Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đêm nhạc ra mắt CD Seasons Of Love tại Quận Cam

Friday, 15/05/2015 - 07:02:53

“Thường thì nghệ sĩ rất khó làm việc chung, vì ai cũng có sự sáng tạo riêng, đôi khi 2 đường hướng khác nhau. Nhưng được một điều là cả hai là bạn bè thân thiết của nhau, nên cả hai nhịn bớt cái tôi của mình để vì cái chung. Qua sản phẩm này, em và Vân Anh học được cách làm việc chung với nhau, hiểu ý nhau hơn và biết cách hợp tác để cả hai cùng hỗ trợ cho nhau.”


Bài BĂNG HUYỀN

Đêm nhạc “Seasons Of Love” ra mắt CD cùng tên của ca sĩ Bích Vân và dương cầm thủ Vân Anh từ Úc Châu sẽ chính thức diễn ra tại quận Cam, vào 7 giờ 30 tối Chủ Nhật, ngày 24-5- 2015 tại hý viện Rose Center Theater (địa chỉ 14140 All American Way, Westminster, CA 92683) và chương trình này cũng sẽ được ra mắt khán giả tại Bắc California lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 31-5-2015 tại Center For New Music (Địa chỉ 55 Taylor St., Thành phố San Francisco, CA 94102).

Ca sĩ Bích Vân và nghệ sĩ dương cầm Vân Anh (Hình do Bích Vân cung cấp)



Các tiết mục trong đêm nhạc

Giới thiệu về những tiết mục trong đêm nhạc “Seasons Of Love” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị và đặc sắc cho khán giả thưởng thức, ca sĩ Bích Vân tiết lộ: “Các tiết mục lần này do chính Bích Vân và Vân Anh dàn dựng rất súc tích, chương trình dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, sẽ không có MC, giữa các tiết mục có phần nói chuyện của Vân Anh và Bích Vân với khán giả, có phần chiếu “video clip” để khán giả biết được phần “behind the scenes” của quá trình Bích Vân và Vân Anh thực hiện CD “Seasons Of Love” vất vả ra sao để ra được kết quả như hôm nay. Cuối giờ diễn, chúng em sẽ có buổi gặp gỡ khán giả bên ngoài sân khấu để ký tặng CD và chụp ảnh lưu niệm.”
Ca sĩ Bích Vân cho biết chương trình sẽ trình diễn “live”. Có nhiều các nghệ sĩ trong ban nhạc, ngoài tiếng đàn dương cầm của Vân Anh, còn có tiếng trống của Till Richter, tiếng đàn guitar của Will Yanez và Giovanno Reinaldo. Những ca sĩ khách mời trong chương trình hòa nhạc đặc biệt lần này đều là nghệ sĩ người Mỹ, ca sĩ Drew Tabor (rất nổi tiếng trên YouTube) sẽ đảm nhận tiết mục mở màn của đêm diễn, có tiếng hát của ca sĩ Sean Buhr (từ New York), Katie McTyre (từ Los Angeles).
Ngoài màn trình diễn nhiều thú vị từ các ca sĩ khách mời, nét đặc sắc của chương trình và cũng là điểm nhấn chính trong đêm nhạc sẽ là tiếng hát của Bích Vân và tiếng đàn của Vân Anh.

Ca sĩ Bích Vân (Hình do Bích Vân cung cấp)



Tiếng hát Bích Vân và tiếng đàn của Vân Anh

Là một ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc cổ điển opera ở Nhạc Viện Bob Cole thuộc Đại học Cal State Long Beach (cử nhân) và ngành nhạc kịch Broadway tại Đại Học New York University (NYU) (bằng thạc sĩ), ca sĩ Bích Vân có khả năng hát nhiều thể loại nhạc từ Pop cho đến Opera, nhạc kịch Broadway, nhạc trữ tình thính phòng Việt Nam, kể cả nhạc dân ca Việt Nam 3 miền Bắc Trung Nam (Bích Vân từng học thanh nhạc tại Nhạc Viện ở Sài Gòn trước khi đến định cư ở Hoa Kỳ). Với nhạc phẩm nào, giọng ca trong vắt của Bích Vân cũng chạm được sâu vào trái tim người nghe, khoe được những nốt cao bay bổng và những nốt trầm mà vẫn rất sáng và mượt mà, mỗi ca khúc được Bích Vân thể hiện đều mang đến một sắc mầu, một phong cách riêng. Trong đêm nhạc “Seasons Of Love” Bích Vân sẽ tiếp tục mang đến cho người nghe sự hoàn hảo về giọng hát đầy kĩ thuật điêu luyện của tài năng đang ở độ chín của cô, ẩn chứa chất tự sự trong cách biểu cảm như trút hết gan ruột, mang đến những chiều sâu cảm xúc trong từng lời hát.
Còn với dương cầm thủ Vân Anh, khán giả sẽ có những giây phút tuyệt diệu thả hồn say đắm theo ngón đàn tuyệt vời. “Vân Anh được sinh ra tại Sydney trong một gia đình nghệ thuật, được tiếp xúc với đàn piano khi mới 15 tháng tuổi bởi mẹ Vân Anh là giáo viên dạy đàn. Năm lên 4 tuổi, Vân Anh vào học Nhạc Viện Sydney theo chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho “nghệ sĩ trẻ tài năng”.
Đạt được bằng Associate Diploma lúc 9 tuổi (là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng cấp này ở Úc), đến 12 tuổi thì Vân Anh đậu thêm bằng Licienciate ngành piano. Bấy giờ Vân Anh đã trình diễn nhiều nơi, thường xuyên chơi đàn trong các chương trình nhạc giao hưởng tại đài truyền hình số 9 Kerry Anne Kennerley Show, đài truyền hình số 7 Witness Program, đài phát thanh 2MBS-FM 102.5. Vân Anh đã đoạt các giải thưởng độc tấu dương cầm ở Sydney, giải tại Vienna International Pianists Summer Festival tại Áo năm 2003, giải tại Cuộc thi trình diễn nhạc cụ và hát quốc gia Úc ở Townsville (2009)...vân vân. Vân Anh đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới như Đức, Mỹ, Đài Loan... được mời trình diễn trên các du thuyền sang trọng đi vòng quanh các nước Đông Nam Á cuối năm 2011.”

Poster đêm nhạc




Chương trình lần này sẽ có một số bài hát chọn lọc thuộc thể loại Opera và nhạc kịch Broadway rất nổi tiếng và quen thuộc và một số bài chọn lọc trong CD “Seasons Of Love” đã được Vân Anh hòa âm lại theo thể loại nhạc Jazz và Pop rất dễ nghe, như “My Favorite Things” (trong vở “Sounds of Music”), “Somewhere Over The Rainbow” (trong vở “Wizard of Oz”), “Habanera” (trong vở “Carmen”), “Sun And Moon” (trong vở “Miss Saigon”), “Seasons of Love” (trích trong vở “Rent”)... vân vân, ngoài ra còn có một số bài hát Việt Nam bất hủ do Bích Vân trình bày và Vân Anh sẽ đệm cho Bích Vân hát. Vân Anh cũng sẽ độc tấu piano vài bài nhạc cổ điển và vài bài nhạc hiện đại do đích thân Vân Anh soạn hòa âm.
Giải thích lý do khách mời ca sĩ lần này chỉ là nghệ sĩ người Mỹ chứ không có khách mời là ca sĩ Việt Nam, ca sĩ Bích Vân nói: “album Seasons Of Love do Bích Vân và Vân Anh cùng thực hiện chung là dòng nhạc Broadway và Opera, trong CD này Bích Vân chỉ có hát tiếng Anh, Ý, tiếng Pháp chứ không có nhạc Việt. Và Sean Buhr cũng có thu hai bài song ca với Bích Vân trong album này. Nên Sean Buhr cũng sẽ quay trở lại California để diễn trong chương trình này với Bích Vân. Còn ca sĩ Drew Tabor và Katie McTyre (từng học Thạc Sĩ về Broadway Musical Theater tại đại học NYU chung với Bích Vân) Vân Anh và Bích Vân mời tham gia cùng, vì họ cũng là những người trẻ như Bích Vân và Vân Anh và qua những khách mời này, chúng em muốn có thêm những khán giả của cộng đồng khác nữa. Đây cũng là cơ hội để cho họ thưởng thức những bài hát Việt Nam của mình, biết đến cộng đồng Việt Nam của mình, có 2 cô gái Việt Nam đang cố gắng vươn ra thị trường chính thống, là cách để chúng em giới thiệu mình với cộng đồng âm nhạc bạn bè khác, chứ không chỉ gói gọn trong cộng đồng của Việt Nam mình thôi.”
Bích Vân tâm sự: “Đêm nhạc ra mắt album “Seasons Of Love” vào 7 giờ 30 tối Chủ Nhật ngày 24-5- 2015 tại hý viện Rose Center Theater (quận Cam) là buổi ra mắt chính thức, vì tụi em vẫn là người Việt Nam, tuy sống ở Mỹ và Úc, nhưng đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ chính các khán giả thân thương trong cộng đồng Việt Nam cho nên chúng em muốn CD ra mắt ngay tại quận Cam. Sau đó 1 tuần, chúng em sẽ ra mắt tại San Fanxico và trong tương lai thì sẽ có nhiều kế hoạch đi tour ra mắt cd tại Úc nơi Vân Anh sống, và nhiều nơi khác nữa.”

Ca sĩ Bích Vân và nghệ sĩ dương cầm Vân Anh (Hình do Bích Vân cung cấp)




Ý nghĩa của đêm nhạc và CD
Riêng về ý nghĩa của tên chương trình và thông điệp đêm nhạc, Bích Vân giải thích: “Thông điệp đêm nhạc chính là “Seasons Of Love” mà em và Vân Anh lấy làm tựa đề album và đêm nhạc, dịch ra tiếng Việt nghĩa là Mùa Yêu Thương. Tụi em muốn gửi đến quý vị khán giả tình cảm yêu thương của mình để đáp lại tình cảm đẹp của quý vị đã dành cho hai em. Em và Vân Anh rất mong CD này sẽ được đón nhận tốt từ quý khán giả. Vân Anh cũng đã từng có những CD trước đây và cũng đã được trong những bảng xếp hạng tại Úc về nhạc hòa tấu. CD này là lần đầu tiên Vân Anh cộng tác với ca sĩ, cho nên có những cái lạ. Sau ngày phát hành vào tối 24-5-2015 tại đêm nhạc ở Rose Center Theater, CD sẽ được bán tại Tú Quỳnh (Nam California) và được bán ở trên mạng. Khi đó 2 em rất hy vọng sự đón nhận hưởng ứng nhiều của khán giả quốc tế. Hai em mơ ước sẽ là 2 cô gái Việt Nam đầu tiên có CD được xếp hạng trên bảng xếp hạng của quốc tế qua sản phẩm âm nhạc này. Qua đó, 2 em muốn đem họ Nguyễn và tên Việt Nam của mình vào sâu hơn một tí với thị trường âm nhạc của quốc tế, hy vọng sau này chúng em sẽ thực hiện được nhiều buổi diễn ra mắt cd khắp nơi và sẽ được cộng đồng bạn mời tụi em diễn trong những chương trình của quốc tế.”
Giới thiệu về CD Seasons Of Love, ca sĩ Bích Vân bày tỏ: “Đây cũng là album đầu tiên Bích Vân hát tiếng Anh, Ý, Pháp, không hát tiếng Việt. Nhưng tên hai tụi em là tên Việt Nam, Bích Vân Nguyễn, Vân Anh Nguyễn cũng là điều đáng chú ư với khán giả quốc tế, để lại dấu ấn nguồn gốc Việt Nam của mình trên album đó rồi. Những bài hát này đã có rất nhiều ca sĩ khắp nơi trên thế giới hát rồi, nhưng cách em hát cũng rất mới mẻ, kể cả những bài opera cũng rất mới lạ, đã được Vân Anh hòa âm theo thể nhạc Pop chứ không nặng nề. Cách hát của em được pha trộn kinh nghiệm hát nhạc Việt Nam lâu nay, nên nó cũng sẽ khác những nghệ sĩ thuộc các nước khác.”
Bích Vân giải thích thêm: “11 ca khúc chọn đưa vào CD này là những tác phẩm đúng sở trường của em học ở đại học, những kỹ thuật khi hát là em dùng từ việc học ở bên này. Nhưng qua đó, những tình cảm, diễn xuất trong bài hát cũng rất quan trọng. Qua CD, khán giả chỉ nghe được tiếng hát thôi, nếu người ca sĩ hát trên sân khấu, khán giả sẽ cảm nhận nhiều hơn, vì nhìn được diễn cảm của ca sĩ. Còn qua CD, em chỉ diễn tả được bằng tiếng hát của mình, vì vậy những bài nhạc này, nếu diễn tả không tình cảm thì em cảm thấy không còn nguyện vẹn tác phẩm. Vì đây là nhạc kịch, diễn xuất cũng rất quan trọng, nên em rất chú trọng phần này khi thể hiện những bài này trong CD. Đối với nhạc Việt Nam, thật ra không cùng dòng nhạc trong CD này, nhưng nhạc Việt Nam rất sâu nặng về phần tình cảm nhất là dòng nhạc thính phòng mà em thường hay hát. Mỗi lời, mỗi câu hát đều có ý nghĩa chuyên chở trong đó. Em đã hát nhạc thính phòng Việt Nam từ rất nhiều năm nay, khi đổi qua hát nhạc tiếng Anh hay tiếng Ý tiếng Pháp thì em cũng phải suy nghĩ bằng ngôn ngữ đó như người bản xứ của nước đó, chứ không phải dịch ra tiếng Việt của mình nữa. Những chi tiết, chú ý từng lời, từng chữ như cách hát nhạc Việt Nam thì em cũng lồng vào bên trong khi hát những nhạc phẩm này.”

Quá trình thực hiện CD

Kể về cơ duyên có dự án âm nhạc này, Bích Vân cho biết: “Em và Vân Anh có vài lần biểu diễn chung với nhau, rất hợp tính tình, nên vẫn muốn làm một dự án nghệ thuật chung với nhau, cho nên hai đứa cùng dành dụm tiền để làm album này. Vì muốn có thêm tài chánh vì hoàn thiện CD rất tốn kém, chúng em đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ. Qua buổi gây quỹ mini show trước đây, có rất nhiều quý vị yêu thương và đóng góp, cũng như sau đó em và Vân Anh có chiến dịch gây quỹ trên mạng, có rất nhiều quý vị đóng góp số tiền nhiều hơn mà chúng em kêu gọi ngay từ đầu. Cũng có một số người nước khác giúp chúng em về tài chánh, nhưng cộng đồng Việt Nam là nhiều nhất. Quan trọng hơn là chúng em rất cảm động khi nhận được nhiều hỗ trợ về tinh thần và tình cảm. Mục đích của tụi em khi gây quỹ trên mạng là muốn mọi người biết đến sản phẩm nghệ thuật này của mình. Nhiều người không có khả năng, không có ở gần để giúp đỡ tài chánh, nhưng đã khích lệ tinh thần 2 đứa tụi em. Hiện giờ rất nhiều người Việt ở nhiều nơi trên thế giới đã biết đến sản phẩm này của tụi em, nhờ tụi em đã phổ biến trên mạng để mọi người biết đến.
Em cũng xin nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển đến lời cảm ơn đến các quý khán giả đã ủng hộ cho 2 em làm CD này. Hai em đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị, nhiều vị gửi email. Có chú Phil cao tuổi rồi, chú sống ở Los Angeles đã ủng hộ cho Bích Vân và Vân Anh rất tận tình, em đọc email rớt nước mắt luôn.”
Nói về điều tâm đắc nhất sau khi hoàn thành CD Seasons Of Love, Bích Vân chia sẻ: “Thực hiện CD này, 2 em không có những công ty sản xuất hỗ trợ phần tổ chức cũng như sản xuất, kinh phí. Chỉ có cả hai cùng hợp tác với nhau và đạt được thành quả như thế này, cả hai rất hãnh diện. Từ phần xin bản quyền các ca khúc rất tốn thời gian, rồi phần in ấn, thiết kế bìa CD, cả hai cùng chọn thiết kế sao cho lạ, đẹp.
“Ban đầu đã chụp hình với nhau, nhưng cuối cùng tụi em quyết định bìa CD gây ấn tượng, nên chọn hình vẽ. Riêng về phần hòa âm và thu nhạc và tiếng hát cũng là một chặng đường rất dài và khó khăn hơn là 2 em nghĩ lúc đầu. Một người bên Úc, một người bên Mỹ, liên lạc với nhau đã khó, do cả hai đều rất bận rộn với lịch diễn riêng. Cả hai đã tập với nhau trước rất nhiều lần, phải thu thử rất nhiều lần khi cả hai ở cùng một chổ, và khi Vân Anh về lại Úc soạn hòa âm, để ban nhạc thu bên Úc.
“Tất cả nhạc là thu live ở bên Úc, gồm có piano (do nghệ sĩ Vân Anh đàn và đảm nhận luôn phần hòa âm của CD), trống (nghệ sĩ Pat Madden), guitar (nghệ sĩ Daniel Maher), bass (nghệ sĩ Johnny Lucas). Sau đó mới gửi nhạc qua Mỹ cho Bích Vân, Bích Vân tập trên nền nhạc đó, rồi thu tiếng hát trên nền nhạc đó. Sau khi thu xong, tất cả những bài nhạc cùng tiếng hát Bích Vân gửi qua Canada cho một kỹ sư âm thanh mix và ra master.
“Thường thì nghệ sĩ rất khó làm việc chung, vì ai cũng có sự sáng tạo riêng, đôi khi 2 đường hướng khác nhau. Nhưng được một điều là cả hai là bạn bè thân thiết của nhau, nên cả hai nhịn bớt cái tôi của mình để vì cái chung. Qua sản phẩm này, em và Vân Anh học được cách làm việc chung với nhau, hiểu ý nhau hơn và biết cách hợp tác để cả hai cùng hỗ trợ cho nhau.”
Bích Vân cho biết album này đặc biệt có ý nghĩa với Bích Vân và Vân Anh không chỉ đánh dấu một chặng đường trong sự nghiệp, mà đây còn là một cách mà Bích Vân Nguyễn và Vân Anh Nguyễn muốn những người ủng hộ cả hai hãnh diện. “Vân Anh sinh ra bên Úc, em đến Mỹ sống cũng lâu rồi, nhưng chúng em vẫn giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ, vẫn đàn, hát dòng nhạc Việt Nam, thêm vào đó chúng em vẫn cố gắng không ngừng học hỏi để tiến xa hơn và rộng hơn vào trong cộng đồng âm nhạc của quốc tế. CD này là những bước đầu tiên, hy vọng trong tương lai sẽ làm cho tên Việt Nam của mình, khuôn mặt Việt Nam của mình càng được nở rộ ra hơn trên con đường nghệ thuật của nước Mỹ cũng như trên thế giới.”
Bích Vân chia sẻ: “Em không đoán trước được mình sẽ đi được tới đâu, nhưng cứ đi thôi. Sau khi CD này phát hành, tụi em cũng không biết được, có thể CD này sẽ mất nhiều thời gian hơn để khán giả thích, hoặc có thể người nghe sẽ thích ngay. Nhưng hai em luôn hy vọng sẽ được hưởng ứng nhanh và nhiều. Nếu quý vị càng ủng hộ nhiều trên mạng, thì CD càng dễ được xếp hạng hơn. Và nếu sản phẩm này chưa được chú ý ngay, thì em cũng không quá buồn, là nghệ sĩ được làm âm nhạc là một niềm vui, được làm âm nhạc mà lại được nhiều người ủng hộ nữa thì Bích Vân và Vân Anh rất hạnh phúc. Không biết album này sẽ được đón nhận thế nào trong cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế, nhưng mà tụi em vẫn luôn nỗ lực cố gắng không ngừng. Nếu không được như ý mình mong muốn, thì không phải buồn, mà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dù thế nào đi nữa, em cũng rất hãnh diện là tụi em đã thực hiện được CD này, rất mong khán giả đến dự buổi ra mắt thật đông.”
Giá vé: VIP (ký tặng một album): 50 mỹ kim. Vé đồng hạng: 30 mỹ kim. Quý khán giả có thể mua vé tại:
Ban tổ chức: www.vananhofficial.com/shows
Điện thoại 714-485-8577. Email: bichvanmusic@gmail.com
Hoặc Bolsa Tickets: www.bolsatickets.com
Địa chỉ: 15361 Brookhurst Ave., Westminster CA 92683, điện thoại (714) 418-2499
Tú Quỳnh: 9581 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 531-4284
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT