ môn lướt sóng dành cho giới chuyên nghiệp chơi môn thể thao này. Có những nơi bãi biển dài và eo biển an toàn, nhiều gia đình lớn nhỏ cùng chơi lướt sóng. Không khí thật sống động vui tươi và hạnh phúc. Khu vực hải dương học có trưng bày nhiều loài cá, tôm, cua, san hô… Đây cũng là một trong những nơi mà du khách trẻ, nhỏ không thể bỏ qua. Đặc biệt, vùng biển này còn có một bãi đá sỏi bao la, vô cùng đẹp, lộ ra mỗi khi thủy triều xuống. Những hòn sỏi nhiều màu, bóng loáng, óng ánh dưới ánh nắng miền nam Cali.

Có những khu vực dựng bộ xương cá voi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Ngoài ra, vùng biển này còn có một bãi cỏ xanh rất tiện lợi cho các cuộc vui picnic, dã ngoại. Nhiều nhà thờ trong vùng cũng thường tổ chức những buổi nhóm truyền giảng ngay tại bãi biển này. Chưa hết, nơi đây cũng có những bãi đá “xanh” do rêu mọc trên những phiến đá gồ ghề, tạo nên những không gian “điêu khắc”.


Đây là bộ xương cột sống của cá voi đại dương - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Nhiều đôi uyên ương ở nam Cali cũng thường xuyên chọn bãi biển này để chụp ảnh ngoại cảnh cho chuyện trăm năm của đời mình. Vào dịp lễ, thành phố thường tổ chức những cuộc diễn hành. Du khách có dịp ngắm xem những người thổ dân với trang phục truyền thống, trang trí bằng những chiếc lông công đủ màu sặc sỡ. Dịch vụ cho thuê du thuyền, Jet Ski, hay ván lướt sóng, cũng ăn nên làm ra nhờ ngày càng có nhiều người tới đây.

Bãi biển này là nơi “đất lành chim đậu” những bầy chim hải âu, cò, vẹt, bồ nông có khi lên đến hàng vạn con, đậu kín cả một bãi biển. Chúng bay lượn tha hồ cho du khách chụp ảnh, nhất là vào lúc hoàng hôn buông xuống.


Vào mùa hè biển Dana Point luôn luôn đông đúc - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Bãi đá sỏi lãng mạn cho những đôi tình nhân - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Một mục sư Cơ Đốc đang giảng cho nhóm tín hữu ở biển Dana Point -
ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông



Trẻ em thích bắt cá, cua biển nhỏ ở bãi sỏi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Con vẹt bắt mồi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông



Nhóm học sinh chơi dã ngoại - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT