Thế Giới

Đèn giao thông nóng chảy dưới trời nắng ở Mexico

Wednesday, 06/06/2018 - 10:48:06

Các bang Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacan, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon Tamaulipas được dự báo đạt nhiệt độ từ 110 đến 120 độ F. Người dân ở Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan và Quintana Roo cũng sẽ trải qua mức nhiệt trong khoảng 100 đến 110 độ F.

MEXICO CITY - Người dân Mexico đang trải qua đợt nóng chưa từng thấy trong 1 thế kỷ qua, với nhiệt độ lên tới 122 độ F (50 độ C) làm nóng chảy nhiều mái che đèn giao thông ở nước này. 13 người đã chết do nắng nóng ở các bang trên cả nước. Chuyên gia khí tượng cũng dự đoán bão lớn sẽ đổ bộ vào một số khu vực ở Mexico. Thời tiết nóng xuất hiện tại Mexico từ cuối tháng 5. Hôm thứ Ba, nhiệt độ cao trên 113 độ F (45 độ C) được ghi nhận tại 9 bang.
Các bang Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacan, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon Tamaulipas được dự báo đạt nhiệt độ từ 110 đến 120 độ F. Người dân ở Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan và Quintana Roo cũng sẽ trải qua mức nhiệt trong khoảng 100 đến 110 độ F.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT