Thế Giới

Dịch viêm Vũ Hán: Hồng Kông đã có người chết, Macau đóng các sòng bài, Nhật phong tỏa du thuyền, Việt Nam có 10 người nhiễm bệnh

Tuesday, 04/02/2020 - 06:51:58

Một nam bệnh nhân 39 tuổi đã qua đời tại bệnh viện Hồng Kông vào sáng thứ Ba, trở thành người thứ hai chết vì coronavirus bên ngoài Trung Quốc.

Đi chơi mà lo lắng trong mùa dịch
Du khách mang khẩu trang trong lúc viếng thăm di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 2, 2020. Trên toàn Việt Nam đã có hơn 300 người bị nghi nhiễm bệnh, ít nhất 90 người bị cách ly từ Vĩnh Phúc ở miền Bắc tới tận Cà Mau ở miền Nam. (Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images)



Hoang mang tại California
Một phụ nữ mang khẩu trang trong lúc mua những chai cồn dùng để khử trùng tại một chợ Costco ở thành phố Alhambra, California ngày thứ Ba, 4 tháng 2, 2020. Gần 14,000 người đã ký tên vào một kiến nghị đăng trên mạng, kêu gọi Học Khu Alhambra hãy cho tất cả học sinh nghỉ học vì mối lo ngại dịch coronavirus đang tràn đến nước Mỹ. Alhambra nằm về phía đông Los Angeles, nơi đa số cư dân là người gốc Á Châu. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)


Một nam bệnh nhân 39 tuổi đã qua đời tại bệnh viện Hồng Kông vào sáng thứ Ba, trở thành người thứ hai chết vì coronavirus bên ngoài Trung Quốc. Bệnh nhân được chữa trị tại Bệnh Viện Princess Margaret Kwai Chung, chết vì bị suy tim, sau khi bị viêm phổi vì nhiễm coronavirus (nCoV), theo cơ quan y tế Hồng Kông cho biết. 

Người này được xác nhận là trường hợp thứ 13 ở Hồng Kông nhiễm nCoV. Bệnh nhân sống ở khu Whampoa Garden với mẹ, tới thăm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc vào ngày 21 tháng 1 và trở về Hồng Kông vào hai ngày sau đó bằng xe lửa.
Anh này bị sốt vào ngày 31 tháng 1 và được đưa tới bệnh viện Nữ Hoàng Elizabeth, nơi anh được xác định dương tính với nCoV. Hồng Kông có 15 ca dương tính với nCoV.
Theo tin cập nhật vào sáng thứ Tư, giờ địa phương, nhà chức trách Trung Quốc cho biết số người chết vì nCoV tại Hoa Lục đã tăng lên ít nhất 490 người, và số người bị nhiễm bệnh là 24,324 người. Hồng Kông đang thiếu khẩu trang y tế do nhu cầu của người dân tăng mạnh.
Chính quyền Hồng Kông đã đóng cửa 10 trong 13 cửa biên giới với Trung Quốc, đồng thời từ chối nhận du khách đến từ thành phố Vũ Hán, nơi xuất phát nguồn dịch bệnh.
Hàng trăm nhân viên y tế của Hồng Kông cũng đình công, yêu cầu đóng cửa biên giới với Hoa Lục. Tuy nhiên, nhà chức trách Hồng Kông nói rằng điều này đi ngược lại với lời khuyên từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.
Trước đó, một người đàn ông Vũ Hán tới Phi Luật Tân du lịch, hôm 2 tháng 2 được xác định là bệnh nhân nhiễm coronavirus đầu tiên chết bên ngoài Trung Quốc.

Vĩnh Phúc có nguy cơ là ổ dịch tại VN

Trong khi đó tại Việt Nam, tính cho đến cuối ngày thứ Ba, Việt Nam đã có 10 người bị xác định đã nhiễm siêu vi trùng coronavirus, gồm năm người ở tỉnh Vĩnh Phúc, ba người ở Sài Gòn, một ở tỉnh Thanh Hóa, và một ở Khánh Hòa. Trên toàn Việt Nam, có ít nhất 304 người bị nghi nhiễm bệnh, 90 người bị cách ly, chưa có ai thiệt mạng.
Tuy nhiên bệnh vẫn đang lan truyền mạnh từ miền Bắc xuống miền Nam. Tại tỉnh Vĩnh Phúc ở tận miền Bắc, nơi có nhiều người bị nhiễm bệnh nhất, có một bệnh nhân bị lây bệnh vì từng ăn cơm, hát karaoke với thân nhân là công nhân từng tập huấn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và trở về Việt Nam trong tháng qua.
Trong cuộc họp khẩn với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày thứ Ba, Thứ Trưởng Đỗ Xuân Tuyên của Bộ Y Tế nói, “Chúng tôi vừa nhận báo cáo của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, rằng người này không nằm trong nhóm tám công nhân về từ Vũ Hán mà là người nhà. Dịp Tết, người này ăn cơm, hát karaoke cùng người bị nhiễm virus.”
Thứ trưởng Bộ Y Tế đề nghị có chỉ thị quyết liệt trước tình hình ở tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là các biện pháp cách ly. Ông Tuyên nói, "Nếu không cẩn thận, đây sẽ thành ổ dịch rất lớn khi đã có trường hợp lây thứ phát."


Macau đóng cửa mọi sòng bài vì nCoV

Thành phố Macau thuộc chủ quyền Trung Quốc cho biết sẽ tạm thời đóng cửa tất cả sòng bài, trong bối cảnh kinh đô cờ bạc châu Á đang chiến đấu với dịch viêm phổi do coronavirus mới gây ra.
Thị Trưởng Hạ Nhất Thành, người vừa nhậm chức vào tháng 12, hôm thứ Ba cho biết các sòng bài trước tiên sẽ đóng cửa trong hai
tuần, và việc đóng cửa có thể kéo dài lâu hơn nếu virus tiếp tục lây lan. "Đây là quyết định khó khăn nhưng chúng tôi phải thực hiện, vì sức khỏe của người dân Macau,” ông Hạ nói với các phóng viên.
Ông Hạ cho biết sẽ gặp các đại diện của ngành casino vào chiều thứ Ba và thông báo thời gian chính xác ngay sau đó. Lần duy nhất Macau từng đóng cửa sòng bài là vào năm 2018, khi thành phố bị bão tấn công.
Cũng vào thứ Ba, Macau, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha và nay là đặc khu hành chính của Trung Quốc, xác nhận trường hợp nhiễm virus thứ 10.
Cơ quan y tế đặc khu đã công bố 2 ca nhiễm mới, bao gồm một phụ nữ làm việc trong casino. Là nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép đánh bạc, các casino đóng góp khoảng 80% thu nhập của Macau.
Khoảng 35 triệu người đã đến thành phố vào năm ngoái, trong đó phần lớn là người Trung Hoa hướng tới các sòng bài. Tuy nhiên, lượng du khách đến Macau đã giảm 80% trong tuần qua.


Trung Quốc bị thiệt hại $144 tỷ

Theo giới truyền thông tài chính, sự bùng nổ của dịch coronavirus (nCoV) 2019 đã khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại hơn $144 tỷ Mỹ kim trong tuần lễ Tết nguyên đán vừa qua, do người dân hạn chế đi lại, hủy bỏ các chuyến du lịch, và tránh những nơi công cộng hoặc nơi đông người.
Nhà hàng và các chuỗi bán lẻ từng đạt doanh thu hơn $140 tỷ Mỹ kim trong 7 ngày Tết vào năm 2019. Tuy nhiên, ngành này chỉ thu được khoảng $70 tỷ trong dịp Tết vừa qua. Công ty Haidilao, chuỗi nhà hàng lẩu lớn nhất Trung Quốc, hôm thứ Ba cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa các nhà hàng tại đại lục cho tới ít nhất là ngày 7 tháng 2.
Ngành du lịch và điện ảnh Trung Quốc còn bị thiệt hại nặng nề hơn, sau khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu tạm dừng các đoàn du lịch theo nhóm, đóng cửa các điểm du lịch, đồng thời hủy kế hoạch ra mắt 8 bộ phim chiếu vào kỳ nghỉ. Để đối phó với tình hình kinh doanh u ám, một số hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc đang kêu gọi chủ sở hữu bất động sản giảm giá thuê nhà đối với các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, Ủy ban quản lý ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc hôm 2 tháng 2 ra thông báo yêu cầu các ngân hàng thương mại không cắt giảm các khoản cho vay, đồng thời hạ lãi suất cho vay đối với các hãng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch và các hãng vận chuyển đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Theo giới chuyên gia, tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm nội địa) của Trung Quốc năm 2020 sẽ giảm xuống mức 5.4% trong trường hợp virus sớm được ngăn chặn và dịch bệnh kết thúc vào tháng 4. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể chỉ đạt 5% trong năm 2020.

Nhật cách ly du thuyền

Trong khi đó tại Đông Kinh, nhà chức trách Nhật Bản đang kiểm tra y tế đối với hơn 3,700 hành khách và thủy thủ đoàn trên một du thuyền bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama gần Tokyo, sau khi một người đàn ông Hồng Kông đi trên tàu này hồi tháng trước được xác định nhiễm coronavirus. Du thuyền Diamond Princess, do hãng Carnival Japan Inc. điều hành, hôm thứ Ba cho biết một người đàn ông Hồng Kông 80 tuổi đã bay tới Nhật Bản và lên tàu này tại Yokohama vào ngày 20 tháng 1 và rời tàu tại Hồng Kông vào ngày 25 tháng 1. Người đàn ông sau đó được phát hiện nhiễm siêu vi trùng nCoV.
Các nhân viên y tế Nhật vào thứ Ba đã có mặt trên du thuyền. Các hành khách được yêu cầu ở nguyên trong phòng để chờ kiểm tra. “Việc này có thể mất thời gian nhưng là cần thiết, vì vậy chúng tôi cần sự thấu hiểu và hợp tác của tất cả các bạn,” một thông báo viết.
Hãng Carnival Japan Inc. xác nhận hành trình của tàu đã bị hoãn khoảng 24 giờ để nhà chức trách kiểm tra y tế đối với toàn bộ 2,666 hành khách và 1,045 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Sau khi sức khỏe của mọi người được kiểm tra, những người có triệu chứng sốt hoặc không khỏe sẽ được khám bệnh thêm.
Sau đó, nhà chức trách sẽ quyết định có cho phép mọi người rời tàu hay không. Cho tới nay Nhật Bản đã có 20 trường hợp nhiễm coronavirus, với 17 ca trong số đó từng đến Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, vốn là trung tâm của dịch viêm phổi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT