Thế Giới

Đấu giá đồ vật của Stephen Hawking

Friday, 09/11/2018 - 08:29:48

Theo hãng Christies, bản luận án có chữ ký của ông Hawking với những nét run run do bệnh tật. Nó vừa là tài liệu quan trọng trong quá trình nghiên cứu của nhà vật lý, vừa mang tới một cái nhìn cá nhân hơn về cuộc đời ông. Nhà bác học Anh là nhân vật truyền cảm hứng toàn cầu.

LONDON - Mới đây, một số món đồ gắn liền với cuộc đời của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking đã được bán đấu giá, để những người ngưỡng mộ có được vật kỷ niệm về cuộc đời phi thường của ông. Trong đó, đáng chú ý nhất là chiếc xe lăn quen thuộc của ông Hawking và và bản luận án tiến sĩ về nguồn gốc vũ trụ. Ông Stephen Hawking mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS), khiến ông gần như liệt hoàn toàn. Ông giao tiếp nhờ máy móc và di chuyển bằng xe lăn công nghệ cao. Trong phiên đấu giá mới nhất, chiếc xe lăn đã được bán với số tiền gần 300,000 bảng Anh ($389,000 Mỹ kim), tăng nhiều lần so với mức dự kiến ban đầu 15,000 bảng.
Theo hãng đấu giá Christies, số tiền thu về sẽ được quyên góp cho hai quỹ từ thiện là Quỹ Stephen Hawking và Hiệp hội bệnh thần kinh vận động. Ngoài ra, luận án tiến sĩ của ông Hawking tại Đại học Cambridge, có đề tài "Properties of Expanding Universities" (tạm dịch: Tính giãn nở của vũ trụ) vào năm 1965 cũng được bán đấu giá với số tiền thu được là 584,750 bảng Anh ($758,000 Mỹ kim). Ban đầu, hồ sơ này dự kiến có giá từ $130,000 đến $195,000 Mỹ kim.
Theo hãng Christies, bản luận án có chữ ký của ông Hawking với những nét run run do bệnh tật. Nó vừa là tài liệu quan trọng trong quá trình nghiên cứu của nhà vật lý, vừa mang tới một cái nhìn cá nhân hơn về cuộc đời ông. Nhà bác học Anh là nhân vật truyền cảm hứng toàn cầu. Ông từng xuất hiện nhiều lần trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Gia đình Simpson" và bản thân ông cũng lưu giữ một mô hình nhỏ của bản thân trong văn phòng. Một phần kịch bản trong bộ phim này cũng được bán đấu giá và thu về $6,250 bảng Anh.

Cảnh sát Dubai được cấp xe bay để làm việc
DUBAI – Một số cảnh sát tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) đang được huấn luyện sử dụng xe bay 4 cánh quạt, nhằm hỗ trợ trong việc tuần tra và truy bắt tội phạm. Chiếc môtô bay S3 2019, sản phẩm của một hãng công nghệ ở California, sẽ giúp cảnh sát Dubai tiếp cận các khu vực có địa hình trắc trở trong các tình huống khẩn cấp. Trong video mới nhất được Sở cảnh sát Dubai công bố, một cảnh sát đội mỹ bảo hiểm, ngồi trên mô-tô bay, và cất cánh từ sân cỏ trong một bài huấn luyện thử nghiệm. Những chiếc xe bay đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020, và hiện tại đã có 2 "phi đội" cảnh sát đã trải qua các khóa thử nghiệm.
"Chúng tôi hiện có 2 đội được huấn luyện, con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới,” ông Khalid Nasser Alrazooqi, viên chức cảnh sát Dubai, cho hay. Hoversurf, hãng thiết kế S3 2019 đã giới thiệu mẫu xe này tại hội chợ thương mại công nghệ thường niên GITEX ở Dubai cách đây không lâu. Hoversurf cho biết, hãng có thể cung cấp từ 30 đến 40 chiếc nếu Sở cảnh sát Dubai quan tâm, và thêm rằng lực lượng công lực tại quốc gia giàu có này sẽ có đặc quyền được đặt nhiều xe nếu cần. Người dân cũng có thể đặt mua S3 2019 với giá $150,000 Mỹ kim một chiếc.
S3 2019 chạy bằng pin, có thể bay tới 40 phút ở chế độ bay không người lái. Nó có thể đạt được độ cao 4.8 mét và tốc độ 96 cây số/giờ. Kích thước của mẫu xe bay này cho phép nó lọt qua một cánh cửa tiêu chuẩn và có thể cất cánh từ một bãi đậu xe thông thường.

Sông cạn vì hạn hán, tàu Đức ngừng hoạt động
COLOGNE – Nạn hạn hán kéo dài tại châu Âu đã khiến sông Rhine khô cạn, gây tê liệt hệ thống giao thông đường thủy nội địa tại Đức. Ước tính 223 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy mỗi năm ở Đức, 80% trong số này đi qua sông Rhine. Tuy nhiên, đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè vừa qua tại châu Âu, cùng với hạn hán kéo dài, khiến cho mực nước sông Rhine xuống thấp trầm trọng. Theo cơ quan quản lý đường thủy và tàu biển Đức, một nửa số phương tiện đã phải tạm dừng hoạt động.
Tại Cologne, thành phố lớn nhất bên bờ sông Rhine, mực nước cạn khiến người ta dễ dàng nhìn thấy toàn bộ các trụ của cây cầu nổi tiếng Hohenzollern. Ở nhiều khu vực, độ sâu ở giữa lòng sông chỉ vào khoảng 1.5 mét, khiến các tàu lớn không dám chở nặng vì sợ mắc cạn. Một số trạm xăng bên bờ sông Rhine phải đóng cửa vì tàu chở dầu từ Hòa Lan không thể đi tới đây. Lượng nước của sông Rhine không chỉ phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm mà còn dựa vào lượng tuyết tan trên dãy Alps. Các chuyên gia cho rằng, nạn biến đổi khí hậu đã khiến lượng tuyết trên dãy Alps giảm, không thể cung cấp nước cho sông Rhine.
Nhiều thành phố Đức đã tận dụng đợt khô hạn này để sửa lại các đê chắn nước. Được biết, 14 trên 16 bang của Đức đã phải yêu cầu chính phủ hỗ trợ, do nông dân bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán. Lòng sông Rhine khô cạn cũng để lộ những hiện vật của quá khứ, như xác tàu De Hoop, một con tàu Hòa Lan bị chìm năm 1895, hay các cọc gỗ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nhiều chuyên gia kêu gọi để thích nghi với biến đổi khí hậu, chính phủ Đức cần nạo vét sông Rhine, tuy nhiên một kế hoạch như vậy có thể kéo dài cả thập kỷ và tốn hàng trăm triệu euro.

Giày cao gót nạm kim cương giá $4.3 triệu Mỹ kim
THƯỢNG HẢI – Một đôi giày nạm hàng ngàn viên kim cương hồng quý hiếm, có giá $4.3 triệu Mỹ kim, đã được trưng bày tại Hội chợ nhập cảng quốc tế Trung Quốc, đang diễn ra tại Thượng Hải. Đây là sản phẩm của 2 nhà thiết kế Jimmy Choo và Reggie Hung nhắm tới tầng lớp giàu có của nước này. Đây là đôi giày đắt nhất của hãng Gènavant - thương hiệu xa xỉ của Jimmy Choo và Reggie Hung, có trụ sở tại London, Anh. Theo Tao Xiao, giám đốc điều hành của Gènavant, kể cả khi mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, nhiều người giàu nước này vẫn sẵn sàng chi tiền cho hàng xa xỉ đến từ các thương hiệu như Gènavant.
Đôi giày này được làm tại Ý, sau đó nạm kim cương tại Đài Loan. Tao Xiao cho biết hãng đã nhận được một số đơn đặt hàng mua đôi giày. Nếu không có hơn $4 triệu Mỹ kim để mua đôi giày kim cương, khách hàng cũng thể chọn nhiều mẫu giày khác của Gènavant với giá “rẻ hơn,” chỉ khoảng… $50,000 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT