Hoa Kỳ

Đề nghị cắt Medicaid của Cộng Hòa có thể khiến hàng triệu phụ nữ mất bảo hiểm

Friday, 26/05/2017 - 08:25:50

Gần 1 phần 4 số này có được bảo hiểm y tế lần đầu tiên nhờ vào việc mở rộng Medicaid theo đạo luật Affordable Care Act (ACA) năm 2010.

HOA THỊNH ĐỐN - Dự luật y tế của đảng Cộng Hòa, hiện đang được xem xét tại Quốc Hội, có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn cho những người có được bảo hiểm y tế thông qua Medicaid, đặc biệt là nữ giới. Hiện nay, khoảng 17 triệu phụ nữ tại Hoa Kỳ, tuổi từ 18 đến 64, có bảo hiểm y tế nhờ Medicaid, theo dữ liệu của Trung tâm Luật phụ nữ quốc gia. Gần 1 phần 4 số này có được bảo hiểm y tế lần đầu tiên nhờ vào việc mở rộng Medicaid theo đạo luật Affordable Care Act (ACA) năm 2010. 


Dự luật y tế của đảng Cộng Hòa, có tên là American Health Care Act (AHCA), có thể sẽ đảo ngược số lượng nêu trên, vì đề nghị cắt giảm Medicaid. Chương trình y tế này có thể sẽ bị cắt hơn $800 tỷ Mỹ kim trong hơn 10 năm, theo báo cáo mới đây của Phòng ngân sách quốc hội (CBO). Phụ nữ, chiếm đa số trong những người được hỗ trợ bởi Medicaid, có thể sẽ là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất bởi những thay đổi của luật y tế. Riêng trong năm 2015, số phụ nữ sử dụng Medicaid cao hơn nam giới 4 triệu người, theo Phòng thống kê Hoa Kỳ.

Theo dự đoán của CBO, theo dự luật AHCA, việc mở rộng Medicaid sẽ không thể thực hiện. Các tiểu bang sẽ giảm bớt chương trình của họ, hoặc thắt chặt tiêu chuẩn đối với người có đủ điều kiện, do bị thiếu ngân sách. Đến năm 2018, CBO ước tính có 4 triệu người sẽ mất bảo hiểm, và con số này sẽ tăng dần lên 14 triệu người vào năm 2026.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT