Hoa Kỳ

Diễn hành ủng hộ khoa học diễn ra trên khắp Hoa Kỳ và thế giới

Monday, 24/04/2017 - 10:14:37

Tại London, Anh quốc, đoàn tuần hành đã đi qua trước các viện nghiên cứu nổi tiếng của thành phố. Trong khi đó, tại Geneva, Thụy Sỹ, người tuần hành đã cầm các biểu ngữ viết rằng “Khoa học – ngọn nến trong bóng đêm,” và “Khoa học là câu trả lời.”


Những người dự diễn hành đề cao khoa học đang đứng chụp hình chung với nhân vật Beaker của chương trình Muppet bên ngoài Tòa Bạch Ốc ngày thứ Bảy. (Jessica Kourkounis/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Các nhà khoa học và những người ủng hộ khoa học vào hôm thứ Bảy đã tuần hành tại các thành phố trên toàn thế giới, để phản đối điều mà ban tổ chức tuần hành gọi là “xu hướng đáng báo động về việc làm mất uy tín các nguyên tắc khoa học và ngăn cản các khám phá khoa học.”

Cuộc tuần hành “March for Science” (Tuần hành vì khoa học), diễn ra cùng ngày với Ngày Trái Đất, được tổ chức tại hơn 600 thành phố trên toàn thế giới, với sự kiện chính diễn ra tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. Những sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại các thành phố New York, Chicago, Seattle, Des Moines, Philadelphia, Atlanta, Austin, Miami, San Francisco, Mobile, và Oklahoma của Hoa Kỳ. Ở nước ngoài, cuộc tuần hành khoa học diễn ra tại Rio de Janeiro, Sydney, Paris, Munich, Berlin, và rất nhiều nơi khác.

Trước cuộc tuần hành tại Washington D.C., nhà khoa học nổi tiếng Bill Nye đã có một bài diễn văn trước đám đông ủng hộ. “Hãy cho thế giới thấy khoa học là dành cho tất cả mọi người. Các nhà lập pháp phải hiểu rằng khoa học phục vụ cho mỗi người chúng ta. Hãy cứu thế giới,” ông Nye nói.

Dù trời mưa lớn, hàng ngàn người đã tụ tập tại khu quảng trường Tượng đài Washington để tham gia tuần hành. Một số người mặc áo khoác trắng thường dùng trong phòng thí nghiệm, trong khi những người khác cầm theo biểu ngữ kêu gọi tài trợ cho các dự án khoa học.

Tại London, Anh quốc, đoàn tuần hành đã đi qua trước các viện nghiên cứu nổi tiếng của thành phố. Trong khi đó, tại Geneva, Thụy Sỹ, người tuần hành đã cầm các biểu ngữ viết rằng “Khoa học – ngọn nến trong bóng đêm,” và “Khoa học là câu trả lời.”

Ý tưởng về cuộc tuần hành vì khoa học xuất hiện trên mạng xã hội sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Trong vòng vài tuần, ban tổ chức cho biết ý tưởng này đã lan truyền khắp nơi, với hàng trăm cuộc tuần hành được dự tính trên khắp thế giới, và hàng ngàn tình nguyện viên đề nghị hỗ trợ. Trang web của phong trào này trên Facebook đã nhận 550,000 lượt “Like.”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT