Hoa Kỳ

Derek Chauvin bị kết tội sát nhân

Tuesday, 20/04/2021 - 07:11:19

Bồi thẩm đoàn tuyên bố ông Chauvin có tội giết người ngộ sát trong vụ quì gối đè cổ chết ông Floyd hồi tháng Năm 2020.


Người dân xuống đường tại thành phố New York đón mừng bản án kết tội Derek Chauvin tại tòa Minneapolis ngày 20 tháng 4, 2021. (David Dee Delgado/ Getty Images)


MINNEAPOLIS – Cựu cảnh sát viên Derek Chauvin của thành phố Minneapolis đã bị kết tội giết người vào thứ Ba, trong cái chết của ông George Floyd. Vụ án này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong nỗ lực tranh đấu cho bình đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ, và là sự trừng phạt cho cách đối xử của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi.

Bồi thẩm đoàn 12 người đã tuyên bố ông Chauvin, 45 tuổi, có tội đối với tất cả ba tội danh gồm giết người mức độ 2, mức độ 3, và tội ngộ sát.

Phiên xử trước đó đã kéo dài 3 tuần với lời khai từ 45 nhân chứng, bao gồm những người qua đường, cảnh sát, và chuyên gia y tế. Cuộc tranh luận trong phòng riêng của bồi thẩm đoàn bắt đầu từ thứ Hai, và chỉ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trước khi họ quyết định ông Chauvin có tội.

Trong video về vụ bắt giữ ông Floyd ngày 25 tháng 5, 2020, cựu cảnh sát Chauvin, một người da trắng, đã quỳ gối lên cổ ông Floyd - người da đen, 46 tuổi, đang bị còng tay - trong hơn 9 phút, dù ông Floyd liên tục nói rằng ông không thở được.

Cảnh sát Chauvin cùng ba đồng nghiệp khác khi đó đang định bắt giữ ông Floyd, vì đã dùng một tờ $20 giả để mua thuốc lá tại một cửa hàng.

 


Derek Chauvin ngày bị bắt cuối tháng Năm 2020. (Ramsey County Sheriff's Office)

 

Trong buổi tuyên án, ông Chauvin đã gật đầu và đứng lên nhanh chóng khi quan tòa nói rằng việc tại ngoại của ông bị hủy bỏ. Bị cáo sau đó bị còng tay và được giao cho Sở cảnh sát Hennepin County. Ông Chauvin hiện đối mặt với hình phạt tối đa là 40 năm tù.

Bên ngoài tòa án, một đám đông vài trăm người đã reo hò ăn mừng khi bản án được tuyên bố. Bộ Trưởng Tư Pháp Minnesota Keith Ellison nói rằng bản án này là “một bước gần hơn tới công lý,” và nên được coi là khởi điểm cho việc cải tổ lực lượng cảnh sát, nhằm để sự việc tương tự sẽ không xảy ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT