Người Việt Khắp Nơi

Dennis Nguyễn tranh cử bộ trưởng nội vụ Minnesota

Monday, 11/11/2013 - 09:32:32

Một người từng sống tại Quận Cam, Nam California vừa được dư luậ chú ý tại Minnesota. Người đó là ông Dennis Nguyễn.



Dennis Nguyễn (Win-for-Nguyen.com)
 
SAINT PAUL – Một người từng sống tại Quận Cam, Nam California vừa được dư luậ chú ý tại Minnesota. Người đó là ông Dennis Nguyễn.

Mặc dù còn gần một năm nữa mới đến ngày bầu cử, ông Dennis Nguyễn đã quyết định tuyên bố tranh cử để tạo lợi thế cho người sớm tham gia cuộc đua trên toàn tiểu bang Minnesota. Vào ngày Chủ Nhật, 10/11/2013, tại thủ phủ St. Paul, ông Dennis Nguyễn đã chính thức trở thành ứng cử viên đầu tiên của đảng Cộng Hòa tuyên bố tranh chức Bộ Trưởng Nội Vụ (Secretary of State) của Minnesota.

Tại Minnesota cũng như tại nhiều tiểu bang khác, kể cả California, trách nhiệm của người giữ chức vụ bộ trưởng nội vụ bao gồm nhiều công tác từ cấp giấy phép hoạt động thương mại, thi hành luật kiểm soát kinh doanh, thị thực chữ ký, đăng bạ các hội đoàn, thi hành luật bầu cử và luật an toàn tại tư gia của người dân.

Trong bài diễn văn tuyên bố tranh cử, ông Dennis Nguyễn, 43 tuổi, đã nhắc đến nhu cầu cần tăng thêm cơ hội tham gia bỏ phiếu cho các cư dân và trợ giúp nhiều hơn dành cho giới doanh gia tiểu thương.

Theo ghi nhận của các báo địa phương, khoảng hơn 70 người đã có mặt tại tòa nhà quốc hội tiểu bang để nghe ông Dennis Nguyễn tuyên bố tranh cử. Trong những ngày sắp tới, ông sẽ vận động trong các cộng đồng tại những thành phối như Minneapolis và St. Paul. Ông cũng sẽ đến nhiều địa phương ở miền quê để xin phiếu của các nông gia.

Theo trang web tranh cử của Dennis Nguyễn, ông cùng ba anh em đã theo cha mẹ đến tị nạn tại Nam California vào năm 1975. Cha mẹ ông đã làm nhiều việc lao động để nuôi các con trong lúc ông học trường trung học Katella High ở Anaheim, không xa công viên giải trí Disneyland nổi tiếng, nơi mà ông đã làm việc bán thời gian ngoài giờ học. Cha ông làm những nghề như bán hàng, bơm xăng. Mẹ ông, sau một thời gian học Anh văn, làm việc 10 năm trong hãng không gian Hughes tại California.

Cũng theo trang web win-with-nguyen.com, ông Dennis Nguyễn tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế và Văn Chương Trung Hoa tại trường đại học University of California, Irvine, tốt nghiệp trường luật tại Đại Học Minnesota, tốt nghiệp tiến sĩ Quốc Tế Học tại trường Johns Hopkins và tiến sĩ kinh doanh tại Chicago.

Ông hứa hẹn “sẽ tháo gỡ hết những hàng rào cản trở để những ai có quyền đi bầu thì sẽ được bỏ phiếu.” Vào năm ngoái người Minnesota đã bỏ phiếu chống một dự luật yêu cầu cử tri phải trình thẻ căn cước được cấp cho cử tri thì mới được tham gia bỏ phiếu. Ông ủng hộ việc ghi danh bầu cử trên mạng internet mặc dù bốn dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa đã kiện Bộ Trưởng Nội Vụ hiện nay là ông Mark Ritchie sau khi ông Ritchie tuyên bố thành lập một hệ thống ghi danh cử tri trên mạng trong tháng Chín vừa qua.

Ông Dennis Nguyễn cũng muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho giới kinh doanh trong vấn đề cấp giấy phép. Ông đang là chủ tịch của hai công ty đầu tư đặt trụ sở tại thành phố Minneapolis. Vào năm ngoái ông có mặt trong phái đoàn mậu dịch của thống đốc viếng thăm Trung Quốc.

Buổi tuyên bố tranh cử của ông đã được mở đầu bằng những lời giới thiệu của ông Steve Sviggum, nguyên là Chủ Tịch Hạ Viện Minnesota thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Dennis Nguyễn nhìn nhận rằng đảng Cộng Hòa đang gặp trở ngại vì có ấn tượng không tốt đối với các thành phần thiểu số.

Nếu đắc cử vào ngày 4/11/2014, ông Dennis Nguyễn sẽ là người Mỹ gốc Á Đông đầu tiên thắng một chức vụ cấp tiểu bang. Ông cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên tranh cử chức này.

Con đường tranh cử trong mấy tháng sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, một phần vì các đối thủ là những chính trị chuyên nghiệp. Vì ông Mark Ritchie không thể giữ chức sau hai nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ đang có hai ứng cử viên tranh chức Bộ Trưởng Nội gồm hai dân biểu tiểu bang là bà Debra Hilstrom và ông Steve Simon. Đảng Cộng Hòa cũng có thể có thêm những người khác tham gia tranh cử, và ngày bầu cử sơ bộ tại tiểu bang này là 12 tháng Tám, 2014.

Vợ chồng ông Dennis Nguyễn có bốn con, thường tham gia sinh hoạt nhà thờ

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT