Xe Hơi

Đồ nghề phục vụ xe (bài 1)

Saturday, 14/06/2014 - 12:28:04

Cái xe là phương tiện phục vụ chúng ta, nhưng người yêu xe chắc chắn phải nghĩ tới chiều ngược lại, đó là chúng ta có thể làm được gì để phục vụ xe. Muốn phục vu xe đỡ vất vả, chúng ta cần có một ít dụng cụ, không cần cầu kỳ, nhưng phải là những dụng cụ làm được việc.

Hao Smith



Standard Screwdriver có 1 khía ngang, và đầu ốc tương ứng.



Phillips Screwdriver có khía chữ thập, và ốc khía tương ứng



Offset Screwdriver hình chữ S, có khía ngang ở một đầu, và khía chữ thập ở đầu kia



screwholder, có cán dài, với một đầu giữ ốc, để đưa nó vào những khe kẹt hiểm trở trong xe.




Chìa khóa mỏ lết (wrench)



Chìa khóa ống
 
Cái xe là phương tiện phục vụ chúng ta, nhưng người yêu xe chắc chắn phải nghĩ tới chiều ngược lại, đó là chúng ta có thể làm được gì để phục vụ xe. Muốn phục vu xe đỡ vất vả, chúng ta cần có một ít dụng cụ, không cần cầu kỳ, nhưng phải là những dụng cụ làm được việc.

Screwdrivers

Trước tiên, một dụng cụ quen thuộc là những cái tuộc-nơ - vít, gọi bằng tiếng Mỹ là Screwdrivers, tức dụng cụ vặn đinh ốc. Có 2 loại Screwdrivers chính và 1 biến thể.

Standard: Đây là loại căn bản, đầu dẹt (standard, slot), dùng để vặn những con ốc chỉ có một khía ngang (xem hình 1).

Phillips: Đây là loại dụng cụ có khía chữ thập, dùng để vặn những con ốc với khía chữ thập tương đương (hình 2).

Offset: Đây là loại biến thể, giúp chúng ta xoay sở ở những khoảng không gian chật hẹp bên trong đầu máy xe. Offset Screwdriver hình chữ S, có một đầu dẹt (standard) một đầu khía chữ thập (Phillips) (hình 3).

Dùng sai đồ nghề, chúng ta sẽ không mở được ốc, mà còn làm cho con ốc bị hư, mở ra khó khăn hơn rất nhiều. Xe cộ, cũng như các vật dụng khác quanh chúng ta, đều dùng cả 2 loại ốc, nên chúng ta nên có cả 3 loại sẵn sàng để chờ khi hữu sự.

Có một điều cần biết khi sử dụng screwdriver là: Dụng cụ cán to, lưỡi lớn, có nhiều power hơn, giúp người sử dụng đỡ phải vận dụng sức mạnh bản thân.

Khi gặp những con ốc cứng đầu…

Khi mở ốc (vặn ngược chiều kim đồng hồ), sẽ có lúc chúng ta gặp những con ốc cứng đầu, không chịu để chúng ta vặn ra, do bị dính cứng và thậm chí rỉ sét lâu ngày. Những trường hợp ấy có thể làm cho chúng ta nản ngay trong bước đầu mới … ra quân. Sau đây là một vài cách đối phó bất ngờ:

Vặn nhẹ theo chiều ngược lại, có nghĩa là mình vặn theo chiều kim đồng hồ, cứ y như là đang xoáy ốc vào vậy. Dĩ nhiên, mình chỉ vặn nhè nhẹ thôi, rồi sau đó lại vặn ngược chiều kim đồng hồ để xoáy ra.

Nếu ốc vẫn chưa chịu ra, mình có thể cho nó một vài búa. Đúng vậy, dùng búa đập nhè nhẹ trên đầu ốc, cũng là một cách dẫn dụ cho ốc lỏng ra.

Sau cùng, nếu các biện pháp trên vẫn không work, chúng ta có thể chế vào đó chút dầu (penetrating oil), hoặc chút WD 40. Rồi đi vào nhà kiếm ly nước uống, chờ đợi cho ốc nhả bớt rỉ sét. Sau đó, mở ốc chắc chắn sẽ dễ hơn.

Dù thế nào chăng nữa, xin hãy giữ bình tĩnh, đừng nản và đừng nóng. Con ốc cứng đầu không biết sợ cơn nóng giận của chúng ta. Trái lại, đầu khía có thể bị tầy, bị tẹt, làm cho việc xoáy mở càng khó khăn hơn.

Screwholders

Screwholders là một dụng cụ cán dài, dùng để giữ ốc, và đưa nó vào những khe kẹt hiểm trở trong xe. Thay vì phải giữ ốc bằng một tay, còn tay kia thì xoáy screwdriver, chúng ta chỉ việc gắn ốc vào đầu của dụng cụ này, và dùng chính cán của nó để xoáy. Screwholder thường có một đầu nam châm để giữ ốc (hình 4)

Cái dụng cụ này trông thật là đơn giản, những người thợ vườn như chúng ta ít khi nghĩ tới nó. Nhưng quả thật, nó là một sáng kiến độc đáo, không thể vắng mặt trong tủ đồ nghề, giúp chúng ta một giải pháp thích hợp trong một hoàn cảnh khó khăn. Screwholders có cả 2 loại: Đầu dẹt và đầu Phillips.

Wrench

Cái chữ Wrench nghe xa lạ, nhưng nói chìa khóa mỏ lết (hình 5) là quen ngay, có người gọi nó là lắc-lê. Thực ra, mỏ lết mới chỉ là một trong những loại wrench. Một loại khác, rất cần thiết và phổ thông, đó là Socket Wrench (chìa khóa ống – hình 6). Rồi lại còn Torque wrench, combination wrench, và adjustable wrench….

Chúng ta sẽ nói thêm về ứng dụng từng loại wrench trong bài sau.

haosmith@yahoo.com

Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT