Hoa Kỳ

DJ giảm 400 điểm sau lệnh tăng thuế nhập cảng của Trump

Thursday, 01/03/2018 - 11:04:43

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ đáp trả bằng các sắc lệnh thuế tương tự, nhưng giới tài chính Wall Street lo ngại rằng đây sẽ là chuyện sớm muộn.



NEW YORK - Chỉ số công nghiệp chứng khoán Dow Jones đã giảm hơn 400 điểm trong ngày thứ Năm, cho thấy Wall Street đang bắt đầu lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại, sau khi Tổng Thống Donald Trump quyết định tăng thuế đối với thép và nhôm nhập cảng. Dow Jones giảm 420 điểm, kết thúc phiên giao dịch cuối ngày với 24,608 điểm. Các chỉ số khác cũng bị ảnh hưởng, với Nasdaq giảm 92 điểm xuống 7,180 điểm, và S&P 500 mất 36 điểm, xuống 2,677 điểm.
Vài giờ trước khi thị trường đóng cửa, Tổng Thống Trump đã mời lãnh đạo các hãng luyện kim đến Tòa Bạch Ốc, để thông báo với họ rằng ông sẽ đánh thuế 25% trên thép nhập cảng, và 10% lên nhôm nhập cảng. Tổng thống nói mức thuế nhập cảng này sẽ được sử dụng “trong một thời gian dài.” Việc gia tăng sản lượng nhôm và thép từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đã khiến giá kim loại này giảm sút và ảnh hưởng đến các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ đáp trả bằng các sắc lệnh thuế tương tự, nhưng giới tài chính Wall Street lo ngại rằng đây sẽ là chuyện sớm muộn. Thuế nhập cảng mới dự kiến sẽ làm tăng chi phí nguyên liệu thép và nhôm tại Hoa Kỳ, và buộc các công ty sẽ phải tăng giá hàng hóa bán cho người tiêu thụ. Các khách hàng Hoa Kỳ có thể sẽ nhận thấy giá mọi hàng hóa đều tăng lên, từ kim kẹp giấy, đến lon nước ngọt, và nhất là các loại xe hơi.

Đại sứ Mỹ tại Mễ xin từ chức
Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico hôm thứ Năm đã thông báo sẽ về hưu, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có nhiều căng thẳng. Bà Roberta Jacobson viết trên mạng Twitter rằng, sau 31 năm phục vụ trong chính quyền, bà sẽ về hưu vào tháng 5 năm nay. Đây là một tổn thất thứ hai trong tuần cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, sau khi Đặc Sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn, ông Joseph Yun, cũng bất ngờ tuyên bố về hưu vào ngày thứ Ba.
Thông báo của bà Jacobson được đưa ra giữa lúc quan hệ Hoa Kỳ-Mexico không mấy hòa thuận, và vòng đàm phán NAFTA thứ 7 đang diễn ra trong tuần này. Đồng thời, Mexico cũng khá lo ngại về lệnh đánh thuế thép nhập cảng mà chính phủ Trump loan báo trong ngày thứ Năm. Hiện chưa rõ chính phủ đã chọn được người thay thế cho bà Jacobson hay chưa, hoặc có biết về ý định về hưu của bà hay không.
Chính phủ Trump vẫn đang bị chỉ trích vì quá chậm trễ trong việc bổ nhiệm đại sứ tại các nước quan trọng trong đó có Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ả Rập Saudi, Ai Cập, và Liên Âu.
Bộ Ngoại Giao hôm thứ Năm nói rằng, cơ quan này cám ơn sự phục vụ của bà Jacobson, và Hoa Kỳ vẫn có các chuyên gia khác có thể thay thế vị trí của bà. Ở tuổi 57, bà Jacobson là một trong số các nhà ngoại giao hàng đầu rời nhiệm sở trước tuổi về hưu thông thường. Người đồng cấp của bà tại Panama, Đại Sứ John Feeley, cũng đã gởi thư từ chức và sẽ rời vị trí vào tuần sau.

Mưa tới, cư dân Santa Barbara phải di tản
SANTA BARBARA – Lệnh bắt buộc di tản đã được ban hành tại một số vùng ở Hạt Santa Barbara trong ngày thứ Năm, khi cơn bão mùa đông thứ hai trong tuần này chuẩn bị tiến vào Nam California. Nhiều vùng tại Santa Barbara County đã bị ảnh hưởng nặng trong các trận cháy rừng lớn trước đây, và có nguy cơ bị lũ bùn và lở đất nếu trời mưa lớn. Cảnh sát trưởng Bill Brown cho biết, những khu dân cư cần di tản là những nơi nằm gần các khu vực bị thiêu đốt trong các đám cháy Thomas, Sherpa, và Whittier Fire. “Nếu quý vị sống dưới các khu vực cháy dọc theo bờ biển phía nam, quý vị cần di tản ngay lập tức,” ông Brown nói.
Nhà chức trách khuyên người dân nên đi ngay trước khi trời tối, do cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ trong đêm. Cơn bão sắp tới được cho là sẽ mạnh như cơn bão ngày 9 tháng 1, vốn đã gây ra trận lũ bùn khiến 21 người chết tại Montecito. Tại khu vực bị cháy bởi Whittier Fire và Thomas Fire, lệnh khuyến cáo lũ quét đã được ban hành và có hiệu lực tới tối thứ Sáu. Cơ quan Thời tiết quốc gia NWS dự đoán lượng mưa có thể vượt trên nửa inch 1 giờ.
Ông Brown cho biết, do diện tích quá lớn của khu vực di tản, nhà chức trách không thể thông báo trực tiếp đến mọi người dân. Tuy nhiên, các cảnh sát vẫn đang cố gắng đi từng nhà tại những khu dân cư có nguy cơ cao, để thông báo người dân về việc di tản.

Ba em bị cha mẹ nhốt trong thùng gỗ nhiều năm
JOSHUA TREE – Một cặp vợ chồng sống tại Joshua Tree, Nam California đã bị bắt vào thứ Năm, sau khi cảnh sát San Bernardino County khám phá ba đứa con của cặp vợ chồng này bị buộc phải sống trong một thùng gỗ lớn suốt nhiều năm. Theo nhà chức trách, các cảnh sát đến một ngôi nhà trên đường Sunfair tại Joshua Tree lúc 11 giờ sáng thứ Tư để kiểm tra, và tìm thấy một xe du lịch kiêm nhà ở (travel trailer), và một thùng gỗ lớn.
Ngôi nhà không có điện hay nước, có rất nhiều rác, và phân người vương vãi khắp nơi. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện ba đứa trẻ tuổi 11, 13, và 14, sống trong thùng gỗ, với không gian chiều dài 20 feet, rộng 10 feet, và cao 4 feet. Các em nói với cảnh sát rằng các em đã sống trong thùng gỗ này khoảng bốn năm.
Hai vợ chồng Maron Kirk và Daniel Panico bị bắt tại đây, và bị giam tại nhà tù Morongo Basil với tội cố tình ngược đãi trẻ em. Cả hai đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $100,000 Mỹ kim.

Bắt người gởi thư chứa bột trắng cho con trai Trump
Một người đàn ông sống tại tiểu bang Massachusetts, làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em, đã bị bắt vì cố tình gởi một lá thư chứa bột trắng cho anh Donald Trump Jr., con trai Tổng Thống Trump – một phần trong hàng loạt các lá thư chơi khăm gởi đến nhiều người trên toàn Hoa Kỳ. Nghi can Daniel Frisiello, 25 tuổi, cư dân Beverly, Massachusetts, bị bắt sáng thứ Năm sau khi các nhà điều tra tìm ra anh ta, thông qua một công ty chuyên bán một món đồ chơi khăm có giá $10 Mỹ kim. Món đồ này là một ống giấy tương tự các ống giấy dùng trong việc gởi hồ sơ, nhưng sẽ bắn ra kim tuyến nếu được mở ra.
Frisiello bị phát hiện sau khi các nhà điều tra tìm kiếm trên Twitter, và phát hiện một ống “bom kim tuyến” đã được gởi đến nhà của một trong những người nhận được thư chứa bột trắng. Hãng sản xuất “bom kim tuyến” cho biết, Frisiello đã đặt hàng qua mạng, và cố gắng gởi “bom kim tuyến” tới các thành viên trong gia đình Tổng Thống Donald Trump. Tuy nhiên, hãng này đã từ chối gởi hàng, sau khi nhận ra bất thường trong tên người nhận. Vợ của anh Trump Jr., cô Vanessa, đã mở một trong các lá thư chứa bột trắng vào tháng trước, và phải đến bệnh viện kiểm tra để đề phòng.
Frisiello bị truy tố tội đưa ra các đe dọa giả mạo, và gởi thư với thông điệp đe dọa. Frisiello cũng đã bị trung tâm giữ trẻ sa thải ngay lập tức sau khi sự việc được phát hiện. Nếu bị kết ội, Frisiello có thể đối mặt với hình phạt tối đa là 10 năm tù.

Say rượu báo sai địa chỉ, phải trả $1,600 tiền xe về nhà
Một người đàn ông sống tại New Jersey đã phải trả hóa đơn tiền xe hơn $1,000 Mỹ kim, sau khi say rượu trong bữa tiệc với bạn bè tại một tiểu bang khác. Anh Keny Bachman, sống tại New Jersey, đã đến thăm bạn bè tại Morgantown, tiểu bang West Virginia. Sau khi uống say tại một bữa tiệc, anh này gọi xe Uber để đi về. Tuy nhiên, thay vì kêu tài xế chở về nhà bạn, anh Bachman lại ra lệnh tài xế Uber chở về nhà của anh, tức Gloucester County, tiểu bang New Jersey, với khoảng cách 300 dặm.
Sau khi xe chạy, anh Bachman lại ngủ thiếp đi và không nhận ra sai lầm của mình. Anh chỉ thức dậy trên chiếc xe Uber vào vài giờ sau đó. Ngoài ra, anh này còn đặt dịch vụ xe Uber XL, vốn mắc tiền hơn. Tổng hóa đơn tiền xe của anh Bachman là $1,635.93 Mỹ kim.

Trực thăng Canada làm rớt xuồng xuống nhà Mỹ
FLORIDA – Một trực thăng của Không quân Hoàng gia Canada, trên đường trở lại một căn cứ của Hoa Kỳ ở tiểu bang Florida vào chiều thứ Tư sau đợt huấn luyện, đã bất ngờ làm rơi một chiếc xuồng cứu sinh khỏi trực thăng, rơi trúng nhà thường dân ở thành phố Miami, tiểu bang Florida. Chiếc xuồng cao su chưa được bơm hơi, được bó thành một khối nặng hơn 36 ký, tạo ra vết thủng kích thước 50 x 50 centimét trên mái căn phòng nơi có một phụ nữ đang ngủ.
Các nhân chứng cho biết, cú va chạm tạo ra âm thanh như một vụ nổ. "Tôi nghe thấy bà ấy la hét", một nhân chứng khác kể. Cảnh sát Miami cho hay người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ sau sự việc. Không quân Hoàng gia Canada hiện đang tìm hiểu xem, vì sao chiếc xuồng cao su này lại lăn ra khỏi trực thăng đang bay.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT