Thế Giới

Đảo mới xuất hiện trên biển Nhật Bản sau vụ phun trào núi lửa

Thursday, 19/08/2021 - 08:40:01

Nhật Bản, quốc gia với 6,800 hòn đảo, mới đây đã có thêm một vùng lãnh thổ mới là một dải đất giữa biển hình chữ C, với đường kính gần 1 cây số tại miền nam quốc gia.


Đảo mới có hình dạng chữ C nằm ở miền nam, cách thủ đô Tokyo gần 750 dặm. (Japan Coast Guard)


Nhật Bản, quốc gia với 6,800 hòn đảo, mới đây đã có thêm một vùng lãnh thổ mới là một dải đất giữa biển hình chữ C, với đường kính gần 1 cây số tại miền nam quốc gia.

Lực lượng Vệ Binh Duyên Hải Nhật Bản khám phá hòn đảo mới vào ngày 15 tháng 8, sau khi núi lửa Fukutoku-Okanoba trên Thái Bình Dương bắt đầu phun trào vào ngày 13 tháng 8.

Theo nhà chức trách, núi lửa hoạt động khá mạnh với cột khói và khí gas cao hơn 15 cây số bốc lên từ đại dương. Nhiều trầm tích đá núi lửa đã nổi lên biển.

Do vụ phun trào có khả năng kéo dài, cơ quan Khí Tượng Nhật Bản đã ra cảnh báo về khói và tro ở các vùng biển lân cận. Hòn đảo mới, mang tên Niijima, thực chất là đỉnh của ngọn núi lửa khổng lồ chìm dưới nước.

Khi núi lửa dưới nước phun trào, dung nham tạo ra lớp vỏ mới và hình thành quần đảo núi lửa khi trào lên trên mực nước biển. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt ở quanh Nhật Bản. Nhiều quần đảo mới đã hình thành theo cách này ở Nhật Bản vào năm 1904, 1914 và 1986, tuy nhiên, tất cả giờ đây đều chìm dưới nước do bị xói mòn.

Các đảo mới thường chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể trở thành vĩnh viễn nếu núi lửa tiếp tục phun trào, tạo nên lớp vỏ vững chắc. Trong trường hợp đó, hòn đảo sẽ được bổ sung vào lãnh thổ Nhật Bản, do núi lửa dưới nước nằm gần đảo Nam Iwo Jima.

Đảo Surtsey ở Iceland (Băng Lan) là một ví dụ khác của đảo núi lửa hình thành gần đây. Năm 1963, đảo núi lửa này chạm tới mực nước biển và tiếp tục phát triển thông qua các vụ phun trào cho tới năm 1967.

Chính quyền Iceland từ năm 1965 đã công nhận Surtsey là khu bảo tồn tự nhiên và chỉ cho giới khoa học đến thăm hòn đảo, để hệ sinh thái tự nhiên tiếp tục tồn tại mà không gặp phải sự can thiệp từ thế giới bên ngoài.

Những quần đảo núi lửa mới hình thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì có thể được dùng để nghiên cứu cách sự sống hình thành. Một số nhà khoa học gọi chúng là "cái nôi của sự sống" vào thời kỳ Trái Đất bị bao phủ hoàn toàn bởi nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT