Hoa Kỳ

Đệ nhất phu nhân Oregon từng làm đám cưới giả với di dân lậu, nhận $5,000

Friday, 10/10/2014 - 08:08:45

Ông Kitzhaber hơn bà 20 tuổi ngỏ lời cầu hôn bà vào mùa hè qua. Chồng bà hoàn toàn không biết gì về vụ cưới giả lấy tiền cho đến thứ Tư tuần này.

Bà Cylvia Hayes trong buổi họp báo hôm thứ Sáu. (KPTV)


SALEM – Cuộc tranh cử tại tiểu bang Oregon đang sôi động hơn sau khi có một tin gây chấn động hôm thứ Sáu. Đó là bà Cylvia Hayes, 47 tuổi, người được coi là đệ nhất phu nhân Oregon vì là vợ sắp cưới của Thống Đốc John Kitzhaber đã thú nhận trong tuần là bà đã mắc phải một sai lầm khi làm hôn thú giả với một thanh niên 17 năm về trước.
Bà đã làm đám cưới giả với một thanh niên 18 tuổi từ Ethiopia, Phi Châu lúc đó đang cần có tấm thẻ xanh. Trao đổi cho hành động vi phạm luật pháp này, bà đã được trả một món tiền là $5,000.
Bà Hayes thú nhận hành động của mình là sai trái và sẵn sàng nhận những hậu quả của nó. Bà nói không biết điều gì sẽ xảy ra cho bà sau khi đã thú nhận hành động vi phạm pháp luật này.
Trước mắt là tương lai chính trị của người chồng tương lai Thống Đốc Kitzhaber trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp đến. Ông Kizhaber, thuộc đảng Dân Chủ, đang tranh cử với Dân Biểu Cộng Hòa Dennis Richardson.
Ông Richardson được coi như là một chính khách cực kỳ bảo thủ của vùng phía Nam Oregon. Cho đến nay các thăm dò cho thấy Dân Biểu Richardson vẫn bị dẫn đầu bởi Thống Đốc Kizhaber.
Ngoài ra việc bà Hayes và công ty tư vấn của bà đặt ở Bend có thủ lợi về tài chánh nhờ việc bà là đệ nhất phu nhân của tiểu bang. Bà Hayes có quan hệ tình cảm với Thống Đốc Oregon trong hơn một thập niên.
Ông Kitzhaber hơn bà 20 tuổi ngỏ lời cầu hôn bà vào mùa hè qua. Chồng bà hoàn toàn không biết gì về vụ cưới giả lấy tiền cho đến thứ Tư tuần này.
Tin tức này lộ ra sau khi báo giới chất vấn bà Hayes về sự việc. Một điều may mắn cho bà Hayes là vì theo luật, tội này chỉ có thời hạn truy tố là 5 năm sau ngày cưới, như vậy bà sẽ không phải bị đưa ra tòa.
Mặc dù bà Hayes sẽ không bị trừng phạt gì, người chồng lập hôn thú giả có thể bị tước quốc tịch. Người thanh nhiên này là người có sinh quán ở Ethiopia, có tên là Abraham B. Abraham. Bà Hayes nói việc lập hôn thú giả đem lại hậu quả giúp cho Abraham vào đại học.
Bà nói hai người có gặp gỡ mấy lần nhưng không chung sống. Bà cũng nói là đã không trả thuế trên món tiền và dùng nó để mua một máy laptop cũng như chi trả một số học phí cho bà, lúc đó 29 tuổi. Sau đó bà Hayles nộp đơn ly dị Abraham ở tòa án quận King vào ngày 26 tháng 10 năm 2001. Bà nói kể từ lúc chính thực ly dị vào năm 2002, cho tới nay bà không có liên lạc gì với Abraham, người sau đó đã tốt nghiệp nghành toán ở Greensboro College và giờ đây sinh sống ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Lý do vụ đám cưới giả này lộ ra vì trong những lần gặp gỡ với báo giới gần đây, bà Hayes thường nhắc đến quá khứ khó khăn cùng với hai lần ly dị thật của bà nhưng không đề cập đến vụ ly dị đám cưới giả. Vì vậy báo chí mới quan tâm đến và khám phá ra vụ này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT