Thế Giới

Đi du lịch khắp nơi, được lương $4,000 mỗi tháng

Sunday, 29/04/2018 - 03:04:19

Cuộc thi này mở cửa cho mọi ứng cử viên trên toàn thế giới. Hạn chót ghi danh cho công việc này là ngày 14 tháng 5. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 5, và cuộc hành trình thú vị sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6.

ICELAND – Một công việc trong mơ – vừa được đi du lịch vừa được trả lương hàng tháng – hiện đang nhận đơn của những người muốn khám phá thế giới. Hãng hàng không giá rẻ Iceland Wow Air đang tìm kiếm một cặp bạn thân sẵn sàng đi vòng quanh thế giới mùa hè này, đồng thời viết lại nhật ký blog và vlog về hành trình của họ. Tất nhiên, mọi chi phí sẽ được hãng hàng không chi trả hoàn toàn. Trong thông cáo tuyển người công bố vào ngày 23 tháng 4, hãng Wow Air nói, hãng này đang tìm kiếm “một cặp đôi thú vị, có thể nghĩ những điều lớn lao.” Đó có thể là hai người chuyên viết các nội dung sáng tạo, hoặc một người muốn mang theo bạn thân của mình trong chuyến đi.
Các ứng cử viên thành công sẽ chuyển đến Iceland từ 1 tháng 6 đến 15 tháng 8, họ sẽ được trả lương tháng, sống trong căn chung cư ở trung tâm Reykjavik và khám phá Iceland. Người chiến thắng sẽ được chọn địa điểm họ muốn đi, đó có thể là Barcelona, Los Angeles, Stockholm, và New York. Mỗi người sẽ được trả lương $4,000 Mỹ kim một tháng, được ở miễn phí trong căn chung cư được cung cấp, cộng thêm phương tiện di chuyển, và các tour du lịch vòng quanh Iceland. Chi phí du lịch và sinh hoạt khi đôi bạn đi đến các địa điểm khác sẽ do hãng hàng không chi trả. Đổi lại, họ phải báo cáo hàng ngày về các chuyến đi, quay video ngắn ghi lại hành trình, và viết hướng dẫn du lịch chi tiết cho từng địa điểm mà họ đến. Các nội dung cần thực hiện sẽ bao gồm video, các bài viết… và sẽ được đăng trên website của Wow Air, có tên gọi là “Travel Guide.”
Để ghi danh cho công việc này, ứng cử viên phải vào website của hãng Wow Air, đăng một đoạn clip dài 2 phút về hướng dẫn du lịch ở đất nước họ sinh sống. Cuộc thi này mở cửa cho mọi ứng cử viên trên toàn thế giới. Hạn chót ghi danh cho công việc này là ngày 14 tháng 5. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 5, và cuộc hành trình thú vị sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6.

Sinh viên được thưởng nếu hàng xóm đánh giá tốt
ANH QUỐC - Đại học Newcastle ở Anh quốc từ lâu nay được biết đến là một trong những ngôi trường có sinh viên cư xử tệ nhất nước. Để sửa đổi tình trạng này, lãnh đạo trường quyết định trao giải thưởng trị giá 1,000 bảng Anh ($1,378 Mỹ kim) mỗi tháng cho những sinh viên có cách cư xử với hàng xóm tốt nhất. Các cư dân địa phương sẽ đề cử các sinh viên, dựa trên các tiêu chuẩn như họ có dọn dẹp đường phố không, có xả rác hay không, và có giữ nhà cửa vườn tược sạch sẽ hay không.
Những người chiến thắng đầu tiên là sinh viên ngành Khoa Học Trái Đất Oscar Simons, 19 tuổi, và 5 người bạn cùng nhà với em ở khu Jesmond, Newcastle. Một người láng giềng mô tả các em là những hàng xóm sinh viên tốt nhất mà cô có trong suốt 40 năm qua. "Đó là khu vực rất đẹp và có rất nhiều sinh viên. Vì vậy, bạn phải tôn trọng những người không phải là sinh viên ở đây. Việc có quan hệ tốt với họ thực sự khiến chúng tôi cảm thấy như một phần của cộng đồng,” anh Simons nói và cho biết anh và các bạn định dùng tiền thưởng cho một chuyến đi trượt tuyết.
Ông Marc Lintern, lãnh đạo trường Newcastle, cho biết có rất nhiều sinh viên trường thuê nhà bên ngoài, thay vì ở trong ký túc xá, để có cuộc sống tự do hơn. Tuy nhiên, do trẻ tuổi, giờ giấc sinh hoạt của các sinh viên rất khác biệt với mọi người. Các sinh viên có thể học vào buổi tối, có thể đi ra ngoài lúc nửa đêm, và trở về nhà khi trời hừng sáng. "Họ có thể không nhận ra cách sống này làm phiền những người xung quanh,” ông Tony Waterson, Chủ tịch Hiệp hội cư dân Jesmond nói, và cho rằng trường đại học đã rất cố gắng để giải quyết vấn đề này. Ông Waterson cũng muốn rằng, ngoài việc thưởng cho sinh viên cư xử tốt, trường học cần trừng phạt những sinh viên bất lịch sự với hàng xóm và cộng đồng.

Chồng tặng tiền cho vợ vì nuôi con bằng sữa mẹ
NHẬT – Nhân dịp con tròn 6 tháng tuổi, một ông chồng ở Nhật đã tặng cho vợ số tiền lớn vì đã cho con được bú sữa mẹ. Vào tháng 10 năm ngoái, cô Daichi (tên trên Twitter) sinh con đầu lòng. Bé trai này tròn 6 tháng tuổi vào đầu tuần qua. Theo truyền thống của người Nhật, đây là một ngày kỷ niệm trọng đại cho đứa bé, và chồng cô Daichi quyết định chuẩn bị một món quà. Tuy nhiên, người nhận quà không phải là con trai họ mà là cô Daichi. Anh chồng đã tặng vợ một phong bì có dòng chữ: "Không quá nhiều nhưng đây là sự tôn trọng anh dành cho em vì những gì em đã làm 6 tháng qua. Hãy dùng nó vào bất kỳ việc gì em muốn. Cảm ơn em.”
Trong phong bì là 100,000 yen ($917 Mỹ kim). Cô Daichi cho biết cô rất cảm động khi nhận món quà từ chồng. Có lần cô đã nói với chồng rằng một đứa trẻ cần đến 140,000 yen ($1,283 Mỹ kim) để uống sữa formula trong mấy năm đầu đời. Lúc ấy, cô nói đùa rằng có lẽ nên thu chồng một khoản tiền vì cô đã cho con bú sữa mẹ. Tuy nhiên, anh chồng này không xem đây là lời nói đùa, mà thật sự tặng tiền cho vợ.

Nuốt thép để được $800, mổ lấy ra tốn hơn $3,000
TRUNG QUỐC - Một người đàn ông đã chấp nhận nuốt một thanh thép dài 4 inch để được trả gần $800 Mỹ kim trong một vụ cá cược. Tuy nhiên, vào 1 năm sau đó, anh này phải tốn số tiền cao gấp 4 lần để phẫu thuật lấy thanh thép ra ngoài. Theo đó, một người đàn ông ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, mới đây đã trải qua ca phẫu thuật gắp thanh thép mỏng ra ngoài, sau khi thanh thép đâm thủng dạ dày.
Anh này thừa nhận đã nuốt thanh thép từ hơn 1 năm trước, trong một màn cá cược khi uống rượu. Người đàn ông ẩn danh đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật trị giá 20,000 yuan ($3,160 Mỹ kim). Các bác sĩ cho biết, người đàn ông này nuốt thanh thép dài 4 inch, được bọc trong vỏ nhựa của một chiếc bút bi, để nhận số tiền 5,000 yuan ($792 Mỹ kim). Khi mới nuốt thanh thép, người này không có triệu chứng gì lạ. Tuy nhiên, anh bắt đầu cảm thấy đau đớn vào 1 năm sau đó. Khi đến bệnh viện kiểm tra, ảnh chụp X-quang cho thấy đoạn cuối thanh thép đã đâm thủng dạ dày bệnh nhân. Các bác sĩ phải phẫu thuật trong 1 giờ 30 phút mới gắp được dị vật ra ngoài.

Trúng thưởng xe, 50 năm sau mới được xài
MEXICO – Thị trấn Ojinaga, thuộc bang Chihuahua của Mexico vừa gây chú ý vì tổ chức một chương trình trao thưởng khá bất thường. Thay vì được trao ngay cho người bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng - một chiếc xe mới toanh - lại được chôn dưới đất như một dạng hộp thời gian. Người nhận giải chỉ có thể đào chiếc xe lên và dùng nó sau... 50 năm.
Được mệnh danh là “El Viajero Del Tiempo” (Người du hành qua thời gian), chiếc xe được một hiệp hội dân sự mua để kỷ niệm 1 sự kiện đặc biệt của năm nay. Hiệp hội tin rằng sẽ rất hay ho nếu họ quyên tiền để mua một chiếc xe, rồi bốc thăm để xem ai giành được chiếc xe, và sau đó…. chôn nó xuống đất để 50 năm sau trao lại. Chiếc xe bị chôn sẽ chứa đầy các bức ảnh, thư tay và đủ loại kỷ vật khác do những người sống vào năm 2018 để vào bên trong. Sau đó người ta sẽ dùng cần cẩu hạ chiếc xe xuống một cái hố được gia cố bằng bê tông nằm ở quảng trường của thị trấn, đậy nắp và đổ thêm một lớp bê tông để khóa kín nó dưới "huyệt.”
Tuy nhiên, sự kiện này đã bị nhiều người chỉ trích là lãng phí. Rất ít người dân ở Ojinaga có đủ tiền để mua một chiếc xe cũ, chưa nói tới xe mới tinh, do đó, nhiều người cho rằng hiệp hội nên quyên tặng chiếc xe thay vì chôn nó xuống đất suốt 50 năm. Nhiều người còn khởi kiện lên chính quyền địa phương, nhưng nhà chức trách nói rằng đây là sáng kiến của một hiệp hội dân sự nên họ không thể can thiệp. Được biết bất chấp mọi chỉ trích, hiệp hội vẫn quyết định chôn chiếc xe và người bốc thăm trúng thưởng cũng đành phải ngậm ngùi chờ 50 năm sau để nhận giải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT