Người Việt Khắp Nơi

Đầu năm du xuân hái lộc xin xâm

Saturday, 01/02/2014 - 04:54:10

Không khí ngày một náo nhiệt hơn khi mọi người từ các chùa khác kéo về để chứng kiến màn đốt pháo đón giao thừa tại đây sau chương trình hành lễ trang nghiêm trong chánh điện.

Bài và hình: Thomas Trương

Dù là sống trên đất nước Hoa Kỳ nhưng người Việt vẫn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống ngày Tết. Cộng đồng người Việt tại Hạt Cam miền nam Cali được xem là ăn Tết sung túc nhất. Truyền hình trực tiếp cảnh ăn Tết tại đây đến khắp Hoa Kỳ, thậm chí người Việt trong nước cũng có thể theo dõi trực tiếp trên nhiều trang mạng xã hội. Đầy đủ các chương trình văn nghệ mừng xuân, múa lân, rước Phật. Đặc biệt là màn đốt pháo tưng bừng vào đêm Giao Thừa ở các chùa.
Vào những ngày trước Tết, ông cụ giữ bàn thờ Đức Quan Thánh ở trên lầu thương xá Phước Lộc Thọ cũng rất bận rộn. Ngoài việc chuẩn bị nhang đèn để khách hành hương có thể khấn vái, ông cũng kiêm luôn phần xem bói và giải xâm cho nhiều người, chỉ lấy thù lao tùy lòng hảo tâm. Vậy mà mỗi ngày ông kiếm được không ít tiền xài tết.

Nhiều người đưa máy lên chụp hình pháo đốt vang trời đón giao thừa ở Chùa Huệ Quang. Như trong mấy Tết gần đây, chương trình đón giao thừa năm Giáp Ngọ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang và Chùa Điều Ngự vào đêm thứ Năm vừa qua, và được chiếu trực tiếp trên hai đài truyền hình Việt ngữ.




Vào chiều 30 tết, nhiều gia đình Việt Nam ở quận Cam nấu cơm, cắt bánh tét, bánh chưng cúng. Sau khi cúng ông bà tổ tiên thì quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình cuối năm. Khi màn đêm buông xuống, phố Bolsa vắng vẻ sau những ngày mở chợ hoa tưng bừng. Sự náo nhiệt bây giờ dời đến các ngôi chùa. Nhiều người đi thăm viếng người thân quá cố gởi nơi các chùa, có người thì đi làm công quả, người thì đi dâng hương lễ phật.
Chùa Huệ Quang là một trong những ngôi chùa năm nào cũng tổ chức đón giao thừa thật lớn, thu hút hàng chục ngàn người. Có những năm không thể chen chân vào được chánh điện. Bên ngoài có sân khấu ca nhạc, nhiều ca sĩ, danh hài đang biểu diễn thì bên trong chánh điện, hàng trăm người lại bận rộn lo bày mâm trái cây, bánh mứt, hoa tươi để chuẩn bị hành lễ, rước Phật trước giờ giao thừa. Bên ngoài sân chùa rất nhiều người thành khẩn thắp nhang khấn vái trước các bàn thờ Phật và xin xâm. Tiếng xóc những thanh gỗ trong các hộp lon nghe lốp cốp khắp nơi. Không khí ngày một náo nhiệt hơn khi mọi người từ các chùa khác kéo về để chứng kiến màn đốt pháo đón giao thừa tại đây sau chương trình hành lễ trang nghiêm trong chánh điện.
Nhiều người được bố trí để bảo vệ những dây pháo to treo dài từ dưới đất lên tận mái chùa. Và chỉ có họ mới được phép châm lửa đốt pháo khi sư trụ trì phát lệnh, sau khi đã tổ chức hành lễ long trọng. Trước khi dàn pháo chính của Chùa được đốt thì bên ngoài cũng đã có hàng trăm phong pháo được đốt lẻ tẻ trước đó. Rất nhiều pháo hoa cũng được bắn lên bên ngoài đường lộ đã được đóng, cấm xe di chuyển từ góc Euclid và Westminster kéo dài đến Chùa. Sau khi pháo được đốt xong, nhiều bao lì xì được sư trụ trì và ban hành lễ tung ra đám đông sau khi đã chúc phước cho dân chúng, đồng hương Phật tử.
Tại Điều Ngự chương trình văn nghệ được tổ chức trong hội trường rất ấm cúng, có ghế để đại biểu khách mời và bà con đồng hương có chỗ ngồi theo dõi chương trình văn nghệ mừng Xuân. Hàng ngàn người bên ngoài xem văn nghệ nhưng cũng có rất nhiều người trong chánh điện thành khẩn lễ Phật, xin xâm và thắp hương tại những bàn thờ lớn. Sau khi hành lễ giao thừa xong, lân múa liên hồi trong tiếng pháo nổ giòn tan. Không khí đón xuân tha hương linh thiêng và hào hứng không kém Tết ở quê nhà. Rất nhiều người ở xa năm nào cũng chạy xuống Santa Ana để vui xuân đón giao thừa và tận hưởng cái Tết Việt Nam, được xem đốt pháo và hồi nhớ lại ký ức tuổi thơ ngày xưa nơi quê nhà.
Sau giao thừa các chùa vẫn mở rộng cửa để đón các Phật tử đi hái lộc đầu xuân. Năm nay cộng đồng người Việt ở quận Cam không chỉ có một hội chợ mà có đến ba hội chợ được tổ chức. Tha hồ cho đồng hương đi hội chợ Tết, thưởng thức những món ăn Việt và chơi những trò chơi, nhìn ngắm lại những khung cảnh Việt ngay trên xứ người như nhà tranh vách lá, bàn thờ ông thiên, đánh cờ tướng bằng người, vẽ thư pháp, đi cầu khỉ và xem những cái vó trong đầm nước ở miền Tây Nam phần.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT