Thế Giới

Đi dò kim loại, một người tìm được mộ cổ thời La Mã

Monday, 20/04/2015 - 12:40:39

“Chúng tôi nhanh chóng nhận ra là một chiếc bình lớn hình lục giác đang đựng tro cốt người chết, và hiểu ra rằng chúng tôi đã tìm thấy một ngôi mộ cổ,” ông Fitzpatrick-Matthews nói.

Các hiện vật tìm được trong mộ cổ.

 

KELSHALL, Anh - Một người đàn ông sống tại Anh đã quyết định đi thám hiểm cùng 1 máy dò kim loại, và đã có khám phá quan trọng của đời người. Ông tìm được một ngôi mộ được bảo tồn khá nguyên vẹn có từ thời Roman, bên trong chứa đầy hiện vật, bao gồm các bình cổ bằng đồng, đồ sứ kiểu mosaic, các đồng xu, và đinh đóng giày, tất cả đều có niên đại vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên.
Ngôi mộ có vẻ như thuộc về một người giàu có, theo lời ông Keith Fitzpatrick-Matthews, chuyên gia khảo cổ và thành viên Hội đồng địa hạt North Hertfordshire. Khi ông Fitzpatrick-Matthews và đồng nghiệp tìm được ngôi mộ, họ đã tìm thêm được dấu tích của một tòa kiến trúc lân cận, có thể là một đền thờ, gắn liền với một tòa nhà villa.
Người đàn ông với chiếc máy dò kim loại, ông Phil Kirk, tìm thấy ngôi mộ tại một cánh đồng ở Kelshall, một ngôi làng nhỏ nằm giữa London và Cambridge. Ông đã từng tìm thấy một 1 đồng xu La Mã trên cùng cánh đồng này, và có linh cảm rằng ông sẽ tìm thêm được nhiều hiện vật thời Roman nữa.
Vào tháng 10, 2014, ông Kirk đã “trúng số độc đắc” khi chiếc máy dò kim loại dẫn ông đến một chiếc bình bằng đồng cao khoảng 10 inch. Kế đó, ông lại tìm ra một chiếc đĩa bằng đồng, vốn được dùng để đựng rượu hay máu trong các lễ tế, và thêm 2 chiếc bình khác.
Vui mừng vì khám phá này, ông Kirk đã liên lạc với các chuyên gia địa phương. Những người này đã đến vào tháng 11 và tìm thêm được nhiều hiện vật nữa, bao gồm một chiếc đinh ghim bằng đồng, đèn sắt, đồ sứ, và các loại chai lọ nhiều hình dạng, theo lời ông Fitzpatrick-Matthews. “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra là một chiếc bình lớn hình lục giác đang đựng tro cốt người chết, và hiểu ra rằng chúng tôi đã tìm thấy một ngôi mộ cổ,” ông Fitzpatrick-Matthews nói.
Toàn bộ ngôi mộ dài khoảng 6.2 feet, rộng 5.2 feet (dài 1.9 mét, rộng 1.6 mét) và chứa nhiều hiện vật thời La Mã cổ đại. Các nhà khảo cổ tìm thấy 1 đồng xu bạc in hình Hoàng Đế Trajan, người cai trị Rome từ năm 98 đến năm 117 sau Công Nguyên. Ngoài ra, chiếc bình đựng tro cốt còn chứa 1 đồng xu bằng đồng, in hình Hoàng Đế Marcus Aurelius, được đúc vào những năm 170 sau Công Nguyên. Đồng xu này, theo niềm tin của người La Mã cổ, là để người chết trả tiền cho Charon - người chèo đò đưa người chết vượt qua con sông Styx của âm phủ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT