Hoa Kỳ

Điệp Viên 007 nghiện rượu?

Tuesday, 17/12/2013 - 09:33:55

Thói quen uống rượu của James Bond không phải là một bí mật của chính phủ. Nhưng điệp viên Agent 007 đã uống bao nhiêu rượu, trong 12 cuốn tiểu thuyết và hai tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Ian Fleming?



Một cảnh uống rượu trong phim James Bond
 
Thói quen uống rượu của James Bond không phải là một bí mật của chính phủ. Nhưng điệp viên Agent 007 đã uống bao nhiêu rượu, trong 12 cuốn tiểu thuyết và hai tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Ian Fleming?

Các tác giả của một cuộc nghiên cứu khôi hài, được công bố trên số Giáng sinh của tạp chí y khoa British Medical Journal, thu thập và phân tích một cách có phương pháp những dữ liệu từ mỗi cuốn sách viết về James Bond để tìm hiểu. Những điều họ khám phá cho thấy rằng Bond là một con sâu rượu, thuộc hạng những kẻ uống rượu có nguy cơ cao nhất mắc phải các chứng bệnh như phát triển khối u ác tính, trầm cảm, cao huyết áp và xơ gan. Mặc dù nổi tiếng là một kẻ lăng nhăng với nhiều phụ nữ, có thể Bond mắc chứng rối loạn chức năng tình dục.

Và đâu là lý do khiến cho ông thích “lắc chứ không khuấy” những chai vodka martini, trái với cách lối pha rượu đúng cách? Đó là do chính ông không thể khuấy được vì bị run tay do rượu gây ra.

Các tác giả đã đọc tất cả 14 cuốn sách James Bond, ghi nhận tất cả các thức uống có cồn được đề cập, và xác định số lượng những ngày trong đó những thứ rượu bia này được uống.

Để tính toán mức tiêu thụ rượu hàng tuần của Bond, họ đã sử dụng những mức độ đơn vị cồn được xác định bởi Cơ Quan Y Tế Quốc Gia của nước Anh. Chẳng hạn, một chai vodka martini loại thường là ba đơn vị.

Một số từ ngữ đã được chỉ định cho những đơn vị được xác định trước, “đem khay rượu vào” tương đương với sáu đơn vị , và “uống nghiêm chỉnh” hoặc “say” là 20 đơn vị . Các tác giả viết, “Có lẽ đây là một sự ước tính chưa đúng mức hơn là một ước lượng quá cao về khối lượng mà ông uống trong ít trường hợp này.”

Số ngày được mô tả trong những cuốn sách ấy đều được đếm. Những ngày nào không thể được xác định đều không được tính vào, và những ngày mà Bond không thể uống (thường là vì bị giam giữ hoặc bị thương) đều được ghi nhận. (Hai cuốn sách bị loại bỏ khỏi cuộc nghiên cứu vì không đầy đủ thông tin).

Trên tổng số 123 ngày (loại trừ 36 ngày ông không thể uống), khối lượng rượu trung bình mà Bond uống là 92 đơn vị mỗi tuần. Ông uống cả thảy 9,201.2 gram rượu rót thẳng từ chai, không pha thêm gì vào. Lượng rượu tối đa hàng tuần mà ông uống là trong cuốn truyện “You Only Live Twice,” khi ông uống 132 đơn vị rượu.

Theo khuyến cáo của dịch vụ y tế, một người đàn ông thành niên không nên uống nhiều hơn 21 đơn vị một tuần, hoặc nhiều hơn bốn đơn vị một ngày, và nên cử rượu hai ngày trong tuần. Theo cuộc nghiên cứu cho biết, James Bond là một người uống rượu thuộc Loại 3, tức mỗi ngày nốc hơn 60 gram rượu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT