Hoa Kỳ

Di dân lậu tìm đường vào Mỹ thông qua Puerto Rico

Monday, 28/07/2014 - 08:18:27

Vấn đề di dân lậu không chỉ xuất hiện tại biên giới Mỹ và Mexico, điều này còn xảy ra tại vùng Caribbean, khi các di dân người Haiti tìm cách vào Mỹ thông qua ngõ Puerto Rico. Trong vòng 2 năm qua, số lượng các vụ buôn người tại đây đã tăng gấp 3 lần.

Di dân lậu tìm đường vào Mỹ thông qua Puerto Rico

PUERTO RICO – Vấn đề di dân lậu không chỉ xuất hiện tại biên giới Mỹ và Mexico, điều này còn xảy ra tại vùng Caribbean, khi các di dân người Haiti tìm cách vào Mỹ thông qua ngõ Puerto Rico. Trong vòng 2 năm qua, số lượng các vụ buôn người tại đây đã tăng gấp 3 lần.

Những di dân lậu thường vượt biển trên các chiếc thuyền nhỏ gọi là “yola”, chở được khoảng 10 người, chạy trong vùng biển nằm giữa Cộng Hòa Dominica và vùng lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ, có tên gọi là Mona Pass. Nếu bị bắt giữ, các di dân lậu này thường sẽ bị trả về Haiti. Số lượng di dân Haiti vượt biên qua vùng biển Mona Pass đã tăng từ vài chục người trong năm 2011, lên đến 2,000 người vào năm 2013.

Điểm đến của các di dân lậu thường là đảo Mona, hòn đảo này không có người sinh sống, chỉ rộng 22 dặm vuông, tuy nhiên lại là lãnh thổ Hoa Kỳ, và chỉ nằm cách bờ biển Dominica khoảng 40 dặm. Những kẻ buôn người có thể đưa di dân lậu từ Dominica tới Mona chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Lực lượng Vệ Binh Duyên Hải thường xuyên bắt gặp các chiếc thuyền yola bị bỏ lại trên đảo này. Các di dân lậu phải trả cho bọn buôn người khoảng $500 Mỹ kim cho chuyến vượt biển.

Phụ nữ mang thai thiệt mạng trong tai nạn DUI

REDDING – Cảnh sát tuần tra xa lộ California cho biết, một phụ nữ mang thai đã thiệt mạng, do bị thương nặng từ một vụ đụng xe có liên quan đến 1 tài xế say rượu. Tai nạn xảy ra trên xa lộ 44 gần Millville vào lúc 9:30 tối Thứ Sáu, khi một xe Toyota Camry chạy băng phần đường ngược chiều, lao vào một hàng rào, và bị lăn nhiều vòng.

Những người đi ngang đã cứu 4 người trong xe Toyota, trước khi chiếc xe chìm trong lửa. Người phụ nữ mang thai, tầm 20 tuổi và đang mang thai 4 tháng, đã được đưa vào bệnh viện Mercy Medical Center, nhưng cô đã qua đời tại đây vì bị nhiều chấn thương nặng. Người tài xế và 2 hành khách khác trong xe cũng bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát tin rằng, rượu là nguyên nhân chính gây ra tai nạn xe, và đã bắt giữ người tài xế là Robert Frederick, 36 tuổi, cư dân Burnt Ranch.

Bị cán chết khi vừa rời khỏi xe của người say rượu

NEW YORK – Một người đàn ông say rượu đã cán chết một người bạn của anh ta, khi cô này vừa xuống khỏi xe và tự đi bộ về nhà vì sợ rằng anh ta đã quá say. Tai nạn xảy ra lúc 4 giờ sáng Thứ Bảy vừa qua tại vùng Setauket, thuộc Long Island.

Nghi can Lawrence Pagano, 23 tuổi, đã gọi 911 sau khi chiếc xe của anh ta lao vào cô Krystal Berkowitz, 21 tuổi. Điều trớ trêu là cô Krystal chỉ mới vừa bước xuống khỏi xe của Lawrence, vì sợ rằng anh ta quá say rượu và không thể lái xe một cách an toàn. Cô Krystal đã bắt đầu đi bộ về nhà, còn Lawrence lái xe đuổi theo.

Cảnh sát nói rằng, Lawrence đã tính dừng xe lại để nói chuyện với Krystal và thuyết phục cô quay lại xe. Tuy nhiên, thay vì dừng xe, anh ta lại lao thẳng chiếc xe vào cô Krystal. Nạn nhân chết ngay tại hiện trường. Nghi can Lawrence bị bắt với tội say rượu lái xe DUI.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT