Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Diễn viên Mabel Pantaleon mất tích đã được tìm thấy

Monday, 30/07/2012 - 12:19:08

Thế là nhà chức trách được thông báo, và đã chở cô đào chưa kịp tẩu này vào phòng cấp cứu tâm thần của bệnh viện Jamaica Hospital, vào lúc 9 giờ 20 tối Thứ Năm.

Mabel Pantaleon, nữ diễn viên trẻ New York, từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Dexter", đã bị mất tích từ hôm 22 tháng 7. Cô đào trẻ đang vươn lên này được cho là có tiền sử mắc chứng rối loạn hưng phấn - trầm cảm bất thường, đã bị mất tích trong bốn ngày sau khi làm dữ với gia đình cô, buộc tội mọi người trong nhà là những kẻ khủng bố. Mabel Pantaleon, 31 tuổi, biến mất vào ngày Chủ Nhật, sau khi người ta nhìn thấy cô lần cuối cùng tại căn nhà của cô ở Manhattan, trên đường W. 157th. Bà Sylvia Pantaleon, mẹ của nữ diễn viên, nói với Đài ABC News rằng con gái bà đang trong thời gian phải sử dụng thuốc trị bệnh, nhưng bà tin rằng Mabel đã ngưng dùng thuốc. Bà cho biết: “Mabel đang ở với tôi. Nó xem một cái gì đó trên Internet và rất buồn, rồi bắt đầu nói lung tung nhiều điều kỳ cục. Nó nói: Tôi phải rời khỏi đây thôi, tất cả các người đều là quân khủng bố, bà không phải là mẹ tôi. Tôi biết mẹ tôi không phải là bà đâu”. Bà mẹ cho biết rằng Mabel – từng đóng một vai trò phụ trong loạt phim truyền hình ăn khách "Dexter" của Showtime – vì mê đóng phim nên đã dời sang ở California. Không bao lâu sau đó, cô trở lại sống trong căn apartment của bà được một năm, trước khi chuyển đến một căn khác trên đường 45th. Nhưng rồi cô bị mất căn apartment của mình, và gần đây bắt đầu lại quay về ở với mẹ. Mẹ cô cho biết bà đã gọi cảnh sát ngay sau khi cô con gái biến mất hôm Chủ Nhật, nhưng bà không thể báo cáo chính thức rằng cô mất tích, cho đến khi chấm dứt thời gian 24 giờ đầu tiên kể từ khi cô biến mất. Bà cũng nói rằng lúc mất tích con gái bà không có bạn trai, và cô mặc quần đen. Mabel Pantaleon cao 5 foot 7, nặng 165 pound, mắt nâu và tóc đen. Nhưng rốt cuộc, may thay, đến tối Thứ Năm 26 tháng 7, người ta đã tìm ra được Mabel tại phi trường John F. Kenndy, ở New York. Cô đang tìm cách mua vé máy bay thì bỗng danh tánh cô nổi lên trên kho dữ liệu cảnh sát. Thế là nhà chức trách được thông báo, và đã chở cô đào chưa kịp tẩu này vào phòng cấp cứu tâm thần của bệnh viện Jamaica Hospital, vào lúc 9 giờ 20 tối Thứ Năm.

Scott Disick mang tiếng bê bối tình dục, không phải lần đầu
Scott Disick bắt đầu nổi tiếng năm 2007, khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình thực tế Mỹ “Keeping Up With The Kardashians”. Người mẫu thời trang kiêm diễn viên này, cũng là một nhà kinh doanh, lâu nay mang tiếng là “lăng nhăng”, đặc biệt về sex, và mới đây bị tố cáo tham gia vào một vụ bê bối tình dục (mà chàng phủ nhận – đương nhiên). Ngay cả bạn bè của Scott cũng coi anh như vậy. Một người bạn cũ nói rằng Scott có thói tự quay video cảnh mình quan hệ tình dục với mấy cô gái trước khi chuồn êm. “Scott và bạn bè đã có một quái chiêu là tự giới thiệu mình là nhà môi giới chứng khoán giàu sang, đón mấy cô gái trong các hộp đêm ở Hamptons, uống say với họ, sau đó đưa họ trở về nhà cha mẹ mà cứ khoe là nhà riêng của mình”. Nhớ lại hồi tháng 5 năm nay, một người bạn khác của Disick tiết lộ những cuộn băng sex bí mật của Scott, và thói nghiện tình dục của chàng diễn viên này. Một người bạn thời thơ ấu của Disick ngượng ngùng tiết lộ rằng hai người đã từng “đem những đám con gái khác nhau về một trong hai căn nhà của mình, và làm đủ thứ trò. Có đêm thì quay phim lại, có lẽ chừng tám chín cuốn. Tụi tôi nghĩ rằng nếu bắt đầu quay video, biết đâu có ngày mình sẽ lấy đó mà làm sô truyền hình được”. Mới đây người ta nhìn thấy Scott đi chơi với những phụ nữ ăn mặc hở hang và bù khú tới khuya tận sáng, trong khi vợ của Scott là Kourtney Kardashian ở nhà với hai đứa con còn nhỏ, một trai và một gái.

“Khiêu vũ với các vì sao” chuẩn bị cho kỳ thi mùa Thu
Cuộc thi "Dancing with the Stars" (“Khiêu vũ với các vì sao) sắp trở lại trên Đài ABC trong mùa Thu năm nay, vào ngày 24 tháng 9. Một phiên bản "All-Star" của chương trình thi khiêu vũ do ABC tổ chức sẽ đem trở lại 12 cựu thí sinh, trong đó có các ngôi sao Pamela Anderson, Kirstie Alley và Bristol Palin. Hôm 27-7-2012. Đài ABC loan báo rằng Joey Fatone, cựu thành viên ban nhạc NSync, lực sĩ thể dục Shawn Johnson cũng sẽ quay lại tham gia kỳ thi mùa Thu. Ngoài ra còn có các thí sinh khác như nữ minh tinh Kelly Monaco của “General Hospital”; Drew Lachey, cựu thành viên ban nhạc 98 Degrees boy-band; Emmitt Smith, nhà vô địch giải Super Bowl; Helio Castroneves, người đoạt giải thưởng Indianapolis 500; Apolo Anton Ohno, từng đoạt huy chương trượt băng nghệ thuật tốc độ Thế Vận Hội Olympic; nữ tài tử Melissa Rycott của bộ phim “The Bachelor” (Chàng Độc Thân); và nam diễn viên Gilles Marini Rycroft. Đợt thi sắp tới này sẽ có sự phá lệ: các khán giả có thể bỏ phiếu trực tuyến chọn thí sinh thứ 13 trong số ba người trước đây từng dự thi: hai diễn viên Kyle Massey và Sabrina Bryan, và nhà tạo mẫu thời trang danh tiếng Carson Kressley. Thay vì tạo ra một dãy những khuôn mặt mới tinh, như đã làm trong những mùa thi trước đây, lần này các ông chủ truyền hình mời lại 14 thí sinh trước đây được khán giả ưa thích nhất, để tham dự vào “All-Star”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT