Người Việt Khắp Nơi

Diedre Nguyễn bám sát Tyler Diệp, Sergio Contreras được tăng thêm phiếu

Monday, 09/03/2020 - 08:00:02

Công việc kiểm phiếu vẫn đang được cơ quan Orange County Registrar of Voters tiếp tục thực hiện trong ngày thứ Hai.


Tyler Diệp và Diedre Nguyễn


WESTMINSTER - Công việc kiểm phiếu vẫn đang được cơ quan Orange County Registrar of Voters tiếp tục thực hiện trong ngày thứ Hai. Kết quả mới nhất chiều 9 tháng 3 cho thấy ít nhất hai cuộc đua trong ngày bầu cử sơ bộ 3 tháng 3 vừa qua tại Quận Cam có thể sẽ phải chờ đến ngày đếm phiếu cuối cùng để biết ai sẽ được vào vòng bỏ phiếu thứ hai, và cả hai cuộc đua này đều có ứng cử viên gốc Việt tham dự.

Theo quy định bầu cử các chức vụ địa phương, hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ tiếp tục tranh cử cho vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra đầu tháng 11 năm nay.

Trước hết là cuộc đua chức Dân Biểu Tiểu Bang California Địa Hạt 72. Trong cuộc đua này thì ngay từ đêm thứ Ba, 3 tháng 3, cựu nghị sĩ Janet Nguyễn đã dẫn trước ba ứng cử viên còn lại với khoảng cách rất vững chắc. Và cho đến giờ này bà Janet Nguyễn vẫn chưa biết ai sẽ là đối thủ trong vòng bỏ phiếu kế tiếp.

Kết quả tính đến chiều thứ Hai cho thấy bà Janet Nguyễn đã được 34,414 phiếu, giữ tỷ lệ 34.46 phần trăm. Đứng ở hạng nhì là ông Tyler Diệp với 25,276 phiếu, được 25.31 phần trăm.

Bà Diedre Nguyễn đứng hạng ba với 24,985 phiếu, được tỷ lệ 25.02 phần trăm. Điều đáng kể là trong đêm 3 tháng 3, kết quả sơ khởi từng cho thấy ông Tyler Diệp ở hạng nhì đã có khoảng 4,000 phiếu nhiều hơn bà Diedre Nguyễn. Giờ đây, kết quả mới nhất cho thấy khoảng cách giữa hai người chỉ có 291 phiếu. Không biết ai run hơn ai đây.

Tính đến thứ Hai, cơ quan kiểm tra vẫn còn khoảng 100,000 lá phiếu để xem xét. Như vậy, những ai theo dõi cuộc đua này sẽ còn hồi hộp trong mấy ngày tới, tiếp tục cắn móng tay, tim đập bịch bịch trong lúc chờ xem bà Diedre Nguyễn có vượt qua nổi ông Tyler Diệp để đấu với bà Janet Nguyễn ở hiệp hai, hay là ông Tyler Diệp sẽ giành được võ đài để đấu với bà Janet Nguyễn.

Một cuộc đua khác, tuy không hồi hộp bằng, nhưng cũng được chú ý ở hạng hai là chức Giám Sát Viện Địa Hạt 1. Ông Andrew Đỗ đã chắc chắn được vào vòng hai vì ông dẫn trước số phiếu khá xa. Tính đến thứ Hai, đương kim Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã có 34,696 phiếu, chiếm tỷ lệ 43.88 phần trăm. Tỷ lệ này có giảm xuống so với gần một tuần trước đó. Thế nhưng vị trí số 1 của ông Andrew Đỗ vẫn vững như thạch.

Ở hạng hai mới gay cấn. Nghị Viên Sergio Contreras của Westminster đang có 16,900 phiếu với tỷ lệ 21.37 phần trăm. Còn Thị Trưởng Miguel Pulido của Santa Ana đang có 15,607 phiếu, tỷ lệ 19.74 phần trăm. Như vậy số phiếu chênh lệch giữa hai ông Contreras và Pulido là 1,307. Khoảng cách này đã gia tăng từng ngày trong suốt tuần qua. Như vậy ông Sergio Contreras có nhiều cơ hội thắng hạng hai để đấu với ông Andrew Đỗ đầu tháng 11.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT