Hoa Kỳ

Di dân bất hợp pháp đang ráo riết học thi lái xe

Monday, 19/05/2014 - 08:11:45

Luật California cấp bằng lái xe cho những di dân sống bất hợp pháp tại nước Mỹ đang được đặc biết chú ý và được xem rất quan trọng, cho chính quyền cũng như người dân tại đây cũng như ở vài tiểu bang khác. Những người ủng hộ luật này đã bắt đầu chuẩn bị cho những tài xế tương lai lọt qua kỳ thi cần thiết để có được một bằng lái.



Một người cầm bảng ủng hộ cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp tại Los Angeles. (Getty Images)

SANTA ANA, California - Luật California cấp bằng lái xe cho những di dân sống bất hợp pháp tại nước Mỹ đang được đặc biết chú ý và được xem rất quan trọng, cho chính quyền cũng như người dân tại đây cũng như ở vài tiểu bang khác. Những người ủng hộ luật này đã bắt đầu chuẩn bị cho những tài xế tương lai lọt qua kỳ thi cần thiết để có được một bằng lái.

Tòa lãnh sự Mễ Tây Cơ đã đứng ra tổ chức những lớp học hàng tháng dành cho những người cần thi lấy bằng lái xe. Một trường đại học cộng đồng đang phác họa một khóa học 15 giờ, để giúp những người nhập cư lậu chuẩn bị đi thi. Nha Lộ Vận của tiểu bang soạn thảo những tài liệu audio mới bằng tiếng Tây Ban Nha, phải mất mấy tháng trước khi cấp những tấm bằng lái mới.

Sự thúc đẩy này diễn ra sau khi tiểu bang Nevada có 90 phần trăm trong tổng số những di dân thi rớt bài thi viết trong mấy tuần đầu tiên mà một bằng lái mới được cung cấp. Nha Lộ Vận California cũng lo ngại rằng những người nhập lậu có thể không biết họ cần phải thi viết khi họ làm đơn xin cấp một giấy phép lái xe, và một số ứng viên có thể không có trình độ biết đọc biết viết cần thiết để thi đậu.

California là một trong một loạt các tiểu bang gần đây chấp thuận cấp bằng lái xe cho những người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ. Là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ và là nơi có có nhiều người di cư từ nhiều quốc gia, các giới chức tiểu bang này muốn rằng bằng lái mới ở California là một tấm gương cho các tiểu bang khác noi theo.

Giúp cho các di dân vượt qua được cuộc thi là việc rất quan trọng để bảo đảm sự thành công của giấy phép mới. Những người ủng hộ đã khuyến khích việc cấp bằng lái như vậy, để cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn cho những di dân lậu ở California, cũng như để tạo ra những điều kiện an toàn giao thông hơn cho tất cả mọi người. Những người ủng hộ lập luận rằng nhiều di dân lậu đã lái xe mặc dù không có bằng lái, thiếu huấn luyện, chưa thi trắc nghiệm như những người lái xe khác bắt buộc phải có, và có thể họ không có bảo hiểm.

California dự đoán 1.4 triệu người sẽ làm đơn xin cấp bằng lái, một khi bài thi được phổ biến trong năm 2015, và dự định mở năm văn phòng mới để giải quyết hàng tấn đơn được dự đoán sẽ dồn dập tuôn vào.

Giống như những người sống ở Mỹ hợp pháp, những di dân lậu sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về căn cước và phải đậu thi viết và thi lái trên đường để được cấp bằng lái, tấm bằng này sẽ chứa một dấu hiệu riêng biệt.
Sau khi thấy tỷ lệ thi trượt quá cao ở Nevada, chính quyền kêu gọi những người nhập cư hãy sớm bắt đầu chuẩn bị cho bài thi viết.

Ở Nevada, các giới chức đã rất ngạc nhiên về tỷ lệ hỏng thi, sau khi họ cập nhật một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của cuốn hướng dẫn lái xe, và gặp các nhóm cộng đồng để công khai hóa các bằng lái, theo ông David Fierro, một phát ngôn viên của Nha Lộ Vận Nevada, cho biết. Từ mấy tuần đầu tiên ấy, tỷ lệ thi trượt đã giảm xuống còn khoảng 66 phần trăm, gần hơn với tỷ lệ 57 phần trăm của những người xin bằng lái truyền thống, theo ông Fierro cho hay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT