Người Việt Khắp Nơi

Dean Trịnh bị quản thúc tại gia vì bán cá mập con

Friday, 15/11/2013 - 02:08:45

Một người Mỹ gốc Việt đã bị tòa phạt quản thúc tại gia năm tháng vì từng tham gia một đường dây chuyên bắt và bán cá mập còn sống. Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, những con cá mập vằn beo nhỏ dưới kích thước hợp pháp đã bị bắt trong vịnh San Francisco và bán đến các tiểu bang khác.

 
MILPITAS, Bắc California - Một người Mỹ gốc Việt đã bị tòa phạt quản thúc tại gia năm tháng vì từng tham gia một đường dây chuyên bắt và bán cá mập còn sống. Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, những con cá mập vằn beo nhỏ dưới kích thước hợp pháp đã bị bắt trong vịnh San Francisco và bán đến các tiểu bang khác.

Vào ngày 8 tháng Tám năm nay, ông Dean Trịnh Tuấn, 44 tuổi, đã nhận tội liên quan đến việc bắt cá cập vằn beo dài dưới 36 inch. Sau đó, qua cơ sở bán cá Aquatop USA, tiệm High Tech Auctions và một trang mạng ở thành phố Milpitas, ông Tuấn bán cá cho các khách hàng ở Florida và Canada.
Ông Tuấn cũng nhìn nhận rằng ông đã “âm mưu vận chuyển, bán, nhận những cá mập y tá con qua mạng Internet.” Hồ sơ của Bộ Tư Pháp cho biết cá mập y tá con đã được rao bán trên mạng eBay và Craigslist.

“Cá mập con được nuôi trong vùng biển Florida mà không có giấy phép nuôi cá, không có giấy phép kinh doanh, và nuôi không đúng mùa,” Bộ Tư Pháp cho biết trong một văn bản. “Ông Tuấn đã toa rập với một người ở Florida để nhận những cá mập này.”

Ông Tuấn bị truy tố tại cả hai tiểu bang California và Florida. Hoạt động phi pháp diễn ra từ năm 2010 đến 2012. Một tội danh vi phạm Lacey Act, một sắc luật đã có từ năm 1900 và cấm mua bán những cây cỏ hoặc thú hoang được nuôi bất hợp pháp. Ông cũng bị truy tố gian lận qua bưu điện và âm mưu phạm pháp.

Những tội này mang án tối đa tù giam dài mấy thập niên. Tuy nhiên, theo thỏa thuận với luật sư qua sự nhận tội của bị cáo, quan tòa đã quyết định phạt ông Tuấn 5 tháng quản thúc tại gia, ba năm bị kiểm soát, cộng thêm $10,000 Mỹ kim tiền phạt chiếu heo luật Lacey Act và phải bồi thường $14,400 dành cho viện khoa học California Academy of Sciences ($5,400) ở San Francisco và viện National Fish and Wildlife Foundation ($9,000) tại Hoa Thịnh Đốn.

Tòa cũng yêu cầu nhà chức trách tịch thu một chiếc thuyền của ông Tuấn. Thuyền này được đặt tên là “Shark Hunter,” tức là “Người Săn Cá Mập.” Ông cũng bị tịch thu một chiếc Toyota Tundra vì xe từng được dùng để bắt và chở cá mập.

Ông Tuấn không còn hành nghề bán cá, nay đang kinh doanh ngành cung cấp đèn điện. Mặc dù bị quản thúc tại gia, ông Tuấn được phép rời nhà để đi làm, gặp bác sĩ khám bệnh và dự những sinh hoạt tôn giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT